Lâm Đồng khẩn trương điều tra vụ hai cha con bị đạn chì bắn trúng tay

20:47' - 04/04/2018
BNEWS Chiều 4/4, Công an thành phố Đà Lạt phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương điều tra vụ hai cha con bị trúng đạn phải nhập viện cấp cứu.

Cả hai cha con đều bị đạn bắn trúng tay, còn nhiều viên đạn khác thì trúng vào chiếc ô tô đậu cạnh đó.

Bàn tay của một trong hai cha con bị trúng đạn. Ảnh Đặng Tuấn - TTXVN

Nạn nhân Trương Công Bình, sinh năm 1956, thường trú tại số B14 đường Hàn Thuyên, thuộc khu quy hoạch Hàn Thuyên, phường 5, thành phố Đà Lạt kể lại: Vào khoảng 14 giờ cùng ngày, khi anh Trương Văn An (con trai ông Bình), sinh năm 1999 đang đưa xe máy từ trong nhà ra ngoài sân thì bất ngờ bị một viên đạn bắn trúng tay trái.

Thấy con trai bị chảy máu nhiều, ông Trương Công Bình đang ở trong nhà chạy ra định băng bó cho con thì nghe thêm tiếng “bụp, bụp”, ông Bình cũng bị hai viên đạn bắn vào tay phải.

Đang nằm điều trị tại Khoa ngoại chấn thương, Bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng, anh An kể lại "thấy tay chảy máu cứ nghĩ do mình va chạm vào miếng tôn nên bị thương”.

Ngay sau đó, hai cha con được người nhà đưa lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng, bốn viên đạn chì được lấy ra khỏi tay hai cha con. Hiện sức khỏe hai nạn nhân đã ổn định, nhưng tâm lý rất hoảng sợ.

Tại hiện trường chiếc xe ô tô 29C -75326 đậu giữa hai căn nhà là B13 và B14, khu quy hoạch Hàn Thuyên, phường 5, thành phố Đà Lạt cũng bị ít nhất 5 vết lõm do đạn chì bắn trúng.

Theo lời ông Trương Công Bình, gia đình mới mua căn nhà này trước Tết Nguyên đán, chỉ mới chuyển đến ở được 1 tuần và không mâu thuẫn với ai.

Hiện, cơ quan chức năng đã triệu tập một số đối tượng nghi vấn để lấy lời khai, đồng thời khám xét các khu nhà đối diện. Theo nhận định ban đầu thì những viên đạn được bắn bằng súng hơi ga. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục