Kinh tế Hàn Quốc dự báo tăng trưởng 2,8% trong năm 2022

15:33' - 12/12/2021
BNEWS Viện Nghiên cứu Kinh tế LG (LGERI) dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 2,8% trong năm 2022, thấp hơn mức dự kiến 3,9% trong năm nay, giữa bối cảnh tiêu dùng tư nhân và nhu cầu toàn cầu yếu hơn.
Viện Nghiên cứu Kinh tế LG (LGERI) ngày 12/12 dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 2,8% trong năm 2022, thấp hơn mức tăng trưởng dự kiến 3,9% trong năm nay, giữa bối cảnh tiêu dùng tư nhân và nhu cầu toàn cầu yếu hơn.

Con số trên thấp hơn so với dự báo tăng trưởng 3,3% của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và 3% của cả Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) lẫn Ngân hàng Hàn Quốc.

Theo LGERI, đà tăng trưởng dựa trên xuất khẩu có thể sẽ mất đi động lực trong năm tới, khi nhu cầu toàn cầu sẽ suy yếu, sau khi gia tăng nhờ đà phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Trong giai đoạn từ tháng 1-11/2021, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt mức kỷ lục 583,8 tỷ USD, nhờ nhu cầu mạnh mẽ trên toàn cầu đối với các sản phẩm dầu mỏ và đồ ăn nhanh. Con số hàng năm dự kiến sẽ đạt mức cao nhất từ trước tới nay và vượt qua kỷ lục trước đó là 604,9 tỷ USD được thiết lập vào năm 2018.

Phát biểu tại cuộc họp với người đứng đầu các thể chế kinh tế lớn và các chuyên gia từ các ngân hàng đầu tư về chính sách kinh tế năm 2022, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki gần đây cho hay chính sách kinh tế năm 2022 của Hàn Quốc sẽ chú trọng hỗ trợ các công ty nhỏ bị ảnh hưởng bởi đại dịch và giúp nền kinh tế phục hồi hoàn toàn.

Bộ trưởng Hong cho biết năm 2022, chính phủ sẽ nỗ lực hỗ trợ nền kinh tế phục hồi hoàn toàn và “bước vào” lộ trình tăng trưởng mới.

LGERI dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 3,9% trong năm nay, nhưng có thể tăng chậm lại mức khoảng 2% sau năm 2023. Theo viện này, tiêu dùng tư nhân sẽ tăng trưởng 3,1% trong năm 2022, so với 3,4% trong năm nay.

LGERI ước tính giá tiêu dùng sẽ tăng 2,2% vào năm 2022, so với 2,4% trong năm nay, do giá dầu toàn cầu được dự báo sẽ ổn định và nhu cầu chậm lại. Viện cũng dự đoán nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 3,9% trong năm tới, chậm hơn mức tăng trưởng 5,8% của năm nay./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục