Kiểm tra việc khắc phục hậu quả mưa lũ tại Quảng Trị

15:46' - 19/11/2025
BNEWS Ngày 19/11, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Tại đây, Thứ trưởng Võ Văn Hưng đánh giá cao nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc ứng phó và xử lý thiệt hại do mưa lũ gây ra. Thứ trưởng đề nghị địa phương triển khai ngay các phương án nhằm ổn định tình hình; trong đó, chú trọng các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

 

Về lâu dài, xã Khe Sanh và tỉnh Quảng Trị cần khảo sát kỹ hiện trạng, nhận định đầy đủ diễn biến để đưa ra các giải pháp bền vững đối với tình trạng sạt lở. Trường hợp thiệt hại vượt quá khả năng của địa phương, tỉnh cần báo cáo Trung ương để có phương án hỗ trợ phù hợp. Địa phương cần kiểm tra, nắm bắt tình hình thực tế để đáp ứng các nhu cầu tối thiểu của người dân; cần huy động tối đa lực lượng và các nguồn lực trong việc khắc phục thiệt hại về hạ tầng.

Bên cạnh đó, đối với những hộ đang vay vốn ngân hàng phục vụ sản xuất, địa phương cần kiến nghị các ngân hàng áp dụng các chính sách về vốn như giãn nợ, khoanh nợ, hỗ trợ lãi suất, thuế… để giảm gánh nặng cho người dân.

Nhằm ứng phó với tình hình sạt lở tại xã Khe Sanh, Thứ trưởng đề nghị tỉnh Quảng Trị xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai; đồng thời thống kê nhu cầu giống cây trồng, vật nuôi ngắn ngày để đề xuất Trung ương hỗ trợ, tạo sinh kế cho các hộ bị ảnh hưởng.

Dịp này, Thứ trưởng Võ Văn Hưng cùng đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đến thăm, động viên và trao quà cho 11 hộ dân bị sạt lở tại xã Khe Sanh.

Theo báo cáo của UBND xã Khe Sanh, trên địa bàn hiện có 1 ngôi nhà của bà Nguyễn Ngọc Băng Trinh tại khối 3A bị sập phần sau; 10 hộ dân xung quanh bị sạt lở, sạt trượt đến tận chân móng, khiến hơn 40 nhân khẩu phải di dời khẩn cấp lên các trụ sở của xã để tạm trú.

Thống kê của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, mưa lũ trong những ngày qua đã khiến 1 người mất tích; gần 70 ha hoa màu và 10 ha cây lâu năm bị thiệt hại; ngập lụt tại nhiều địa phương vùng trũng với hàng ngàn hộ bị ngập, tình hình sạt lở diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực. Tính đến sáng 19/11, toàn tỉnh còn 7 điểm tuyến ngập, chia cắt; 12 điểm sạt lở; có 2 điểm trường tại xã Vĩnh Định học sinh nghỉ học. Tại Quảng Trị, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 152 điểm sạt lở, trong đó có 34 điểm đặc biệt nguy hiểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục