Kỳ vọng về động lực tăng trưởng mới và đột phá nguồn nhân lực
Trong 3 đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và hạ tầng dự kiến được thảo luận sâu tại Đại hội lần này, Tiến sĩ, Bác sĩ Heng LiHong - Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia (VCBA), Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV), Giám đốc MED115 CLINIC tại Campuchia - bày tỏ tâm đắc về đột phá chiến lược thứ hai, xoay quanh các chủ trương, chính sách, giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, trọng dụng nhân tài, đặc biệt là đối với cộng đồng kiều bào ở nước ngoài; đồng thời bày tỏ tin tưởng mô hình tăng trưởng mới chú trọng vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ trở thành động lực mới giúp định vị Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Campuchia trước thềm Đại hội XIV, Tiến sĩ Heng LiHong cho biết để thu hút trí thức kiều bào về nước cống hiến thực chất và gắn bó lâu dài, điều quan trọng nhất là tạo dựng một hệ sinh thái tin cậy, minh bạch và tôn trọng nhân tài. Để làm được điều đó, trước hết cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách mang tính đột phá, bảo đảm môi trường làm việc chuyên nghiệp, lấy hiệu quả và giá trị đóng góp thực tiễn làm thước đo đánh giá, thay vì nặng về hình thức hay thâm niên.
Cùng với đó, ông Heng LiHong cho rằng các cơ chế, chính sách đãi ngộ, trọng dụng nhân tài cần toàn diện, không chỉ ở thu nhập mà còn ở điều kiện nghiên cứu, cơ hội phát triển nghề nghiệp, quyền tự chủ học thuật và khả năng tham gia vào quá trình hoạch định chính sách. Ông nêu rõ: “Việc trọng dụng nhân tài phải gắn với niềm tin và trao quyền, khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm - đúng với tinh thần mà Đại hội XIV đã xác định”.
Ngoài ra, Phó Chủ tịch thường trực VCBA cũng lưu ý việc tăng cường kết nối giữa trí thức kiều bào với các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp trong nước thông qua các mô hình hợp tác linh hoạt, dài hạn.
Với quan điểm cho rằng tri thức chính là cầu nối giữa Việt Nam và thế giới, vì vậy không nhất thiết yêu cầu hồi hương toàn thời gian, mà cần uyển chuyển đưa tri thức, kinh nghiệm, giải pháp về phục vụ các vấn đề thực tiễn trong nước, Tiến sĩ Heng LiHong lưu ý: “Khi trí thức kiều bào cảm nhận được sự trân trọng và thấy rõ giá trị đóng góp của mình, họ sẽ tự nguyện gắn bó và đồng hành cùng đất nước”.
Theo chương trình nghị sự, Đại hội XIV của Đảng sẽ dành nhiều thời gian thảo luận về mô hình tăng trưởng mới của đất nước, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực chính, hướng tới mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân hai con số trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
Tiến sĩ, Bác sĩ Heng LiHong bày tỏ tin tưởng mô hình tăng trưởng mới này sẽ giúp Việt Nam thoát khỏi mô hình tăng trưởng dựa vào lao động giá rẻ và khai thác tài nguyên, từng bước vươn lên các nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Ông Heng LiHong cho biết với mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân khoảng 10%/năm, nếu được triển khai đồng bộ, hiệu quả, mô hình tăng trưởng mới sẽ giúp Việt Nam định vị là một trung tâm sản xuất thông minh, đổi mới sáng tạo và công nghệ số của khu vực Đông Nam Á, qua đó từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ công nghệ thế giới.
Theo Phó Chủ tịch thường trực VCBA, chuyển đổi số không chỉ nâng cao năng suất lao động mà còn mở ra cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Bên cạnh đó, việc đầu tư mạnh mẽ cho khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ giúp Việt Nam làm chủ một số công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Tiến sĩ Heng LiHong nhấn mạnh: “Quan trọng hơn, mô hình tăng trưởng này thể hiện tầm nhìn dài hạn của Đảng, khẳng định quyết tâm phát triển nhanh nhưng bền vững, không chạy theo số lượng mà chú trọng chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng cao”.
Trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội XIV, hoạt động lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân đối với dự thảo văn kiện Đại hội được triển khai rộng rãi, nghiêm túc và thực chất, ghi nhận gần 14 triệu ý kiến tham gia góp ý của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước.
Cuối tháng 10/2025, Đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh cũng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc tại Campuchia vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV.
Thay mặt VCBA tham dự sự kiện, ông Heng LiHong đánh giá cao, coi đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe và phát huy trí tuệ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong quá trình hoạch định đường lối phát triển đất nước.
Theo Phó Chủ tịch VCBA, trong đợt lấy ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV vừa qua, ghi nhận hơn 1.300 ý kiến từ cộng đồng kiều bào trên khắp thế giới. Trong bối cảnh đó, việc cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia được trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến không chỉ giúp văn kiện Đại hội XIV sát với thực tiễn hơn, mà còn củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó của kiều bào với quê hương.
