Lâm Đồng: Giải tỏa hơn 9 ha rừng do doanh nghiệp để người dân lấn chiếm
Từ ngày 13 - 16/3, Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Phú Nông (Công ty An Phú Nông) phối hợp với các lực lượng chức năng xã Lộc Phú và huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) tiến hành giải tỏa 9,21 ha đất rừng bị người dân lấn chiếm, vị trí tại các khoảnh 7, 8 và 11 Tiểu khu 443 (xã Lộc Phú) để bàn giao lại cho Nhà nước quản lý, bảo vệ theo quy định.
Lực lượng chức năng đã chặt bỏ toàn bộ số cây cà phê người dân trồng trái phép trên diện tích đất rừng lấn chiếm. Cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm và xã Lộc Phú đã có mặt đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình công ty giải tỏa cây trồng.
Diện tích đất giải tỏa trên thuộc lâm phần do Công ty An Phú Nông thuê để thực hiện dự án quản lý, bảo vệ và trồng rừng. Tuy nhiên, thời gian qua, người dân đã lấn chiếm, tái lấn chiếm đất rừng do Công ty An Phú Nông thuê để trồng cà phê trái phép. Sau khi hoàn tất giải tỏa, Công ty An Phú Nông sẽ hoàn tất hồ sơ, thủ tục để bàn giao diện tích đất rừng nói trên cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri quản lý, bảo vệ theo quy định.
Trước đó, ngày 15/1/2025, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định số 77/QĐ-UBND, thu hồi một phần diện tích đất rừng của Công ty An Phú Nông do để bị người dân lấn chiếm trái pháp luật. Theo đó, diện tích đất bị thu hồi là 9,21ha tại tiểu khu 443, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm.
Lý do thu hồi đất thuộc trường hợp chấm dứt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư theo quy định tại điểm d khoản 1, điểm d khoản 5 Điều 82 Luật đất đai năm 2024. Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài Chính) tỉnh Lâm Đồng đã ra văn bản chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư này.
Theo quyết định này, sau khi thu hồi, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri quản lý, bảo vệ theo quy định. Công ty An Phú Nông có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng giải tỏa diện tích đất rừng bị lấn chiếm trước khi bàn giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri.
Năm 2011, Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Phú Nông được UBND tỉnh Lâm Đồng giao quản lý, bảo vệ hơn 140ha rừng và đất lâm nghiệp thuộc xã Lộc Phú (huyện Bảo Lâm). Trong đó, có hơn 80ha đất sản xuất nông lâm kết hợp. Ngoài diện tích rừng quản lý, bảo vệ thì 80ha đất sản xuất nông lâm kết hợp được Công ty hợp đồng với người dân để trồng rừng và trồng xen các loại cây nông nghiệp như cà phê, khoai lang, chanh dây và tiêu.
Theo điều khoản của hợp đồng hợp tác giữa công ty và người dân thì người dân không được quyền chuyển nhượng, thế chấp, tặng cho, cầm cố, cho thuê trên diện tích hợp tác với công ty. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều diện tích rừng, đất lâm nghiệp của công ty đã bị lấn chiếm.
Đáng chú ý, sáng 28/8/2020, Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng phối với ngành chức năng địa phương kiểm tra, xác nhận có 159 lóng gỗ thông bị chôn phi tang tại Tiểu khu 443 (xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng). Vị trí trên nằm trong diện tích Dự án trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng và sản xuất nông lâm kết hợp của Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Phú Nông.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Lâm Đồng và Vingroup hợp tác phát triển du lịch và giao thông xanh
19:05' - 14/03/2025
Ngày 14/3, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với đại diện Tập đoàn Vingroup về hợp tác phát triển du lịch và giao thông xanh bền vững.
-
Kinh tế & Xã hội
Lâm Đồng có thêm Phó chủ tịch UBND tỉnh
18:52' - 28/02/2025
Chiều 28/2, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị công bố kết luận, quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ thực hiện điều động, bổ nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền.
