Lai Châu: Bắt tạm giam đối tượng giữ người trái pháp luật
Sáng 15/8, Công an tỉnh Lai Châu phá thành công chuyên án, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Hà Văn Giót (sinh năm 1955, trú tại Đội 11, xã Phúc Than, huyện Than Uyên) để điều tra về hành vi bắt giữ hoặc giam giữ người trái pháp luật.
Trước đó, ngày 22/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Than Uyên cử 2 cán bộ điều tra phối hợp với cán bộ Ban công tác Mặt trận Tổ quốc đội 11, xã Phúc Than tới nhà riêng của ông Hà Văn Giót để làm việc về nội dung liên quan đến một vụ việc. Tuy nhiên, quá trình làm việc, ông Giót luôn có những lời nói xúc phạm cán bộ, xúc phạm cơ quan Nhà nước.
Khi kết thúc buổi làm việc, ông Giót yêu cầu xé biên bản ghi lời khai, đồng thời đóng cửa ra vào, đưa chốt cửa cho vợ và con dâu chốt bên ngoài. Sau đó, ông Giót dùng điện thoại di động gọi điện thoại cho nhiều người dân thông báo “đang nhốt hai Công an trong nhà và yêu cầu mọi người đến xem”. Khi người dân hiếu kỳ kéo đến đông, ông Giót yêu cầu 2 cán bộ Công an gọi lãnh đạo Công an huyện Than Uyên đến nhà ông để trả lời dân về chế độ di dân tái định cư Thủy điện Huổi Quảng, Bản Chát thì mới thả cho về.
Trước sự quá khích của ông Giót, 2 cán bộ Công an đã giải thích việc giải quyết chế độ đền bù giải phóng mặt bằng đối với các dự án thủy điện phải theo đúng quy định và do cơ quan có thẩm quyền, không phải chức trách của lực lượng Công an. Việc ông Giót khóa cửa giam giữ cán bộ Công an tại nhà không cho về là vi phạm pháp luật. Mặc dù được giải thích nhiều lần nhưng ông Giót kiên quyết không mở cửa, khi một đồng chí cán bộ ra vị trí cửa để mở thì ông Giót cảnh cáo không được động vào cửa, sau đó ông lớn tiếng yêu cầu vợ và con dâu đứng chặn ở bên ngoài không được mở chốt cửa khi không có sự đồng ý của mình.
Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Than Uyên chỉ đạo Công an xã Phúc Than phối hợp với chính quyền địa phương nhanh chóng đến nhà Hà Văn Giót để vận động, tuyên truyền, yêu cầu mở cửa, thả hai đồng chí Công an đang bị giữ. Khi lực lượng Công an xã và đại diện chính quyền cơ sở đến, nhà ông Giót đang trong tình trạng chốt cửa. Sau đó, Trưởng Công an xã Phúc Than trực tiếp rút chốt cửa bên ngoài và yêu cầu mở cửa, lúc này Hà Văn Giót mới mở chốt cửa bên trong để 2 cán bộ Công an huyện ra ngoài.
Tiếp nhận báo cáo của Công an huyện Than Uyên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu xác định đây là vụ việc gây dư luận xấu trong xã hội và đối tượng là người có nhân thân xấu. Công an tỉnh Lai Châu xác lập chuyên án để tập trung điều tra. Kết quả xác minh xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm “bắt giữ hoặc giam giữ người trái pháp luật” quy định tại Điều 157 Bộ luật Hình sự. Hà Văn Giót và các đối tượng liên quan có hành vi giam, nhốt 2 cán bộ Công an đang thực thi công vụ tại nhà riêng trong khoảng thời gian dài để gây áp lực đòi hỏi cơ quan chức năng trả lời những yêu sách vô lý về chế độ đền bù tái định cư thủy điện. Hành vi này đã xâm phạm quyền tự do thân thể của công dân.
Ngày 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã quyết định khởi tố vụ án bắt giữ hoặc giam giữ người trái pháp luật; khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà Văn Giót để điều tra về hành vi đã chốt cửa và kích động một số đối tượng liên quan giam giữ 2 cán bộ Công an. Các quyết định và lệnh bắt bị can đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu phê chuẩn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các đối tượng đồng phạm và xử lý theo quy định pháp luật.Được biết, Hà Văn Giót nguyên là cán bộ lãnh đạo xã Pha Mu, huyện Than Uyên đã nghỉ hưu từ năm 2000. Khi Nhà nước thực hiện chủ trương xây dựng Thủy điện Huổi Quảng, Bản Chát, mặc dù chưa nắm chắc về chính sách đền bù giải phóng mặt bằng nhưng Hà Văn Giót hay tỏ ra mình hiểu biết và xúi giục người dân viết đơn khiếu kiện sai sự thật, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự ở cơ sở. Đỉnh điểm là ngày 14/7/2014, Hà Văn Giót đã kích động hàng trăm người dân kéo đến trụ sở UBND huyện Than Uyên gây rối trật tự công cộng. Sau đó, Hà Văn Giót đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bắt giam, bị tuyên phạt 2 năm tù giam.
Năm 2016, Hà Văn Giót được tha tù và trở về địa phương. Sau khi gặp Lỗ Văn Dũng, ở phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái nói rằng mình là luật sư, quen biết nhiều lãnh đạo Trung ương và sẽ lấy được thêm tiền cho dân bị thiếu. Hà Văn Giót tiếp tục đi vận động người dân góp tiền thuê luật sư và đưa cho Dũng hàng trăm triệu đồng. Số tiền này Dũng đã gửi ngân hàng và mua đất, Hà Văn Giót cũng có phần trong vụ này. Tháng 11/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tân Uyên phá chuyên án 116L bắt đối tượng Dũng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ đầu năm 2023, Hà Văn Giót được cho là người đứng sau, kích động một số người dân kém hiểu biết pháp luật ở huyện Than Uyên dàn dựng những video clip xúc phạm cơ quan Nhà nước, tuyên truyền những nội dung sai sự thật về công tác giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư thủy điện Huội Quảng, Bản Chát để đăng tải trên mạng xã hội.
Qua sự việc này, Công an tỉnh Lai Châu khuyến nghị, việc người dân khiếu nại chính đáng sẽ được pháp luật công nhận, cơ quan chức năng phải có trách nhiệm giải quyết. Người dân nên tìm hiểu kỹ quy định để thực hiện đúng trình tự, không nghe theo kẻ xấu kích động khiếu kiện vô căn cứ, lan truyền thông tin thất thiệt, xúc phạm cơ quan Nhà nước hoặc vào hùa gây rối trật tự công cộng, có những hành vi vi phạm pháp luật./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng bắt giữ người trái pháp luật
12:36' - 14/08/2023
Công an tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 6 đối tượng về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt quả tang 2 nhóm “cát tặc” trên sông Đồng Nai
09:28' - 14/08/2023
Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, thông qua biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), đã bắt quả tang 2 nhóm đối tượng bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Hiệu quả mô hình cấp định danh điện tử mức 2 cho người nước ngoài tại Hà Nội
15:58'
Theo quy định, đối tượng được cấp định danh điện tử mức 2 là người nước ngoài từ đủ 6 tuổi trở lên, có thẻ tạm trú hoặc thường trú tại Việt Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Tiếp nhận, xác minh 38 người dân do lực lượng chức năng Campuchia bàn giao
12:32'
Bước đầu cơ quan chức năng xác định, trong số 38 công dân được tiếp nhận có 27 nam và 11 nữ, đến từ 22 tỉnh, thành phố.
-
Kinh tế và pháp luật
Cập nhật ký hiệu biển số xe theo tỉnh, thành mới nhất
09:48'
Thông tư số 51/2025/TT-BCA quy định ký hiệu biển số xe ô tô, xe mô tô, xe máy chuyên dùng trong nước từ 1/7/2025.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử lý nghiêm, làm rõ những sơ hở, lỗ hổng liên quan sữa giả, thực phẩm giả
20:28' - 03/07/2025
Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều 3/7, đại diện Bộ Công an đã cung cấp thông tin liên quan đến vụ sản xuất, buôn bán sữa giả Hiup và vụ dầu ăn giả quy mô lớn.
-
Kinh tế và pháp luật
Tập đoàn Phúc Sơn nộp thêm 768 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án
12:44' - 03/07/2025
Theo kế hoạch, sáng 4/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tuyên án đối với 41 bị cáo trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt tài xế điều khiển ô tô khách đi sang làn ngược chiều trên cao tốc
12:41' - 03/07/2025
Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo lực lượng xác minh, xử lý việc lái xe ô tô khách đi sang làn đường ngược chiều trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
-
Kinh tế và pháp luật
Khẩn trương dập tắt đám cháy lớn tại xưởng gỗ giữa khu dân cư
11:11' - 03/07/2025
Ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội rồi lan rộng tại một xưởng gỗ trên đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.
-
Kinh tế và pháp luật
Colombia lần đầu thu giữ tàu ngầm không người lái chở ma túy
08:10' - 03/07/2025
Chiếc tàu ngầm đặc biệt này được trang bị hệ thống điều khiển từ xa, anten vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk, và có khả năng chở tới 1,5 tấn cocaine.
-
Kinh tế và pháp luật
Hơn 13 triệu người dùng Internet trở thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến
06:00' - 03/07/2025
Lừa đảo trực tuyến đang trở thành mối đe dọa trên không gian mạng tại Mexico, khiến 13,5 triệu người dùng Internet tại quốc gia này trở thành nạn nhân của tin tặc trong giai đoạn từ tháng 1-6/2025.