BNEWS Các nhà lãnh đạo khu vực Caribe vẫn đang đánh giá tổn thất tài chính do bão Beryl gây ra, sau khi cơn bão đầu mùa từ Đại Tây Dương này đã tàn phá Jamaica và các đảo phía Đông Caribe.
Tại cuộc họp báo ngày 9/7, Thủ tướng Grenada, Dickon Mitchell cho biết thảm họa này sẽ tác động lớn đến tình hình kinh tế của đất nước, với thiệt hại lên tới hàng trăm triệu USD và một số tiền tương đương để tái thiết. Cơn bão mạnh cấp 5 này đã khiến đảo Carriacou và Petite Martinique của Grenada gần như bị “phá hủy hoàn toàn”, khiến nhiều người dân rơi vào cảnh mất nhà cửa.
Trước tình hình này, Thủ tướng Mitchell đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng các công trình có khả năng chống bão, trong bối cảnh thời tiết ngày càng khắc nghiệt, do biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ nước biển cao kỷ lục. Trong ngày 10/7, một nhóm công ty bảo hiểm sẽ đến khảo sát và Chính phủ Grenada dự định sẽ công bố các biện pháp tài chính vào đầu tuần tới.
Trong khi đó, quốc đảo Saint Lucia ước tính sơ bộ thiệt hại về nhà cửa, trong lĩnh vực nông nghiệp là gần 2 triệu USD.
Tại Jamaica, mưa lớn và đất đá đã cản trở công tác đánh giá thiệt hại. Báo cáo sơ bộ cho thấy ngành nông nghiệp nước này chịu thiệt hại hơn 6 triệu USD.
Chủ tịch Cộng đồng Caribe (CARICOM) Mohammed Ali cho biết bão đã tàn phá nhiều vườn cây lâu năm. Những tác động nghiêm trọng này khiến các nền kinh tế Caribe, vốn đang trong cảnh nợ nần, ngày càng trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào nhập khẩu nông sản.
Mặc dù có mức phát thải thấp, nhưng các quốc gia Caribe nằm trong số những nước dễ bị tổn thương nhất trên thế giới trước tình trạng biến đổi khí hậu, do đại dương nóng lên và gia tăng tần suất cũng như cường độ của các cơn bão nghiêm trọng. Do đó, khu vực này từ lâu đã kêu gọi các quốc gia giàu có và gây ô nhiễm hàng đầu cần hành động nhiều hơn, như thực hiện cam kết về khí hậu và xem xét giảm nợ cho các nước nghèo.
Tin liên quan
Bão Beryl càn quét miền Nam nước Mỹ
Giới chức Mỹ ngày 9/7 cho biết, bão Beryl hoành hành ở khu vực Nam Texas cho đến nay đã làm ít nhất 8 người thiệt mạng, gần 3 triệu ngôi nhà và cơ sở kinh doanh rơi vào cảnh mất điện.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiĐồng Tháp mùa nước nổi: Vừa đón phù sa, vừa có cá
Hiện nay, dòng nước lũ đục ngầu phù sa từ thượng nguồn đang đổ về các sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
-
Kinh tế xã hộiĐêm không ngủ trên công trường sân bay Cà Mau
Những ngày này, hàng trăm kỹ sư công nhân tại công trường dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau đang tăng ca kíp, nỗ lực thi công xuyên đêm nhằm đảm bảo dự án về đích đúng hẹn.
-
Kinh tế xã hộiBắc Ninh chung sức đồng lòng vượt bão lũ
Ngay khi bão số 4 gây mưa lớn trên diện rộng, các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng kích hoạt phương án ứng phó, đặt yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu.
-
Kinh tế xã hộiNgười dân thấp thỏm chờ ngày về nhà khi mực nước sông Kỳ Cùng giảm nhẹ
Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại chân cầu Kỳ Cùng, trên địa bàn phường Lương Văn Tri, nước sông Kỳ Cùng vẫn mấp mé phía dưới cầu, chảy mạnh, đục ngầu.
-
Kinh tế xã hộiĐồng Tháp mở cống đón nước lũ vào đồng ruộng
Sau khi thu hoạch xong vụ lúa Hè thu, thời điểm này, các địa phương ở khu vực đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp tiến hành mở nắp cống cho nước lũ vào đồng ruộng.
-
Kinh tế xã hộiĐẩy mạnh liên kết chuỗi và truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi
Trước các yêu cầu mới của thị trường, ngành chăn nuôi không chỉ dừng lại ở mục tiêu tăng sản lượng mà phải hướng tới an toàn, chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng và mang lại giá trị cao.
-
Kinh tế xã hộiXác minh vụ chặt hạ cây xanh bất thường tại trụ sở UBND xã Ia Hrú
Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê, tỉnh Gia Lai vừa có báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh vụ chặt hạ cây xanh bất thường tại trụ sở UBND xã Ia Hrú (H'bông cũ), tỉnh Gia Lai.
-
Kinh tế xã hộiThái Nguyên nâng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ lên cấp 2
Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên đã nâng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ lên cấp 2.
-
Kinh tế xã hộiChuyển đổi số Tây Ninh: Làm sao để các hệ thống "nói chuyện" được với nhau?
Vấn đề đặt ra trong giai đoạn tiếp theo không chỉ là có thêm bao nhiêu nền tảng số hay đưa thêm bao nhiêu thủ tục lên môi trường trực tuyến, mà là làm cho các hệ thống “nói chuyện” được với nhau.











