BNEWS Trên địa bàn tỉnh Lai Châu vừa tái bùng phát bệnh dịch tả lợn châu Phi tại 4/7 xã, phường thuộc thành phố Lai Châu.
Ngày 24/6, ông Phạm Anh Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu) cho biết, sau hơn 2 tháng công bố hết dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Lai Châu, dịch bệnh này lại tiếp tục tái phát trở lại tại 4/7 xã, phường thuộc thành phố Lai Châu.
Hiện cơ quan chuyên môn, địa phương đang khẩn trương chỉ đạo quyết liệt, nghiêm túc thực hiện những biện pháp nhằm khoanh vùng, ngăn chặn dịch bệnh lây rộng ra các địa bàn lân cận.Cụ thể, ổ dịch đầu tiên xuất hiện tại bản Màng, phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu vào ngày 8/6. Các cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm gửi Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương và có kết quả dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đến ngày 10/6, Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu đã có quyết định công bố bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn phường Quyết Thắng. Từ ngày 15/6 đến nay, các ổ dịch liên tiếp bùng phát tại các bản khác của phường Quyết Thắng, phường Đông Phong và xã San Thàng, xã Sùng Phài. Đến nay, phường Quyết Thắng, xã San Thàng, xã Sùng Phài đã có kết quả xét nghiệm dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Như vậy, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 9 hộ chăn nuôi, 6 bản của phường Quyết Thắng và xã San Thàng, Sùng Phài; với tổng số lợn mắc bệnh gần 100 con, trọng lượng đã tiêu hủy trên 6,5 tấn. Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết thêm, trước diễn biến nhanh chóng của dịch bệnh, UBND tỉnh Lai Châu đã yêu cầu triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật và tái đàn lợn trên địa bàn tỉnh; đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các huyện tiếp tục triển khai đồng bộ các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Cùng với đó, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến từng hộ gia đình về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh tả lợn châu Phi, mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh và thiệt hại kinh tế đối với đời sống của bà con nhân dân; giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan cán bộ phụ trách các địa phương; thành lập đoàn thường xuyên đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở. Đối với vùng xảy ra dịch bệnh, xử lý nghiêm các ổ dịch không để lây lan sang các hộ chăn nuôi và địa phương khác; tăng cường kiểm tra, kiểm dịch vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn cũng như kiểm soát giết mổ trên địa bàn; tăng cường, củng cố các đội kiểm tra lưu động để kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm... Ngoài ra, ngành chăn nuôi và thú y cũng khuyến cáo người dân sử dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; kiểm soát tốt hoạt động ra vào trại, thường xuyên phun tiêu độc, khử trùng khu vực xung quanh chuồng trại, vật dụng chăn nuôi…Gia đình bà Vương Thị Sáu, bản Màng, phường Quyết Thắng nuôi 16 con lợn thịt. Mặc dù, hàng ngày thường xuyên vệ sinh chuồng trại, khử trùng nhưng lợn vẫn bị ốm chết. Nguyên nhân, có thể là do con giống đã bị ủ bệnh từ trước. Khi lợn chết, bà Sáu đã báo chính quyền địa phương và tiến hành tiêu hủy toàn bộ đàn lợn.
