Kinh tế Trung Quốc: Vượt thách thức bằng đổi mới và nhu cầu nội địa

17:12' - 28/06/2025
BNEWS Ông Zhang Xiaoyan, Phó Viện trưởng Học viện Tài chính PBC của Đại học Thanh Hoa cho rằng những đột phá AI gần đây như Deep-Seek là bằng chứng về khả năng đổi mới của Trung Quốc.

Theo China Daily, các chuyên gia và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tham dự Diễn đàn Davos mùa Hè 2025 cho rằng những đột phá công nghệ và nỗ lực kích thích tiêu dùng nội địa của Trung Quốc đang đặt nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững.

 

Ông Zhu Min, cựu Phó Giám đốc điều hành của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết Trung Quốc đang bước vào giai đoạn quan trọng của sự đổi mới, được hỗ trợ bởi nguồn tài năng kỹ thuật lớn và nền tảng công nghiệp mạnh.

Khi đề cập đến những đột phá AI gần đây của Trung Quốc, ông Zhu Min dự báo trong 24 tháng tới, thế giới có thể sẽ chứng kiến một trăm phần mềm (sản phẩm) kiểu DeepSeek xuất hiện.

Ông Zhang Xiaoyan, Phó Viện trưởng Học viện Tài chính PBC của Đại học Thanh Hoa cho rằng những đột phá AI gần đây như Deep-Seek là bằng chứng về khả năng đổi mới của Trung Quốc. Nước này đang cố gắng thúc đẩy môi trường đổi mới.

Jin Keyu, Giáo sư tài chính tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong nói rằng sự kết hợp độc đáo của Trung Quốc về công nghệ tiên tiến và sản xuất quy mô lớn cho phép Trung Quốc dẫn đầu về đổi mới theo hướng quy mô, giảm chi phí,.... Tuy nhiên, theo Giáo sư này, nếu chỉ có đổi mới thì sẽ không thể thúc đẩy Trung Quốc thịnh vượng. Trung Quốc sẽ không bao giờ trở thành một quốc gia giàu có trừ khi trở thành một quốc gia tiêu dùng lớn.

Mặc dù có nhiều thách thức phía trước, nhưng các chuyên gia vẫn lạc quan về triển vọng tăng trưởng của Trung Quốc vào năm 2025. Ông Liu Qiao, Viện trưởng Học viện Quản lý Quang Hoa của Đại học Bắc Kinh nói rằng Trung Quốc có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% trong năm nay. Theo chuyên gia này, với khả năng phục hồi trong tiêu dùng và sự mở rộng tài chính của Trung Quốc, các công cụ tài chính có mục tiêu của Trung Quốc như trái phiếu kho bạc đặc biệt hoặc tăng mức thâm hụt ngân sách có thể giúp nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chống lại sự không chắc chắn và thúc đẩy nhu cầu.

Về triển vọng tài chính, sự lạc quan cũng đang trở lại. Thomas Fang, một cán bộ quản lý cấp cao tại UBS cho biết ngày càng có nhiều nhà đầu tư có niềm tin vào thị trường Trung Quốc, cả thị trường cổ phiếu A và thị trường cổ phiếu H [thị trường giao dịch các loại cổ phiếu của các công ty có trụ sở tại Trung Quốc đại lục, được niêm yết và giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong hoặc các sàn giao dịch quốc tế khác].  Ông cho rằng sự điều chỉnh chính sách kể từ tháng 9/2024 đã giúp ổn định thị trường Trung Quốc.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục