BNEWS Khi đã qua "cơn sốc", bình tĩnh nhìn lại sự kiện 2/4/2025 - ngày mà Tổng thống Donald Trump gọi là "Ngày Giải phóng" - có lẽ phải thừa nhận rằng yếu tố bất ngờ không quá lớn.
Giới quan sát trước đó đã dành nhiều giấy mực để phân tích mục đích của chính sách thuế quan, đó là tăng nguồn thu cho chính phủ, thúc đẩy hoạt động sản xuất đến Mỹ vì lý do kinh tế và an ninh quốc gia, và điều chỉnh tình trạng mất cân bằng thương mại. Cả ba động lực này đều được đề cập đến trong thông báo ngày 2/4 của Tổng thống Mỹ ở Vườn Hồng.
Bất ngờ ở đây có lẽ là Tổng thống Mỹ đã quyết tâm triển khai thực hiện những gì ông từng cam kết trong chiến dịch tranh cử. Nhiều người trước đó cho rằng những tuyên bố của người đứng đầu Nhà Trắng về thuế quan chỉ mang tính đe doạ, chỉ là "hùng biện", thì nay đã phải thay đổi quan điểm.
Thâm hụt tài khoản vãng lai của Mỹ - một thước đo rộng về thương mại và thu nhập từ nước ngoài - vào năm 2024 đứng ở mức 1.100 tỷ USD. Có thể con số này đã khiến Tổng thống Trump và các cố vấn của ông cảm nhận sâu sắc hơn về nhu cầu phải cải tổ thương mại toàn cầu. Thuế quan có thể mang lại nguồn thu mới cho chính phủ nhưng có khả năng gây thiệt hại lớn cho các thị trường tài chính. Giá tài sản cao trong hai năm qua đã phản ánh xu hướng đặt cược của các nhà đầu tư rằng nền kinh tế Mỹ đang trong "thể trạng" tốt hơn so với các nền kinh tế ngang hàng. Vị Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ đã thừa hưởng một nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng ổn định và tỷ lệ lạm phát giảm, nhưng lại dễ bị tổn thương do lĩnh vực bất động sản đóng băng, thị trường lao động nguội lạnh và cổ phiếu được định giá cao. Tổng thống Trump từ lâu đã "gắn mác" cho thâm hụt thương mại là dấu hiệu của suy yếu kinh tế. Nhưng trong nỗ lực của Nhà Trắng nhằm thu hẹp thâm hụt thương mại, các nước có thể giảm mua trái phiếu kho bạc Mỹ hoặc có ít vốn dôi dư hơn để đầu tư vào thị trường chứng khoán, bất động sản,...tại nền kinh tế lớn nhất hành tinh. Có thể khẳng định là chính sách thuế quan mới, không chỉ phá vỡ hoạt động thương mại, mà cũng sẽ làm thay đổi dòng chảy của vốn nước ngoài vào Mỹ. Đây là một "canh bạc" lớn mà bản thân Tổng thống Mỹ dường như đã lường trước rằng chính sách thuế quan mới sẽ gây ra nhiều biến động trên thị trường toàn cầu. Ông Donald Trump đã nói rằng: "Có một giai đoạn chuyển đổi, vì những gì chúng ta đang làm là rất lớn". Mức thuế quan cơ bản 10% có hiệu lực vào ngày 5/4 và thuế quan đối ứng có hiệu lực vào ngày 9/4, vì vậy các quốc gia trên khắp thế giới có rất ít thời gian để lựa chọn con đường của mình. Một số nước cố gắng đạt được thỏa thuận với Washington, trong khi những quốc gia khác có thể đáp trả bằng thuế quan trả đũa, nhưng bao trùm nền kinh tế toàn cầu sẽ là sự bất ổn. Không nơi nào "miễn nhiễm" với chính sách thuế quan mới của Mỹ. Những nơi xa xôi, hẻo lánh nhất Trái đất như đảo Heard và quần đảo McDonald, nơi chỉ có các loài động vật hoang dã sinh sống, cũng nằm trong số các "lãnh thổ bên ngoài" thuộc Australia được Nhà Trắng liệt kê riêng để áp dụng mức thuế quan 10%. Trong ba tháng đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Donald Trump đã cho thấy ông nghiêm túc trong việc đưa hoạt động sản xuất trở lại Mỹ và ông sẵn sàng sử dụng chính sách thuế quan với quy mô lớn để thực hiện điều này. Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Scott Bessant trong một bài phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế New York tuyên bố rằng "Việc tiếp cận hàng hóa giá rẻ không phải là bản chất của Giấc mơ Mỹ". Và chúng ta hoàn toàn có thể hiểu câu nói này như sau: thuế quan sẽ làm tăng giá hàng hoá tại thị trường Mỹ để thúc đẩy mục tiêu dài hạn của Tổng thống Trump là đưa sản xuất trở lại "xứ cờ hoa". Tổng thống Mỹ cũng đã thừa nhận rằng sẽ có những đau đớn và hy sinh trong ngắn hạn trên con đường hiện thực hóa tầm nhìn kinh tế của mình. Trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News, ông Trump đã từ chối loại trừ khả năng xảy ra suy thoái trong nền kinh tế Mỹ. Tổng thống Mỹ đang đánh cược rằng người dân sẽ đủ kiên nhẫn để chịu đựng giá cả sinh hoạt cao và thậm chí là suy thoái kinh tế để đưa ngành sản xuất của Mỹ trở lại thời hoàng kim.Xem thêm:
"Cơn địa chấn" thuế quan - Bài 1: Trật tự thương mại toàn cầu rung lắc
"Cơn địa chấn" thuế quan - Bài 2: Giấc mơ Mỹ và chiến thuật "tất tay"
"Cơn địa chấn" thuế quan - Bài cuối: Để không lỡ nhịp với thời đại
Tác giả bài viết:
Tin liên quan
Thuế quan của Mỹ có định hình lại thương mại toàn cầu?
Tờ “The Korea Times” mới đăng bài viết của chuyên gia Troy Stangarone về tác động của chính sách thuế quan của Mỹ tới thương mại toàn cầu.
Tin cùng chuyên mục
-
Bình luậnKhi niềm tin bị thử lửa
Khi "chiếc tem bảo đảm" cũng mất đi sự tuyệt đối, niềm tin của thị trường lập tức sụp đổ.
-
Bình luậnChính sách thuế mới của Hoa Kỳ cần dựa trên đánh giá khách quan, toàn diện
Quyết định mới đây từ phía Hoa Kỳ về chính sách thuế quan cho thấy góc nhìn chưa thực sự toàn diện về thực tiễn môi trường lao động và sản xuất cũng như những nỗ lực của Việt Nam.
-
Bình luậnKhông quyết tâm cao, nỗ lực lớn, sẽ không có đột phá
Chính khoảng cách giữa kết quả thực tế và mục tiêu điều hành đã trở thành cái cớ để xuất hiện không ít quan điểm bi quan, phủ nhận những thành quả đạt được, thậm chí còn quy kết duy ý trí.
-
Bình luậnMở đường thể chế, khơi dậy khát vọng công nghệ Việt!
Việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia càng trở nên quan trọng và cấp bách hơn bao giờ hết.
-
Bình luậnTăng trưởng kinh tế: Khát vọng phát triển và bản lĩnh điều hành!
Kết quả nửa đầu năm 2026 tích cực nhưng vẫn thấp hơn mục tiêu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tháo gỡ ngay các điểm nghẽn, xây dựng chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm.
-
Bình luậnNghị quyết 10-NQ/TW: Tư duy mới về FDI – lời đáp trả cho những hoài nghi vô căn cứ
Nghị quyết 10-NQ/TW không chỉ mở ra một giai đoạn mới trong chính sách thu hút FDI của Việt Nam, mà còn thể hiện bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển.







