BNEWS Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, do đó, Chính phủ cần có những giải pháp mang tính đột phá mới, mạnh dạn phân cấp, phân quyền gắn liền với "cơ chế" tự chịu trách nhiệm cho các địa phương.
Chiều 5/11, theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, cử tri tỉnh An Giang cho rằng, phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra với không khí sôi nổi, trách nhiệm, bám sát nội dung, chủ đề đặt ra có trọng tâm, trọng điểm với tinh thần thẳng thắn, khách quan, xây dựng, phản ánh được ý kiến trăn trở, bức xúc của cử tri và nhân dân.
Theo cử tri Nguyễn Văn Tâm, cán bộ hưu trí phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên (An Giang), các câu hỏi chất vấn, ý kiến tranh luận cũng như trả lời chất vấn của Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại phiên chất vấn chiều 5/11 đã “nhìn thẳng” vào thực tế, nhất là trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng.
Cử tri Nguyễn Văn Tâm cơ bản hài lòng khi xem Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trả lời chất vấn, qua đó tin tưởng vào quyết tâm chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Chính phủ, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; tiến tới xây dựng một nền hành chính minh bạch, hiện đại và vì dân.Liên quan đến những vấn đề nóng, bức xúc trong những vụ việc tiêu cực xảy ra gần đây, chủ yếu xoay quanh lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng… cử tri Nguyễn Văn Tâm cho rằng, ngành Thanh tra có vai trò rất quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng.
Do đó, thời gian tới, ngành Thanh tra cần thực hiện cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện xử lý nghiêm cán bộ nếu có sai phạm.
Đặc biệt, ngành Thanh tra cần chủ động phân cấp, phân quyền và giao trách nhiệm cho thủ trưởng cơ quan thanh tra ở các địa phương; xử lý nghiêm minh, kịp thời các vi phạm, tiêu cực. Cùng với đó, quá trình thanh tra, kiểm tra, kết quả thanh tra cần công khai để các tổ chức đoàn thể xã hội, người dân và các cơ quan báo chí tham gia giám sát,…
Qua theo dõi các phiên chất vấn tại kỳ họp này, cử tri Ngô Ngọc Chuẩn (phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, An Giang) nhận xét, Chủ tọa đã điều hành tốt các phiên chất vấn, các vị đại biểu Quốc hội đã nắm chắc tình hình thực tiễn, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri, câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào chủ đề chất vấn, tranh luận với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, trách nhiệm cao. Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, bộ trưởng, trưởng ngành đã trả lời đúng trọng tâm, trực tiếp vào vấn đề, không né tránh, giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu, đồng thời nghiêm túc, thẳng thắn nhận trách nhiệm về những mặt còn tồn tại, hạn chế của ngành, lĩnh vực, đưa ra được các giải pháp cho trước mắt và lâu dài. Liên quan đến phần trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cử tri Ngô Ngọc Chuẩn khẳng định, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, do đó, thời gian tới, Chính phủ cần có những giải pháp mang tính đột phá mới, mạnh dạn phân cấp, phân quyền gắn liền với "cơ chế" tự chịu trách nhiệm cho các địa phương, bộ, ngành liên quan, với mục tiêu thực hiện nhiệm vụ tốt nhất và nhanh nhất.Để làm tốt việc này, theo cử tri Ngô Ngọc Chuẩn, Chính phủ cần đảm bảo phân bổ nguồn lực cũng như nâng cao năng lực thực thi; sớm rà soát hệ thống văn bản để thực hiện; nâng cao năng lực cán bộ, công chức; giám sát, kiểm tra thường xuyên tránh lạm quyền.../.
Tin liên quan
Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn về mở rộng đối tượng vay vốn gói 15.000 tỷ đồng
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội Trần Thị Vân thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh về mở rộng đối tượng vay vốn gói 15.000 tỷ đồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThương mại Việt Nam - Israel hướng tới mốc 4 tỷ USD
Nếu thị trường quốc tế không có biến động lớn trong những tháng cuối năm, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Israel năm 2026 dự báo sẽ vượt 3,9 tỷ USD, cao hơn mức gần 3,65 tỷ USD năm 2025.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài cuối: Cách Nhật Bản “đánh thức” nhà đất bỏ trống
Nhật Bản chuyển từ tư duy “có tài sản thì giữ” sang tư duy “tài sản công phải được quản lý như một danh mục đầu tư”.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 3: Khi trụ sở cũ bước vào “vòng đời mới”
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, hàng trăm cơ sở nhà, đất công ở TP Hồ Chí Minh đang được rà soát, bố trí lại theo hướng ưu tiên chuyển đổi thành bệnh viện, trường học, các công trình phục vụ cộng đồng.
-
Kinh tế Việt NamDồn lực bứt phá để đạt tăng trưởng hai con số
Lãnh đạo một số tỉnh, thành phố đã làm rõ bức tranh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi mức tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 2: Phá thế ách tắc cho nhà, đất "đóng băng"
Có những trụ sở đã hoàn thành kiểm kê, phương án xử lý cũng đã được xây dựng, nhưng nhiều tháng sau vẫn đóng cửa vì còn chờ hoàn tất thủ tục.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 1: Hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đang chờ "đánh thức"
Sau 1 năm sắp xếp và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quá trình tinh gọn bộ máy đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
-
Kinh tế Việt NamTây Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng xanh, đưa GRDP tăng hơn 10%/năm
Giai đoạn 2026 - 2030, Sở Công Thương Tây Ninh đặt mục tiêu cụ thể hóa các chỉ tiêu được Bộ Công Thương và UBND tỉnh giao, góp phần cùng tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 10 - 10,5%/năm.
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh dẫn đầu cả nước về tỷ trọng kinh tế số trong GRDP
Theo Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh, tính đến tháng 6 năm 2026, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của Bắc Ninh đã đạt tới 46,3%.
-
Kinh tế Việt NamKhai mạc Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
Sáng 4/7, Chính phủ tổ chức Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương dưới hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ,













