BNEWS Ngày 26/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi, Bộ Công thương Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp thành phố Johannesburg đã phối hợp tổ chức hội thảo “Doing business with Vietnam 2018”.

Ngày 26/6, tiếp tục chương trình xúc tiến thương mại nhân dịp tham dự Hội chợ Thương mại Quốc tế SAITEX 2018 tại Nam Phi, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi, Bộ Công thương Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp thành phố Johannesburg đã phối hợp tổ chức hội thảo “Doing business with Vietnam 2018”.
Hàng chục doanh nghiệp Việt Nam và Nam Phi đã tham gia hội thảo nhằm tìm hiểu các vấn đề liên quan đầu tư kinh doanh như chính sách thuế, chính sách ưu đãi, thủ tục thanh toán, sự can thiệp và cảnh báo kịp thời về nguy cơ rủi ro trong kinh doanh, khả năng kết nối mở rộng, thâm nhập từ thị trường Nam Phi tới các thị trường khác tại châu Phi. Phát biểu tại cuộc hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Vũ Văn Dũng nhấn mạnh đây là hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế và nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.Đại sứ cho biết các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hiện thực hóa mục tiêu mà Tổng thống Cyril Ramaphosa đặt ra trong chuyến thăm Việt Nam năm 2016 - thời điểm đó là Phó Tổng thống, là nâng kim ngạch thương mại giữa hai nước từ mức 1,2 tỷ USD lên 1,5 tỷ USD vào năm 2020.
Đồng tình với phát biểu của Đại sứ Vũ Văn Dũng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp thành phố Johannesburg Jacki Luthuli, bày tỏ mong muốn những hoạt động xúc tiến thương mại sẽ giúp biến tiềm năng thành những kết quả hợp tác thực tế, mang lại lợi ích kinh tế cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước cũng như góp phần làm thắt chặt thêm mối quan hệ ngoại giao vốn đã rất tốt đẹp giữa Việt Nam và Nam Phi. Chia sẻ với các doanh nghiệp tại hội thảo, ông Đào Mạnh Đức, phụ trách Thương vụ Việt Nam tại Nam Phi đã chỉ ra những vướng mắc hiện đang cản trở sự kết nối giữa doanh nghiệp hai nước như việc thiếu thông tin về nhau, cự ly vận chuyển xa xôi, khâu đảm bảo thanh toán và thiếu các hoạt động xúc tiến thương mại giữa hai bên.
Tại hội thảo, doanh nghiệp hai bên cũng đã giành thời gian giới thiệu những sản phẩm thế mạnh của quốc gia mình như cà phê, gạo, dệt may, vật liệu xây dựng của Việt Nam và các sản phẩm khai khoáng, nông nghiệp, thịt của Nam Phi.
Trước đó, ngày 25/6, đoàn xúc tiến thương mại của Bộ Công Thương Việt Nam cùng Đại sứ quán Việt Nam đã có các buổi làm việc với một số bộ ngành liên quan của Nam Phi như Bộ Khoáng sản, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế.Tại các cuộc gặp, phía Việt Nam và Nam Phi đã thông báo các thông tin cập nhật về tình hình hoạt động và phát triển của các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, cũng như xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho những cơ hội hợp tác trong thời gian tới.
Hôm 24/6, tám doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh trên nhiều lĩnh vực đã tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế châu Phi SAITEX 2018 lần thứ 25 tại thành phố Johannesburg. Tham gia hội chợ lần này, đoàn Việt Nam đã quảng bá những sản phẩm thế mạnh của quốc gia như cà phê, gạo, dệt may và vật liệu xây dựng.Được đánh giá là hội chợ thương mại lớn nhất châu Phi, SAITEX năm nay có sự tham gia của gần 400 doanh nghiệp từ 36 quốc gia và dự kiến sẽ thu hút hàng chục ngàn khách tham quan.
Theo Bộ Công thương Việt Nam, Nam Phi là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại châu Phi. Trong 10 năm qua, tổng kim ngạch thương mại song phương của hai nước đã tăng hơn 5 lần, từ 192 triệu USD năm 2007 lên 920 triệu USD năm 2013, lên 1,03 tỷ USD vào năm 2016 và khoảng 1,2 tỷ USD trong năm 2017.Tin liên quan
Đồng NDT có thể trở thành đồng tiền dự trữ ở Đông Phi và Nam Phi
Các quan chức cấp cao khu vực Đông và Nam Phi sẽ nhóm họp cuối tháng này để bàn về việc sử dụng đồng nhân dân tệ (NDT) làm đồng tiền dự trữ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiCạnh tranh đón vốn đầu tư thế hệ mới
Nhiều nền kinh tế đã thành công trong việc thu hút FDI thế hệ mới-những khoản đầu tư không chỉ mang theo vốn, mà còn đi kèm công nghệ, tri thức và năng lực nghiên cứu phát triển (R&D).
-
Kinh tế Thế giớiTín hiệu tích cực của nền kinh tế Anh
Bức tranh kinh tế Anh ghi nhận một số tín hiệu tích cực khi lạm phát giá cả hàng hóa bán lẻ tại nước này vẫn không thay đổi trong tháng 6/2026.
-
Kinh tế Thế giớiVấn đề kiểm soát Eo biển Hormuz thêm "nóng" trước thềm đàm phán tại Doha
Vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra tại Doha, Qatar vào ngày 30/6 nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột kéo dài 4 tháng qua.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan đối mặt 4 thách thức lớn, đẩy mạnh cải cách kinh tế
Thái Lan đang đối mặt với bốn thách thức lớn gồm biến động địa chính trị, xung đột tại Trung Đông, già hóa dân số và bẫy thu nhập trung bình, trong bối cảnh nguồn ngân sách còn hạn chế.
-
Kinh tế Thế giớiIran, Oman họp lần đầu về quản lý eo biển Hormuz
Lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz đã chậm lại vào cuối tuần qua sau khi một tàu bị tấn công trên tuyến đường thủy này vào ngày 27/6 và một loạt vụ tấn công trả đũa lẫn giữa Mỹ và Iran.
-
Kinh tế Thế giớiPhát hiện nhiều sản phẩm của Shein chứa hóa chất vượt ngưỡng an toàn của EU
Một số sản phẩm quần áo do nền tảng thương mại điện tử Shein phân phối chứa hàm lượng hóa chất vượt giới hạn cho phép của Liên minh châu Âu (EU).
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 29/6/2026
Kinh tế Thế giới ngày 29/6/2026 nổi bật với những thông tin như: Biến động địa chính trị thúc đẩy làn sóng đầu tư năng lượng, Lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz sụt giảm do các vụ tấn công mới
-
Kinh tế Thế giớiLưu lượng tàu qua eo biển Hormuz sụt giảm do các vụ tấn công mới
Lưu lượng tàu thương mại qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp, sau khi các vụ tấn công nhằm vào hai con tàu gần đây làm dấy lên những lo ngại về mức độ an toàn khi di chuyển qua tuyến đường thủy này.
-
Kinh tế Thế giớiIran và Liban lập đơn vị giám sát việc thực thi biên bản ghi nhớ với Mỹ
Iran và Liban thống nhất thành lập cơ chế giám sát thực thi bản ghi nhớ giữa Tehran và Washington, kêu gọi Israel rút quân khỏi Liban và cảnh báo tàu thuyền tuân thủ quy định tại eo biển Hormuz.