Theo bà Sáu: "toàn bộ tiền vốn của gia đình đều đầu tư vào chăn nuôi lợn, nay lợn chết không biết trang trải cuộc sống như thế nào". Bà mong muốn Nhà nước và tỉnh Lai Châu xem xét có chính sách hỗ trợ để giảm bớt khó khăn cho người dân. Theo cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân tái phát các ổ dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thành phố Lai Châu có thể do tái phát từ những ổ dịch cũ xảy ra năm 2019, mầm bệnh tả lợn châu Phi tồn tại lâu trong môi trường; khi vào Hè khí hậu thời tiết thất thường, làm giảm sức đề kháng của vật nuôi, virus thuận lợi phát triển. Việc kiểm soát lợn, sản phẩm của lợn vào địa bàn tỉnh Lai Châu từ các địa phương khác trong cả nước từ đầu năm 2020 đến nay không được thực hiện do giải thể các chốt kiểm dịch động vật, trong khi các tỉnh lân cận như Sơn La, Lào Cai, Yên Bái… đều đang tái phát dịch. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Lai Châu chưa có cơ sở giết mổ động vật tập trung, mà chỉ có 251 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ nằm ngay trong khu dân cư… điều này, tạo nguy cơ cao cho dịch bệnh tái phát và lây lan dịch bệnh từ nơi này sang nơi khác. Do đó, chỉ trong hai ngày 22 - 23/6, dịch bùng phát đồng loạt tại xã San Thàng, xã Sùng Phài và phường Đông Phong. Bà Hoàng Thị Thanh, Trưởng Phòng Kinh tế thành phố Lai Châu cho hay, hiện trên địa bàn thành phố có trên 12.000 con lợn; trong đó, xã San Thàng và phường Đông Phong là hai địa phương có số lượng lợn lớn. Để hạn chế việc lây lan ra các xã phường còn lại, thành phố Lai Châu đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp tiêu độc khử trùng theo quy định, đến nay thành phố đã cấp hơn 400 lít hóa chất cho các địa phương; tiến hành thống kê đàn lợn đến từng hộ chăn nuôi, yêu cầu ký cam kết với các hộ chăn nuôi không bán lợn trong thời gian này…. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu, bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên địa bàn tỉnh từ ngày 19/3/2019, đến ngày 31/3/2020 UBND tỉnh Lai Châu đã công bố hết dịch. Dịch bệnh này đã xảy ra tại 5.633 hộ ở 585 bản của 93 xã, phường thuộc 8 huyện, thành phố trong tỉnh; tổng trọng lượng lợn tiêu hủy hơn 21.270 con, với trên 875 tấn./.Tin liên quan
20 tỉnh, thành tái phát dịch tả lợn châu Phi
Từ đầu năm 2020 đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã tái phát tại 155 xã của 20 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy gần 4.000 con lợn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam và Hàn Quốc tăng cường kết nối doanh nghiệp siêu nhỏ và tiểu thương
Hai bên thống nhất thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên trong việc trao đổi thông tin thị trường, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và đầu tư.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 10/7/2026
Ngày 10/7, kinh tế Việt Nam nổi bật với các thông tin về đầu tư hạ tầng, năng lượng, xúc tiến thương mại và phát triển đô thị. Cùng với đó là những diễn biến mới liên quan đến giao thông, hàng không.
-
Kinh tế Việt NamXây dựng Trung tâm Báo chí Quốc tế phục vụ APEC 2027 hiện đại, chuyên nghiệp
Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan báo chí, viễn thông và đơn vị liên quan rà soát tiến độ xây dựng Trung tâm Báo chí Quốc tế tại Phú Quốc, phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh phấn đấu nâng tỷ lệ xuất nhập khẩu trực tiếp qua logistics lên trên 80%
TP.HCM phấn đấu trên 80% hàng xuất nhập khẩu được vận chuyển trực tiếp qua cảng biển, sân bay, ga đường sắt và ICD giai đoạn 2026-2030, góp phần giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh.
-
Kinh tế Việt Nam11 giờ ngày 11/7, mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình
Tối 10/7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 7561/CĐ-BNNMT gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc mở cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình.
-
Kinh tế Việt NamTp. Hồ Chí Minh: Giải ngân vốn đầu tư công là ưu tiên hàng đầu
Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 365/TB-VPCP ngày 10/7/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh.
-
Kinh tế Việt NamGiữ đà tăng trưởng cao, nâng sức chống chịu của nền kinh tế
Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi tăng trưởng GDP đạt 8,18%, mức cao nhất trong nhiều năm qua.
-
Kinh tế Việt NamĐà Nẵng lấy chất lượng thể chế làm đòn bẩy tăng trưởng
Sau hợp nhất địa giới, Đà Nẵng không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá mà tập trung nâng cao chất lượng bộ máy, thể chế và thu hút dòng vốn chất lượng cao để tạo lợi thế cạnh tranh mới.
-
Kinh tế Việt NamPhát triển khu công nghiệp Việt Nam gắn với mục tiêu tăng trưởng công nghiệp quốc gia
Diễn đàn Phát triển Khu công nghiệp Việt Nam 2026 nhấn mạnh xây dựng khu công nghiệp thế hệ mới gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và mục tiêu tăng trưởng công nghiệp quốc gia.













