Lâm Đồng sẽ thu hồi ốc đảo Bích Câu giữa hồ Xuân Hương để làm công viên trở lại

08:36' - 11/09/2022
BNEWS Ốc đảo Bích Câu nằm trên hồ Xuân Hương giữa trung tâm thành phố Đà Lạt. Năm 2007, UBND tỉnh Lâm Đồng giao ốc đảo này cho Hội Sinh vật cảnh tỉnh đầu tư xây dựng vườn hoa, trồng cây xanh.

Ốc đảo Bích Câu nằm trên hồ Xuân Hương giữa trung tâm thành phố Đà Lạt. Năm 2007, UBND tỉnh Lâm Đồng giao ốc đảo này cho Hội Sinh vật cảnh tỉnh đầu tư xây dựng vườn hoa, trồng cây xanh tạo thành công viên kết hợp với trưng bày, giới thiệu, mua bán sản phẩm sinh vật cảnh, trưng bày nghệ thuật. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, khu vực này trở thành nơi kinh doanh ăn uống giải khát.

 

Bởi vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã kiến nghị thu hồi khu vực này sau khi hết thời hạn tạm giao để trở lại làm công viên.

Theo Báo cáo số 398/BC-STNMT ngày 10/8/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, ốc đảo Bích Câu trong đó bao gồm cả Vườn Bích Câu được UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho Hội Sinh vật cảnh tỉnh quản lý từ tháng 8/2007 trong thời hạn 10 năm để trồng cây xanh tạo thành công viên mở.

Sau khi hết thời hạn, đến tháng 8/2017, UBND tỉnh lại tiếp tục có văn bản số 5195 về việc tạm thời để Hội Sinh vật cảnh tiếp tục quản lý có thời hạn không quá 5 năm với điều kiện Hội Sinh vật cảnh phải lập thủ tục thuê đất, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước theo quy định.

Đến tháng 9/2019, UBND tỉnh có văn bản số 5559 tạm thời để Hội Sinh vật cảnh tỉnh tiếp tục quản lý, sử dụng diện tích đất tại ốc đảo Bích Câu theo đúng quy định, bàn giao lại cho thành phố Đà Lạt quản lý sau khi hết hạn tạm giao (đến hết ngày 9/8/2022).

Theo ông Huỳnh Ngọc Hải, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, trong Quyết định 1409/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Đà Lạt, diện tích đất tạm giao cho Hội Sinh vật cảnh tỉnh Lâm Đồng tại ốc đảo Bích Câu thuộc quy hoạch đất công viên cảnh quan, đất công viên cây xanh.

Trên thực tế, Hội Sinh vật cảnh sử dụng đất chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, có hoạt động kinh doanh trên đất tạm thời giao quản lý sử dụng, cụ thể là kinh doanh ăn uống, giải khát.

Đồng thời, UBND tỉnh chưa ban hành quyết định thuê đất và giao cho UBND thành phố Đà Lạt chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xử lý các vấn đề liên quan đến đất đai, tổ chức thực hiện nghĩa vụ tài chính như trường hợp cho thuê hoa lợi công sản khác theo giá thị trường. Như vậy cho đến nay, Hội Sinh vật cảnh tỉnh Lâm Đồng đang sử dụng diện tích tại ốc đảo Bích Câu và hoạt động kinh doanh trên đất mà chưa làm thủ tục thuê đất.

Từ các yếu tố trên, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng thu hồi diện tích đất tạm giao cho Hội Sinh vật cảnh tỉnh tại ốc đảo Bích Câu để bàn giao cho UBND thành phố Đà Lạt quản lý, bố trí sử dụng hiệu quả, đúng quy định.

Ốc đảo Bích Câu nằm ở địa thế đẹp ngay trước cổng Vườn hoa thành phố Đà Lạt, đi qua 2 cây cầu ra giữa hồ Xuân Hương. Mặc dù được quy hoạch là đất công viên cảnh quan nhưng từ nhiều năm nay, nơi này trở thành tụ điểm kinh doanh ăn uống, cà phê giải khát thu hút rất đông khách du lịch và người dân địa phương. Việc sử dụng diện tích đất công viên cảnh quan, công viên cây xanh làm tụ điểm kinh doanh ăn uống là không đúng với quy hoạch của thành phố, khiến dư luận địa phương bất bình./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục