BNEWS Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 11, sáng 8/4, Quốc hội đã tiến hành bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.
Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Ngay sau đó, Quốc hội đã bỏ phiếu kín bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Kết quả kiểm phiếu do ông Huỳnh Văn Tí, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố cho biết: 450 đại biểu tán thành bầu bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XIII, giữ chức Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chiếm 91,09% tổng số đại biểu Quốc hội.
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh sinh ngày 25/12/1959, quê quán tỉnh Quảng Nam, cử nhân Luật, cử nhân Lịch sử, cử nhân Lý luận chính trị, thạc sĩ Xây dựng Đảng, đã đảm nhiệm các chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, khóa XII, đại biểu Quốc hội khóa XI, khóa XIII. Trong quá trình công tác, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, đại biểu Quốc hội khóa XIII nhận được 472 phiếu tán thành (chiếm 95,5%), bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Ông Nguyễn Hòa Bình sinh ngày 24/5/1958, quê quán tỉnh Quảng Ngãi, cử nhân Luật, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lý luận chính trị cao cấp, đã đảm nhiệm các chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, khóa XII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, đại biểu Quốc hội khóa XIII. Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Hòa Bình luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Với 316 đại biểu tán thành (chiếm 63,97%), ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, được Quốc hội bầu giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Ông Lê Minh Trí sinh ngày 1/11/1960, quê quán Thành phố Hồ Chí Minh, cử nhân Luật, Lý luận Chính trị cao cấp, đã đảm nhiệm các chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Trong quá trình công tác, ông Lê Minh Trí luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước với 94,74% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành; Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với 90,49% đại biểu tán thành và Nghị quyết bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao với 76,11% đại biểu tán thành.
Tuyên thệ nhậm chức trước Quốc kỳ thiêng liêng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nói: “Tôi trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trước Cờ đỏ Sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào, chiến sỹ và cử tri cả nước, tôi tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không ngừng học tập, rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.
Ghi nhận lời tuyên thệ của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, thay mặt Quốc hội trao tặng bó hoa tươi thắm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc Chánh án hoàn thành tốt nhiệm vụ như lời tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội.
Phát biểu nhậm chức, Chánh án Nguyễn Hòa Bình trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông đảm nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, bày tỏ đây là vinh dự nhưng cũng là trọng trách lớn lao.
“Tôi sẽ luôn khắc ghi và thực hiện đầy đủ lời tuyên thệ của mình trước Quốc hội, nguyện đem hết trí tuệ, sức lực cùng tập thể lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao phát huy truyền thống đoàn kết một lòng, xây dựng Tòa án nhân dân trong sạch, vững mạnh, phụng công thủ pháp, chí công vô tư, luôn tuân thủ pháp luật, dựa vào pháp luật để thực thi công lý, kiên quyết đấu tranh chống tội phạm và vi phạm, tận tâm bảo vệ lẽ phải, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan xét xử, trung tâm thực hiện quyền tư pháp của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” – ông Nguyễn Hòa Bình nói.
Tân Chánh án cũng bày tỏ lòng cảm ơn các thế hệ lãnh đạo, các vị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao qua các thời kỳ; cảm ơn Chánh án tiền nhiệm Trương Hòa Bình, người có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Tòa án nhân dân hai nhiệm kỳ qua, chúc ông hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã thay mặt Quốc hội chúc mừng và tặng hoa Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí./.
Tin liên quan
Quốc hội tiến hành quy trình giới thiệu một số chức danh
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình bày các Tờ trình giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamKhơi thông hơn 1 triệu tỷ đồng đầu tư công cho tăng trưởng
Khi đầu tư công được tăng tốc, nguồn lực này có thể tạo thành lực kéo kép cho tổng cầu. Đồng thời cũng mở ra những dư địa để tạo thêm lực đẩy cho tăng trưởng năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamTích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Tránh “nhập cơ học”, khơi thông nguồn lực
Các đại biểu Quốc hội thống nhất cao việc tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia, song đề nghị làm rõ cơ chế điều tiết nguồn lực, thời hạn ban hành hướng dẫn và bảo đảm ưu tiên cho vùng khó khăn.
-
Kinh tế Việt NamKỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Bảo đảm sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản
Sáng 19/8, tiếp tục đợt 2 Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã nghe trình bày các tờ trình, báo cáo về định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản.
-
Kinh tế Việt NamQuốc hội: Giảm đầu mối, tăng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho phát triển
Sáng 19/8, tiếp tục đợt 2 Kỳ họp không thường lệ, Quốc hội khóa XVI đã nghe trình bày các tờ trình, báo cáo về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một Chương trình mục tiêu quốc gia.
-
Kinh tế Việt NamKhởi công Khu công nghiệp Tây Giang vốn gần 1.800 tỷ đồng
Khu công nghiệp Tây Giang rộng 300 ha, vốn đầu tư gần 1.800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV/2029 và bắt đầu thu hút nhà đầu tư thứ cấp từ tháng 1/2027.
-
Kinh tế Việt NamƯu tiên nhà cho thuê, hạn chế phân lô bán nền
Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) ưu tiên phát triển nhà cho thuê, thành lập Quỹ nhà ở, tăng nguồn cung nhà ở xã hội và hạn chế tối đa phân lô bán nền tại đô thị.
-
Kinh tế Việt NamTriển khai Nghị quyết 70-NQ/TW - Bài 4: Giải pháp từ nguồn năng lượng mới
Với nhu cầu năng lượng cao để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số, việc phát triển các nguồn năng lượng mới chính là một trong các giải pháp cốt lõi để giảm mạnh phát thải khí nhà kính.
-
Kinh tế Việt NamTriển khai Nghị quyết 70-NQ/TW - Bài 3: Xã hội hóa để hiện thực mục tiêu dự trữ xăng dầu
Việc hoàn thiện hành lang pháp lý và thực hiện cơ chế xã hội hoá sẽ giúp Việt Nam hiện thực mục tiêu nâng mức dự trữ xăng dầu quốc gia lên khoảng 90 ngày nhập ròng vào năm 2030.
-
Kinh tế Việt NamTriển khai Nghị quyết 70-NQ/TW - Bài 2: Chuyển tư duy "đạt mục tiêu" sang "nâng cao năng lực cung ứng thực chất"
Triển khai Nghị quyết 70-NQ/TW, bài toán cốt lõi của ngành điện hiện nay là nâng cao năng lực cung ứng thực chất để đáp ứng đà tăng trưởng kinh tế.










