BNEWS Liên minh châu Âu có thể sẽ cần đến gói cứu trợ trị giá 1.500 tỷ euro (1.630 tỷ USD) để ứng phó với tác động của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Ủy viên phụ trách kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) Paolo Gentiloni cho rằng khối này có thể sẽ cần đến gói cứu trợ trị giá 1.500 tỷ euro (1.630 tỷ USD) để ứng phó với tác động của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Trả lời phỏng vấn tạp chí Der Spiegel của Đức, ông Gentiloni cho biết nhóm các Bộ trưởng Tài chính Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurogroup) đã đưa ra các đề xuất cứu trợ trị giá hơn 500 tỷ euro để cung cấp tài chính cho các lĩnh vực chăm sóc y tế và làm việc thời hạn và để giúp các công ty vừa và nhỏ vượt qua giai đoạn khủng hoảng lần này.
Nhưng theo ông, khoản tài chính cần thiết để ứng phó với dịch bệnh hiện nay lên tới ít nhất 1.000 tỷ USD. Ông này cho rằng có thể huy động các nguồn quỹ thông qua ngân sách dài hạn tiếp theo của EU.
Gói hỗ trợ trị giá hơn 500 tỷ euro mà Eurogroup đề xuất bao gồm các khoản vay với tổng giá trị 240 tỷ euro từ Quỹ Bình ổn châu Âu (ESM) song không đi kèm các điều kiện cải cách kinh tế và tài chính khắc khổ như thường lệ; một quỹ bảo lãnh cho các khoản vay doanh nghiệp từ Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) được huy động lên tới 200 tỷ euro; chương trình lao động ngắn hạn mang tên “Sure” do EC đề xuất với trị giá 100 tỷ euro.
Ý tưởng về quỹ phục hồi kinh tế hậu COVID-19 đã được nhiều quan chức hàng đầu EU đưa ra.
Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire đã đề xuất quỹ này ở mức 500 tỷ euro, trong khi Ủy viên phụ trách thị trường nội khối EU Thierry Breton cho rằng quỹ trên cần chiếm 10% tổng GDP của EU. Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) cũng cho rằng EU cần ít nhất 1.500 tỷ euro trong năm 2020 để đối phó với các tác động của COVID-19.
Đây cũng là mức ước tính mà Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Valdis Dombrovskis đưa ra hồi tuần trước.
EU đang đứng trước nguy cơ rơi vào suy thoái do đại dịch COVID-19 khiến các nước phải áp dụng biện pháp phong tỏa, ngừng hầu hết các hoạt động đi lại, đóng cửa các hoạt động kinh doanh và cơ sở giáo dục.
Hồi đầu tháng, Viện nghiên cứu Ifo của Đức và Viện Kinh tế Thụy Sĩ (KOF) đưa ra đánh giá nền kinh tế khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) có nguy cơ rơi vào "suy thoái sâu" trong nửa đầu năm nay. Dự kiến, các nhà lãnh đạo EU sẽ tiến hành hội nghị trực tuyến vào ngày 23/4 để phác thảo kế hoạch thúc đẩy phục hồi kinh tế./.
Tin liên quan
Muôn vàn cách các "sao" giải trí Mỹ quyên góp chống dịch COVID-19
Các ngôi sao trong làng giải trí Mỹ đang tích cực chung tay cùng cộng đồng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch COVID-19, với nhiều hình thức khác nhau.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.











