Kỷ nguyên vươn mình – Sự thật và những luận điệu cần bác bỏ - Bài 1: Khơi dậy khát vọng vươn mình
Nổi bật trong đó là các nghị quyết quan trọng về hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, cùng với đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Những nghị quyết này tạo thành một "bộ tứ trụ cột" – không chỉ có ý nghĩa chính sách, mà còn thể hiện tầm cao tư duy chiến lược và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cả dân tộc trong thời đại mới.
Tuy nhiên, song hành với những bước tiến đó, các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị cả trong và ngoài nước vẫn không ngừng tung ra các quan điểm sai trái, xuyên tạc con đường phát triển của Việt Nam, đặc biệt là về khái niệm "kỷ nguyên mới" của dân tộc. Trên thực tế, sau 40 năm đổi mới, đất nước ta đã tích lũy được thế và lực đủ mạnh, với tư duy đổi mới sâu sắc, nền tảng lý luận vững vàng, cùng sự đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đó chính là những cơ sở vững chắc để khẳng định: Việt Nam đã sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới – tự tin, chủ động và đầy khát vọng. Nhằm phản bác các luận điệu sai trái, đồng thời làm rõ những đột phá về tư duy và thực tiễn phát triển bền vững của đất nước, phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài bình luận chuyên đề: "Kỷ nguyên vươn mình – Sự thật và những luận điệu cần bác bỏ". Bài 1: Khơi dậy khát vọng vươn mình Thời gian qua, trong nhiều bài phát biểu và bài viết quan trọng, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ việc xác lập tư duy, lý luận về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Khái niệm này đã trở thành thuật ngữ phổ biến trong đời sống chính trị, xã hội của nước ta. Thế nhưng, nhiều quan điểm của thế lực thù địch lại cố tình xuyên tạc, chống phá. Kỷ nguyên vươn mình – bước ngoặt phát triển mới Kỷ nguyên mới là khoảng thời gian đất nước, dân tộc phải vươn lên mãnh liệt, phấn đấu thực hiện thành công những mục tiêu chiến lược, tạo sự phát triển vượt bậc ở một tầm cao mới, trình độ mới, chất lượng mới, xác lập vị thế quốc gia trên trường quốc tế, tạo nền tảng cho bước phát triển đột phá kế tiếp. Kỷ nguyên tiếp nối kỷ nguyên tạo thành lịch sử phát triển liên tục, từ thấp đến cao, ngày càng hoàn thiện của một quốc gia, dân tộc. Gần 95 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, nhìn tổng quát, dân tộc Việt Nam đã trải qua hai kỷ nguyên vẻ vang. Kỷ nguyên thứ nhất là Kỷ nguyên độc lập, tự do, xây dựng chủ nghĩa xã hội (1930 - 1975). Kỷ nguyên thứ hai là Kỷ nguyên thống nhất đất nước, đổi mới, phát triển (1975 - 2025). Chính những thành tựu lịch sử đạt được qua hai kỷ nguyên đấu tranh, lao động sáng tạo bền bỉ đã tạo tiền đề, nền tảng vững chắc để Việt Nam bước vào kỷ nguyên thứ ba: Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, khởi đầu từ Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Mục tiêu của kỷ nguyên thứ ba là sự tích hợp ở tầm cao mới, trình độ mới những mục tiêu của hai kỷ nguyên trước, phản ánh sự phát triển về chất của mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, của sự vận động biện chứng độc lập - tự do - hạnh phúc. Kỷ nguyên mới đặt ra những yêu cầu lịch sử đặc biệt, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần nhận thức sâu sắc, quyết tâm, quyết liệt hành động để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Ngày 31/10/2024, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao đổi chuyên đề "Một số nhận thức cơ bản về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc". Tại đây Tổng Bí thư Tô Lâm đã luận giải rất rõ nội hàm của kỷ nguyên mới. Theo đó, "kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, đó là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản, xây dựng thành công nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa (XHCN), dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu. Mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển, làm giàu; đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định, phát triển của thế giới, hạnh phúc của nhân loại và văn minh toàn cầu".
Không chỉ nêu rõ nội hàm, Tổng Bí thư Tô Lâm còn giải thích rất rõ đích đến, ưu tiên hàng đầu và thời điểm bắt đầu kỷ nguyên mới. Cụ thể, đích đến của kỷ nguyên vươn mình là dân giàu, nước mạnh, xã hội XHCN, sánh vai với các cường quốc năm châu. Ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên mới là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước XHCN phát triển, có thu nhập cao; khơi dậy mạnh mẽ hào khí dân tộc, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Thời điểm bắt đầu kỷ nguyên mới là Đại hội XIV của Đảng. Đây vừa là mục tiêu, vừa là lời hiệu triệu khơi dậy mạnh mẽ hào khí dân tộc, tinh thần yêu nước, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước, để Việt Nam thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Cảnh giác cao độ – vững chắc niềm tin Chính khi niềm tin được khơi dậy mạnh mẽ cũng là lúc các thế lực thù địch tăng cường phá hoại tư tưởng. Với bản chất chống phá Đảng và chế độ, chúng lập tức "đánh hơi" thấy nguy cơ từ sự đồng thuận và khí thế đi lên của dân tộc, từ đó tìm mọi cách xuyên tạc, bóp méo về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội chính trị lập tức lớn tiếng "lu loa", ra sức xuyên tạc, chống đối. Thâm hiểm hơn, núp dưới các chiêu bài đóng góp ý kiến, hội thảo, giả danh khoa học… nhiều đối tượng đã đưa ra những luận điệu sai trái, bịa đặt về kỷ nguyên mới nhằm xuyên tạc, đả phá những định hướng chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư, hạ thấp vai trò, uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Cụ thể, trên một số trang báo nước ngoài thiếu thiện cảm với Việt Nam đã rêu rao rằng: Kỷ nguyên mới của Việt Nam chỉ là "ảo tưởng"... Các đối tượng chống phá coi "đó là một khái niệm mù mờ; là tuyên bố mang tính chủ quan của các nhà lãnh đạo Việt Nam", hoặc cho rằng đó chỉ là "khẩu hiệu suông, sáo rỗng". Chúng rêu rao rằng: "Nói kỷ nguyên mới - vươn mình của dân tộc, chỉ là sự khát vọng hão huyền, ảo tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; không có bất kỳ cơ sở khoa học và thực tiễn nào". Thậm chí trên trang facebook của tổ chức khủng bố Việt Tân cũng đăng nhiều bài viết của một số phần tử chống đối,… với luận điểm "Việt Nam muốn "vươn mình trong kỷ nguyên mới" thì phải thực hiện dân chủ đa nguyên, đa đảng đối lập; Đảng Cộng sản Việt Nam phải từ bỏ vai trò lãnh đạo độc tôn trong xã hội", v.v.Thế lực thù địch ra sức tuyên truyền cho rằng: Kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam là không rõ ràng, không thể xác định rõ được nội hàm, do đó tất yếu không thể hiện thực hóa được; việc xác định đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới với những bước phát triển đột phá là tư tưởng chủ quan duy ý chí, ảo tưởng vì không cơ sở để thực hiện trên thực tế… Đồng thời các đối tượng ra sức xuyên tạc những định hướng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và Đảng ta xoay quanh việc xác định và chuẩn bị các điều kiện, tiền đề để đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới. Mục đích của chúng nhằm gây hoang mang, nghi ngờ để từ đó hướng lái, tác động tạo ra nhận thức sai trái, lệch lạc làm suy giảm niềm tin, ý chí của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tiến tới làm chệch hướng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Đây là âm mưu nguy hiểm trong bối cảnh đất nước ta bước sang năm 2025 - năm cuối cùng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, giai đoạn "tăng tốc về đích" cần tập trung mọi nguồn lực, phát huy mọi động lực để hoàn thành những mục tiêu đề ra. Các thế lực thù địch không bàn tới bản chất tiến bộ của mục tiêu đã đề ra, không phân tích cơ sở thực tiễn – lịch sử của các thành tựu đã đạt được, mà chỉ đổ lỗi, hoài nghi và phủ nhận tất cả. Đó chính là sự ngụy biện trá hình dưới vỏ bọc "góp ý", "khoa học", "trí thức độc lập". Những quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch nếu không được ngăn ngừa sẽ tác động đến nhận thức, tư tưởng, ý chí, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân nên cần phải nhận diện và có những luận cứ đấu tranh xác đáng, thuyết phục.>> Bài 1: Khơi dậy khát vọng vươn mình
Tin liên quan
-
Bình luận
“Bộ tứ trụ cột” - Mạch nguồn chất lượng thể chế - Bài 2: Gỡ vướng từ tư duy, khơi mở nguồn lực mới!
16:33' - 30/05/2025
Việt Nam đang đứng trước cơ hội “vàng” để định hình vị thế mới và giá trị mới trong trật tự thế giới đang tái cấu trúc.
-
Bình luận
“Bộ tứ trụ cột” - Mạch nguồn chất lượng thể chế - Bài 1: “Bốn trụ - Một khối” - Kiến trúc nền tảng cho kỷ nguyên cất cánh
16:28' - 30/05/2025
Trong dòng chảy đầy biến động của thế giới, khi những đứt gãy về địa - chính trị, kinh tế, công nghệ ngày càng phức tạp, Việt Nam đã chủ động chuyển mình với tư duy đổi mới và hành động quyết liệt.
Tin cùng chuyên mục
-
Bình luận
Kỷ nguyên vươn mình – Sự thật và những luận điệu cần bác bỏ - Bài 3: Bốn trụ cột kiến tạo kỷ nguyên mới
10:47' - 07/06/2025
"Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" không chỉ là viễn cảnh, mà đang dần hiển hiện – bằng những bước đi bài bản, vững chắc, kiên cường.
-
Bình luận
Kỷ nguyên vươn mình – Sự thật và những luận điệu cần bác bỏ - Bài 2: Đủ lực, đủ thế, đủ niềm tin
10:47' - 07/06/2025
Việt Nam có nhiều cơ hội mở rộng thị trường, gia tăng vốn đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ để phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.
-
Bình luận
“Bộ tứ trụ cột” - Mạch nguồn chất lượng thể chế - Bài 2: Gỡ vướng từ tư duy, khơi mở nguồn lực mới!
16:33' - 30/05/2025
Việt Nam đang đứng trước cơ hội “vàng” để định hình vị thế mới và giá trị mới trong trật tự thế giới đang tái cấu trúc.
-
Bình luận
“Bộ tứ trụ cột” - Mạch nguồn chất lượng thể chế - Bài 1: “Bốn trụ - Một khối” - Kiến trúc nền tảng cho kỷ nguyên cất cánh
16:28' - 30/05/2025
Trong dòng chảy đầy biến động của thế giới, khi những đứt gãy về địa - chính trị, kinh tế, công nghệ ngày càng phức tạp, Việt Nam đã chủ động chuyển mình với tư duy đổi mới và hành động quyết liệt.