Ông chia sẻ: “Đây cũng là dịp để cộng đồng doanh nghiệp và trí thức Việt Nam-Campuchia đề xuất các giải pháp cụ thể về hợp tác kinh tế, khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực”.
Trên tinh thần đó, thay mặt VCBA và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia, Tiến sĩ, Bác sĩ Heng LiHong bày tỏ kỳ vọng đội ngũ lãnh đạo mới sau Đại hội XIV sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy tinh thần đổi mới, có tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh, liêm chính và đặc biệt là coi trọng vai trò của 6,5 triệu kiều bào trên thế giới như một nguồn lực quan trọng của quốc gia, qua đó tạo thêm động lực để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Tin liên quan
-
Ý kiến và Bình luận
Đại hội XIV của Đảng: Những nền tảng kinh tế then chốt
08:52' - 18/01/2026
Trong 5 năm qua, năng lực hoạch định chiến lược và điều hành kinh tế của Đảng được thử thách trong những điều kiện khắc nghiệt chưa từng có.
-
Đời sống
Khánh Hòa rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng
11:15' - 17/01/2026
Diện mạo đô thị, khu dân cư khang trang đã góp phần tạo không khí vui tươi, lan tỏa niềm tin, niềm tự hào và khí thế thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
-
Kinh tế xã hội
Hà Nội gắn biển nhiều công trình, địa điểm chào mừng Đại hội XIV của Đảng
19:07' - 16/01/2026
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, ngày 16/1, tại Hà Nội diễn ra lễ gắn biển nhiều địa điểm, công trình có ý nghĩa.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luận
Nhà sử học Brazil khẳng định giá trị trường tồn của Tư tưởng Hồ Chí Minh
07:48' - 11/05/2026
TTXVN tại Nam Mỹ đã phỏng vấn ông Pedro Oliveira, Tổng Thư ký Hội hữu nghị Brazil - Việt Nam về giá trị trường tồn của tư tưởng của Bác đối với phong trào cách mạng thế giới.
-
Ý kiến và Bình luận
Xung lực mới cho hợp tác Việt Nam - Sri Lanka
21:46' - 10/05/2026
Trong bối cảnh Sri Lanka vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn kinh tế, việc mở rộng tiếp cận thị trường Việt Nam cũng như thị trường Đông Á được xem là đặc biệt quan trọng đối với nước này.
-
Ý kiến và Bình luận
Thủ tướng hai nước Lào và Việt Nam trao đổi thắt chặt hợp tác song phương
20:05' - 10/05/2026
Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 48.
-
Ý kiến và Bình luận
Báo Thái Lan: Phú Quốc là điểm đến biển phát triển nhanh hàng đầu Đông Nam Á
17:58' - 10/05/2026
Trang tiếng Anh của báo Khaosod (Thái Lan) ngày 9/5 có bài viết ca ngợi đảo Phú Quốc của Việt Nam là một trong những điểm du lịch biển phát triển nhanh nhất Đông Nam Á.
-
Ý kiến và Bình luận
Chủ tịch IVCCI: Ấn Độ và Việt Nam tăng cường hợp tác đúng thời điểm
07:57' - 10/05/2026
Ấn Độ và Việt Nam đều là những nền kinh tế tăng trưởng nhanh, có nền tảng nông nghiệp vững chắc, đồng thời đang đẩy mạnh phát triển công nghệ, điện tử và công nghệ thông tin.
-
Ý kiến và Bình luận
Những hình ảnh ghi dấu chặng đường hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka
07:57' - 10/05/2026
Đánh giá về quan hệ Việt Nam - Sri Lanka, ông Somaratne cho rằng hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng về văn hóa, lịch sử và mô hình phát triển.
-
Ý kiến và Bình luận
Chuyên gia Ấn Độ: Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ bước sang giai đoạn mới
17:43' - 09/05/2026
Theo Cựu Phó Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ S.D. Pradhan, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã mở ra giai đoạn hợp tác chiến lược toàn diện, đa chiều và thực chất giữa Việt Nam - Ấn Độ.
-
Ý kiến và Bình luận
IEA: Canada cần nắm bắt cơ hội vàng để phát triển và xuất khẩu năng lượng
08:04' - 09/05/2026
Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol cho rằng Canada đang có cơ hội lớn để phát triển và xuất khẩu năng lượng, nhưng cần đẩy nhanh tiến độ dự án, tránh bỏ lỡ nguồn thu đáng kể.
-
Ý kiến và Bình luận
IEA cảnh báo thị trường năng lượng toàn cầu bước vào thời kỳ "biến động"
15:25' - 08/05/2026
Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol cảnh báo thị trường năng lượng toàn cầu đã bước vào thời kỳ biến động.

Tiến sĩ, Bác sĩ Heng LiHong - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA), Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV), Giám đốc MED115 CLINIC tại Campuchia - trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. Ảnh: Quang Anh - PV TTXVN
Tiến sĩ, Bác sĩ Heng LiHong chia sẻ quan điểm xoay quanh đột phá chiến lược về nhân lực, kỳ vọng về mô hình tăng trưởng mới và nhiều vấn đề quan trọng khác của đất nước trong cuộc phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Phnom Penh. Ảnh: Quang Anh - PV TTXVN