Lại xảy ra động đất mạnh ở quần đảo Solomon

07:40' - 20/01/2017
BNEWS Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS), sáng 20/1, một trận động đất cường độ 6,8 độ Richter đã xảy ra ở ngoài khơi quần đảo Solomon, cùng khu vực từng trải qua vài cơn địa chấn mạnh tháng trước.

Trận động đất xảy ra vào lúc 10h04 giờ địa phương (6h04 giờ Hà Nội) ở độ sâu 33 km, cách Kirakira khoảng 70 km về phía Tây. Tuy nhiên, không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra.

Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại, song nhà chức trách cho biết do có mưa lớn tại khu vực động đất nên có nguy cơ xảy ra lở đất. Hồi tháng trước, Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương đã ban bố cảnh báo sóng thần tại đây sau trận động đất mạnh 7,7 độ Richter.

Quần đảo Solomon nằm trên "Vành đai Lửa" Thái Bình Dương, nơi thường xảy ra động đất và núi lửa phun trào.

Năm 2007, một trận động đất mạnh 8 độ Richter kèm theo sóng thần cao 10m đã làm 52 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất nhà cửa. Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và thiệt hại lớn về tài sản trong một trận động đất khác mạnh 8 độ Richter năm 2013./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục