BNEWS Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng vừa kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo Sở các thời kỳ liên quan đến Kết luận thanh tra số 2094/KL-UBND và 2096/KL-UBND ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh.
Qua cuộc kiểm điểm, 5 người là Giám đốc, Phó Giám đốc, nguyên Giám đốc, nguyên Phó Giám đốc Sở kiến nghị hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm, vì đã để xảy ra phá 777,22 ha rừng khi thực hiện 19 dự án đầu tư trên địa bàn trong giai đoạn từ 1992 đến nay.
Cụ thể theo Báo cáo số 364/BC-SNN ngày 13/12/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kiểm điểm các tồn tại, sai phạm liên quan đến tình trạng phá rừng phức tạp, kéo dài tại các đơn vị chủ rừng, dự án đầu tư theo các Kết luận thanh tra. Kết quả kiểm điểm cho thấy tại huyện Đức Trọng, từ khi các doanh nghiệp được thuê đất rừng đến ngày 30/6/2019, đã có 17 dự án để xảy ra phá 677,56ha rừng, trong đó có trên 457ha thuộc 16 dự án chưa xử lý. Tại hai dự án để mất 99,96 ha rừng khác xảy ra tại huyện Lâm Hà: Công ty địa ốc Việt R.E.M.A.X để mất 0,6ha rừng do không thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, không triển khai dự án và không hoàn thành các thủ tục có liên quan. Hiện UBND tỉnh đã có quyết định thu hồi diện tích đất trên, giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý.Việc Công ty Cổ phần tập đoàn Tân Mai thuê đất để trồng rừng nguyên liệu giấy, để mất 99,36 ha rừng trồng của đơn vị, là vốn tự có của doanh nghiệp. Trách nhiệm này không thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, do từ năm 1999, việc quản lý đất lâm nghiệp đã giao cho Sở Địa chính (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường).
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, trách nhiệm để xảy ra mất rừng thuộc về doanh nghiệp thuê đất, thuê rừng được UBND tỉnh quy định rõ trong các quyết định cho thuê rừng và hợp đồng thuê rừng. Đa phần việc mất rừng xảy ra trong giai đoạn đầu các doanh nghiệp mới nhận bàn giao, thiếu kinh nghiệm trong quản lý, bảo vệ. Nguyên nhân khác do vai trò của chính quyền địa phương chưa giám sát và kiểm tra chặt chẽ tài nguyên rừng trên địa bàn. Sau các vụ việc trên, năm 2013, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức họp Hội đồng kỷ luật, kiểm điểm trách nhiệm đối với Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm các huyện Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lâm và các công chức có liên quan; kỷ luật với hình thức khiển trách 6 công chức, kiểm điểm phê bình 5 công chức khác. Năm 2015 xử lý kỷ luật 3 công chức với hình thức cảnh cáo, khiển trách 4 công chức và kiểm điểm, phê bình rút kinh nghiệm 13 công chức. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp cùng các sở, ngành và chính quyền địa phương, tham mưu cho UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định thu hồi 194 dự án với 29.676 ha đất rừng do doanh nghiệp triển khai chậm tiến độ, không tổ chức bố trí lực lượng quản lý, bảo vệ rừng; tham mưu cho UBND tỉnh tạm ngưng thu hút đầu tư liên quan đến rừng và đất rừng… Đối với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các thời kỳ giai đoạn từ năm 1992 đến nay, ngoài một nguyên Giám đốc Sở đã mất, các lãnh đạo bị kiến nghị hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm gồm ông Phạm Văn Án, nguyên Giám đốc Sở liên quan giai đoạn 2003- 2012; ông Lê Văn Minh, nguyên Phó Giám đốc, Giám đốc Sở liên quan giai đoạn 2005- 2016; ông Bùi Văn Hùng, nguyên Phó Giám đốc Sở liên quan giai đoạn 2013- 2015. Ông Nguyễn Văn Sơn, hiện là Giám đốc Sở nhận trách nhiệm của người đứng đầu liên quan đến tình trạng phá rừng tại các đơn vị chủ rừng, dự án đầu tư liên quan giai đoạn 2016- 2019. Ông Võ Danh Tuyên hiện là Phó Giám đốc Sở, nhận trách nhiệm của người đứng đầu phụ trách lĩnh vực liên quan giai đoạn 2017- 2019. Cả hai ông kiến nghị hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm.../.Tin liên quan
UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo kiểm tra vụ ngang nhiên mở đường trong rừng đặc dụng Mường Phăng
UBND tỉnh Điện Biên vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung liên quan đến vụ ngang nhiên mở đường trong rừng đặc dụng Mường Phăng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtMeta đối mặt vụ kiện mang tính bước ngoặt về an toàn số trẻ em
Ngày 19/8, phiên tòa xét xử Meta liên quan đến cáo buộc các nền tảng Facebook và Instagram gây ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em tiếp tục diễn ra tại bang California (Mỹ).
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị mức án từ 12 - 13 năm tù
Bị cáo Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 12 - 13 năm tù về tội "Nhận hối lộ" (theo quy định tại Điều 354 - Bộ luật Hình sự).
-
Kinh tế và pháp luậtCảnh báo nguy cơ khi phượt chui, cắm trại tự phát ở núi Bà Đen
Việc tự ý tổ chức các hoạt động mạo hiểm, tự phát này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách mà còn gây tác động tiêu cực đến công tác bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên
-
Kinh tế và pháp luậtVụ cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan: “Dây chuyền” móc nối đưa và nhận hối lộ
Tại vụ án này, nhiều doanh nghiệp đã khai số tiền mà họ phải chi ra để được cấp phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cao gấp hàng trăm lần mức chi phí theo quy định.
-
Kinh tế và pháp luậtXuất hiện văn bản giả mạo về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền Văn bản số 20923/VP-VX ngày 13/8/2026 của Văn phòng UBND Thành phố ban hành kèm phụ lục là chưa đúng, giả mạo văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
-
Kinh tế và pháp luậtBắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép 15 bánh heroin
Đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận là Giàng A Sênh (sinh năm 2003) và Giàng A Di (sinh năm 2000) cùng trú bản Háng Táu (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên).
-
Kinh tế và pháp luậtTruy tố đối tượng giả danh Thiếu tướng lừa 4,5 tỷ đồng rồi trốn ra nước ngoài
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Dũng (sinh năm 1981, trú phường An Biên, thành phố Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luậtItaly: Hơn 2,9 triệu người sập bẫy lừa đảo hóa đơn điện
Dù số nạn nhân đã giảm 27% so với 3 năm trước nhờ các chiến dịch truyền thông, tổng thiệt hại kinh tế vẫn chạm ngưỡng báo động, lên tới gần 650 triệu euro (752 triệu USD).
-
Kinh tế và pháp luậtLập 20 gian hàng để tạo đơn “ảo” bán thực phẩm giả, 3 bị cáo lĩnh 46 năm tù
Các bị cáo còn tạo lập các đơn hàng “ảo”, thông qua dịch vụ giao hàng để phát sinh đơn hàng thành công, qua đó làm tăng lượt bán hàng trên các gian hàng.