-
Kinh tế & Xã hội
Lâm Đồng thanh tra toàn diện việc cho thuê đất, sử dụng đất tại các khu công nghiệp
12:53' - 25/02/2025
Sai phạm lớn nhất là 3 khối công trình không có giấy phép xây dựng gồm khối công trình nhà và nhà xưởng với diện tích khoảng gần 800 m2, mái lợp tôn, chưa xác định được kết cấu xây dựng công trình.
-
Kinh tế & Xã hội
Tháo bớt loạt biển cấm trên Quốc lộ 27 đoạn qua Lâm Đồng
17:19' - 24/02/2025
Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng cho rằng việc đặt các biển báo sau mỗi đoạn giao với Quốc lộ 27 là không sai, nhưng hơi “máy móc”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Từ chủ trương đến thực tiễn: Chính quyền 2 cấp ở Huế vận hành thông suốt
17:32'
Từ ngày 1/7/2025, cả nước vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thành phố Huế đã áp dụng nhiều mô hình, sáng kiến hiệu quả trong công tác quản lý, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
-
Kinh tế & Xã hội
Khảo sát, đôn đốc dự án cao tốc Cà Mau – Đất Mũi
17:25'
Chiều 16/12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt đã đến khảo sát đôn đốc và động viên công nhân dự án thành phần Cà Mau – Cái Nước thuộc dự án cao tốc Cà Mau – Đất Mũi.
-
Kinh tế & Xã hội
Vĩnh Long phát triển nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao nhiều giai đoạn
17:25'
Những năm gần đây, nhằm đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường xuất khẩu, ngành nuôi tôm của tỉnh Vĩnh Long đã đẩy mạnh ứng dụng mô hình nuôi tôm công nghệ cao (CNC) nhiều giai đoạn.
-
Kinh tế & Xã hội
Bảng tổng sắp huy chương Sea Games 33 mới nhất
17:00'
Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 33 mới nhất hôm nay (tính đến chiều 16/12/2025) tiếp tục chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các đoàn thể thao hàng đầu Đông Nam Á.
-
Kinh tế & Xã hội
Đẩy tiến độ xây dựng dự án “Khôi phục đường bờ biển Đông Cà Mau”
16:48'
Tỉnh Cà Mau đánh giá, đây là dự án hết sức cần thiết, trong bối cảnh bờ biển Đông Cà Mau là khu vực chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của biến đổi khí hậu, triều cường, bão và sạt lở nghiêm trọng.
-
Kinh tế & Xã hội
Đắk Lắk khơi thông “mạch máu” kinh tế từ hệ thống giao thông trọng điểm
16:47'
Tỉnh Đắk Lắk đang quyết tâm cao trong thực hiện các công trình giao thông trọng điểm, tạo “đòn bẩy” đủ mạnh đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn của tỉnh nhà.
-
Kinh tế & Xã hội
SEA Games 33: Đoàn Việt Nam có HCV thứ 41
16:29'
Đoàn Thể thao Việt Nam đã mở màn ngày thi đấu 16/12 đầy ấn tượng tại SEA Games 33 khi môn Rowing mang về HCV đầu tiên, tiếp tục khẳng định vị thế ở các nội dung thế mạnh.
-
Kinh tế & Xã hội
Từ xoài, sen đến lúa: Nông nghiệp sinh thái Đồng Tháp vào chuỗi giá trị xanh
16:28'
Đồng Tháp là địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đi đầu trong phát triển nông nghiệp sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu và ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý nông nghiệp sinh thái.
-
Kinh tế & Xã hội
Xây dựng nông thôn mới: Cần Thơ quyết tâm "về đích” 100% xã vào 2030
15:55'
Sáng 16/12, Thường trực Thành ủy Cần Thơ họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn thành phố.

Công ty TNHH An Phú Nông phối hợp chính quyền địa phương giải tỏa hơn 9ha đất rừng bị lấn chiếm để trồng cà phê. Ảnh: TTXVN phát