BNEWS Kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng nhanh hơn dự báo trong quý IV/2017, được hỗ trợ bởi sự phục hồi của lĩnh vực công nghiệp, thị trường bất động sản sôi động và xuất khẩu gia tăng.
Số liệu thống kê mới nhất cho thấy trong các tháng 10-12/2017, kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng 6,8% so với năm ngoái, không đổi so với quý III trước đó và cao hơn so với dự báo tăng 6,7% của các nhà phân tích.
Tính chung cả năm 2017, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của “người khổng lồ” châu Á đạt nhịp độ tăng trưởng 6,9% so với năm trước đó, cũng là lần gia tăng đầu tiên kể từ năm 2010 đến nay.Con số này cũng cao hơn mức mục tiêu 6,5% do Chính phủ Trung Quốc đề ra cho năm vừa qua giữa lúc Bắc Kinh đang đẩy mạnh việc giám sát hoạt động đầu tư rủi ro, cũng như mở rộng “cuộc chiến” chống ô nhiễm môi trường.
Theo chuyên gia Iris Pang thuộc ngân hàng ING, những rủi ro của năm 2017, chẳng hạn như việc cắt giảm công suất dư thừa chắc sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng GDP, đã không xảy ra do những lĩnh vực mới hiện diện và hỗ trợ sản xuất đi lên. Tuy vậy, bất chấp việc nền kinh tế về tổng thể vẫn đang tăng trưởng, nhưng đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế hàng đầu châu Á này đang “hụt hơi”. Số liệu mới nhất cho thấy đầu tư vào bất động sản - lĩnh vực hầu hết chịu sự chỉ đạo của Bắc kinh - rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1999 là 7,2% trong năm ngoái. Hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc cũng chững lại trong tháng 12 sau khi đã tăng vọt tháng trước đó. Cụ thể, xuất khẩu trong tháng 12/2017 của nước này tuy tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2016, song vẫn thấp hơn con số 12,3% ghi nhận hồi tháng 11. Nhập khẩu còn tăng chậm hơn khi chỉ đạt 4,5% so với cùng kỳ năm 2016, thấp hơn nhiều so với mức 17,7% hồi tháng 11/2017. Về triển vọng của năm 2018, hầu hết các nhà kinh tế đều dự báo GDP của Trung Quốc sẽ tăng trưởng khoảng 6,5% khi những yếu tố bất lợi cho nền kinh tế này đang lớn dần.Một trong số đó là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ rõ quyết tâm tái cân bằng cán cân thương mại giữa nước này và Trung Quốc, sau khi số liệu mới công bố cho thấy thặng dư thương mại của Bắc Kinh với Washington đã tăng 10% lên 275,8 tỷ USD trong năm 2017.
>>>Trung Quốc chạy đua với Mỹ giành ưu thế hải quân
Tin liên quan
Google chính thức lập văn phòng đại diện tại Trung Quốc
Tập đoàn công nghệ khổng lồ của Mỹ Google đang tiến hành lập văn phòng đại diện tại thành phố Thâm Quyến ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiAnh có Chủ tịch Công đảng mới
Ngày 17/7, Công đảng cầm quyền tại Anh thông báo cựu Thị trưởng vùng Đại Manchester, ông Andy Burnham, đã được bầu làm lãnh đạo đảng, mở đường để ông trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 17/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 17/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiEo biển Hormuz lại tê liệt: Thị trường năng lượng cạn van an toàn
Nằm giữa Iran và Oman, đây là một trong những điểm nghẽn hàng hải trọng yếu bậc nhất thế giới, nơi mỗi ngày có khoảng 1/5 nguồn cung dầu của thế giới đi qua.
-
Kinh tế Thế giớiBước đột phá cải cách hành chính tại Đức
Một trong những nội dung đáng chú ý trong các biện pháp này là đơn giản hóa các quy định đối với doanh nghiệp kinh doanh taxi và xe cho thuê có lái.
-
Kinh tế Thế giớiEU đề xuất cải tổ thị trường carbon, giảm áp lực cho doanh nghiệp
Động thái này nhằm giảm áp lực đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích đầu tư vào các công nghệ sạch trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiTín hiệu tích cực từ việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz
Thông tin về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm mở cửa trở lại eo biển Hormuz đang thắp lên hy vọng hạ nhiệt giá phân bón cũng như các chi phí đầu vào khác cho ngành nông nghiệp Nam Phi.
-
Kinh tế Thế giớiGần 30 quốc gia ký thỏa thuận thành lập Tổ chức Hợp tác AI Thế giới
WAICO sẽ hoạt động trên cơ sở các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, thúc đẩy tham vấn rộng rãi, hợp tác cùng có lợi và đặt con người làm trọng tâm trong quá trình phát triển AI.
-
Kinh tế Thế giớiCơn sốt hạ tầng AI trước phép thử cuối năm
Khoảng 750 tỷ USD - đó là số tiền các "đại gia" điện toán đám mây dự kiến chi cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) chỉ riêng trong năm 2026, lớn hơn quy mô của đa số các nền kinh tế trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiPháp đối mặt bài toán chủ quyền số
Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn cơ quan nhà nước Pháp đang sử dụng các giải pháp của các tập đoàn công nghệ Mỹ như Microsoft, Oracle và VMware.











