BNEWS Tối ngày 12/2 (tức rằm tháng Giêng) tại công viên Trần Hầu, thành phố Hà Tiên (Kiên Giang) diễn ra Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 289 năm thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các.
Đây là một trong những hoạt động Lễ hội kỷ niệm 289 năm ngày thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các (1736-2025) nhằm tôn vinh tinh thần yêu nước, sáng tạo của các bậc tiền nhân trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và góp phần quảng bá du lịch địa phương.
Phát biểu khai mạc Chương trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên Mai Quốc Thắng cho biết, theo truyền thống, hàng năm cứ đến rằm tháng giêng (âm lịch), dòng người từ khắp nơi hội tụ về thành phố Hà Tiên để tham dự Lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các, cùng nhau hòa mình vào các hoạt động mang nét đặc trưng của vùng đất xứ thơ. Đây là sự kiện thường niên được thành phố Hà Tiên tổ chức vào mỗi dịp xuân về nhằm tôn vinh thành tựu thơ ca mà các bậc tiền nhân tạo lập trên mảnh đất biên thùy nổi tiếng với nhiều cảnh đẹp đi vào thơ ca.
Theo ông Mai Quốc Thắng, Hà Tiên được người xưa ví là "thập cảnh thiên phú", được thiên nhiên ban tặng cảnh quan kỳ vĩ, phong cảnh non nước hữu tình, đã làm rung động lòng người. Càng tự hào hơn khi vùng biên thùy này là đất của thơ văn, điểm sáng là Tao đàn Chiêu Anh Các. Ngược dòng thời gian, cách đây 289 năm, vào ngày rằm tháng giêng năm Bính Thìn (1736), tại trấn Hà Tiên đã xuất hiện một hiện tượng văn học được đánh giá là độc đáo, đó là sự ra đời Tao đàn Chiêu Anh Các do Mạc Thiên Tích, tự Sĩ Lân, vị Tổng trấn Hà Tiên lúc bấy giờ sáng lập và đứng ra làm chủ súy, góp phần đáng kể vào việc đặt những viên gạch nền móng cho thơ ca Hà Tiên. Tao đàn ra đời đã quy tụ được nhiều văn nhân thi sĩ và để lại nhiều tác phẩm có giá trị cao về mặt tư tưởng và nghệ thuật.
Văn thơ Chiêu Anh Các chủ yếu ca ngợi cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và cuộc sống lao động sản xuất của người dân; khắc họa tư tưởng, tinh thần yêu nước, nhân văn, có tầm ảnh hưởng rộng lớn, có sức hút mạnh mẽ và lan rộng, có giá trị nghiên cứu đặc sắc và khơi nguồn cảm hứng sáng tạo trong giới học thuật, lan ra cả nước ngoài, được các danh sĩ cùng thời thi nhau xướng học và còn truyền tụng qua hai câu thơ: “Từ phú tăng hoa văn hiến quốc/Văn chương cao ngật trúc bằng thành”.
Những thành tựu về nội dung và nghệ thuật của thơ văn Chiêu Anh Các là những đóng góp quan trọng trong tiến trình phát triển văn hóa ở vùng đất Hà Tiên - Kiên Giang nói riêng và cả Nam Bộ nói chung. Di sản Tao đàn Chiêu Anh Các là tài sản văn hóa vô giá, tạo điều kiện để Hà Tiên phát triển du lịch bền vững dựa trên các giá trị lịch sử, văn hóa. Việc bảo tồn và phát huy giá trị của Tao đàn góp phần giữ gìn di sản, mở ra hướng phát triển du lịch văn hóa mang tính lâu dài.
Thành phố Hà Tiên duy trì tổ chức Lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các gắn với kỷ niệm Ngày thơ Việt Nam hàng năm với nhiều chương trình, hoạt động phong phú nhu: tổ chức Phố ông Đồ và trưng bày hiện vật Hà Tiên xưa và nay; Đường sách Lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các; triển lãm ảnh về Hà Tiên xưa và nay, thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố Hà Tiên; hoạt động trưng bày, giới thiệu các sản phẩm thương mại và quảng bá du lịch; tổ chức ngày thơ Việt Nam gắn với họp mặt, giao lưu các văn nghệ sĩ; thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên đầm Đông Hồ; viếng mộ nhà thơ Đông Hồ, Mộng Tuyết; diễu hành xe hoa; thả hoa đăng cầu Quốc thới dân an…
“Qua các hoạt động của lễ hội nhằm tôn vinh, trân trọng những thành quả lao động sáng tạo trên lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật của các bậc tiền nhân, đồng thời giới thiệu hình ảnh, nét đặc trưng, truyền thống lịch sử, văn hóa và con người Hà Tiên đến với du khách. Từ đó mời gọi các doanh nghiệp đến đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, tạo thêm sản phẩm dịch vụ du lịch phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tiên”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên Mai Quốc Thắng nhấn mạnh.
Chiều cùng ngày, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang do đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Tiên, dâng hương tại khu mộ và Lăng Mạc Cửu (thuộc Quần thể Di tích lịch sử -văn hóa cấp quốc gia Bình San) và dâng hương Đền thờ và khu mộ bà Mạc Mi Cô.
Tin liên quan
Kiên Giang thành lập 2 đảng bộ, hợp nhất 2 ban
Ngày 12/2/2025, tại thành phố Rạch Giá, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và cán bộ.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngTây Ninh khánh thành "Tuyến đường cờ Tổ quốc" 3km tại xã Tân Lập
Tại ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, Đoàn Thanh niên Văn phòng Chính phủ và Tỉnh đoàn Tây Ninh tổ chức bàn giao công trình thanh niên “Tuyến đường cờ Tổ quốc” dài khoảng 3km.
-
Đời sốngẢnh hưởng bão số 4 và mưa lũ gây thiệt hại tại nhiều địa phương
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, tính đến 17 giờ ngày 22/8, ảnh hưởng của bão số 4 và mưa lũ đã gây thiệt hại tại một số địa phương.
-
Đời sốngCao Bằng mưa lớn làm 35 nhà dân hư hỏng, nhiều tuyến đường sạt lở
Mưa lớn do hoàn lưu bão số 4 khiến 35 nhà ở Cao Bằng bị hư hỏng mái, 3 nhà bị sạt lở đất, gần 2ha lúa và hoa màu ngập úng; Quốc lộ 4A và nhiều tuyến đường bị sạt lở, ách tắc giao thông.
-
Đời sốngMưa lớn gây ngập 1.687ha diện tích nông nghiệp tại Bắc Ninh
Mưa lớn từ 7-16h ngày 22/8 gây ngập 1.687ha nông nghiệp, sạt lở 3 điểm, tràn 33 ngầm tại Bắc Ninh, buộc di dời 17 hộ dân.
-
Đời sốngEIU cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao
Với sứ mệnh “Nâng tầm tri thức và Phục vụ cộng đồng”, EIU đã đào tạo và cung ứng cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt 100% đều đạt IELTS tối thiểu 6.0 trước khi tốt nghiệp.
-
Đời sốngThái Nguyên cảnh báo lũ trên sông Cầu và các sông, suối
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, đến 16h ngày 22/8, mực nước trên sông Cầu và các sông, suối trong tỉnh đang lên.
-
Đời sốngẤm áp tình người nơi vùng sóc Khmer Ô Lâm
Sáng 22/8, UBND xã Ô Lâm, tỉnh An Giang, phối hợp với Nhóm thiện nguyện Thiện Tâm Sài Gòn tổ chức khám chữa bệnh và tặng quà cho đồng bào dân tộc Khmer xã Ô Lâm với tổng kinh phí hơn 328 triệu đồng.
-
Đời sốngNhớ thương vị don sông Trà Khúc: Giữ hồn quê Quảng Ngãi
Nghề cào Don nơi hạ nguồn sông Trà Khúc gắn bó với người dân hai xã An Phú, Tịnh Khê của tỉnh Quảng Ngãi đã từ lâu và đến nay vẫn tiếp diễn.
-
Đời sốngNghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Đi đâu để tránh cảnh chen chúc?
Nếu không muốn dành kỳ nghỉ Quốc khánh giữa dòng người đông đúc, du khách có thể chọn những điểm đến gần, ít ồn ào hoặc đi lệch cao điểm để tận hưởng kỳ nghỉ thoải mái hơn.
















