BNEWS Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 5483/UBND-TL (ngày 26/7/2022) về việc xử lý dứt điểm các vụ vi phạm lấn chiếm đất bảo vệ hành lang an toàn hồ, đập thủy lợi trái pháp luật nghiêm trọng.
Theo đó, ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, rà soát báo cáo tình hình vi phạm và xử lý vi phạm về bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn; đặc biệt là xử lý các vụ vi phạm lấn chiếm đất bảo vệ hành lang toàn hồ, đập, công trình thủy lợi trái pháp luật nghiêm trọng.
Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị này gửi báo cáo có biểu thống kê hình thức vi phạm, quản lý vi phạm… về UBND tỉnh trước ngày 5/8/2022 để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.
UBND các huyện, thành phố Bảo Lộc, Đà Lạt chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để cung cấp thông tin, số liệu tình hình vi phạm và xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi tại địa phương, gửi báo cáo cho Sở trước ngày 3/8/2022; kiểm tra, rà soát và xử lý dứt điểm các hành vi, vi phạm, lấn chiếm đất xây dựng công trình trái phép trong hành lang bảo vệ đập, hồ chứa, công trình thủy lợi trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý ngay từ cơ sở.Trường hợp để xảy ra vi phạm nghiêm trọng không xử lý dứt điểm, gây dư luận không tốt, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác quản lý Nhà nước tại địa phương.
Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2020, toàn tỉnh Lâm Đồng còn tồn tại 566 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi. Năm 2021, qua công tác kiểm tra, rà soát đã phát hiện thêm 83 trường hợp vi phạm (tăng 47 trường hợp so với năm 2020), nâng tổng số vụ vi phạm đến ngày 21/12/2021 lên 649 trường hợp, trong đó đã xử lý dứt điểm được 110 trường hợp... Trước đó (tháng 5/2021), phóng viên TTXVN có nhiều bài viết phản ánh tình trạng vi phạm nghiêm trọng tại hồ thủy lợi Próh, huyện Đơn Dương. Đây là một trong 5 hồ thủy lợi lớn nhất tỉnh Lâm Đồng hiện đang bị xuống cấp nghiêm trọng.Do hồ nằm ở vị trí đẹp để phát triển du lịch nên một số doanh nghiệp, cá nhân từ nơi khác đã đến đây mua gom đất của người dân xung quanh hồ; đồng thời đưa máy móc xuống đào lấp, lấn chiếm lòng hồ, xây dựng công trình trái phép lấn chiếm mặt hồ, đắp nhiều đập dâng nước trái phép tại dòng chảy cấp nước cho hồ… Thậm chí, nhiều đối tượng có hành vi manh động, ngăn cản lực lượng quản lý, bảo vệ hồ tới kiểm tra, giám sát hành vi vi phạm.
Thời gian gần đây, tại huyện Lâm Hà, nhiều hành vi xâm hại, vi phạm hành lang bảo vệ nguồn nước, bảo vệ an toàn đối với các công trình thủy lợi đã xảy ra. Tại sông Cam Ly (đoạn chạy qua thôn Thanh Hà, xã Đông Thanh), một hộ dân đã xây bờ kè bê tông cao khoảng 5m, dài 40m lấn ra mép nước, làm biến đổi dòng chảy và đe dọa trực tiếp tới đường dân sinh bên bờ sông ở phía đối diện.Dọc bờ sông Đạ Dâng (chảy qua thôn Tân Tiến, xã Tân Văn) trong phạm vi dài khoảng 500m xuất hiện gần 20 nhà dân xây dựng có dấu hiệu lấn chiếm hành lang bờ sông. Theo lãnh đạo UBND xã Tân Văn, đến cuối tháng 6/2022, qua rà soát, địa phương phát hiện 4 trường hợp xây dựng công trình vi phạm hành lang bảo vệ sông Đạ Dâng. Trước đó, năm 2017, UBND xã đã xử phạt một trường hợp lấn chiếm lòng sông với diện tích 386 m2…
Tương tự, tại các lòng hồ thủy điện Đa Siat (thuộc xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm), lòng hồ thủy điện Đại Ninh (thuộc huyện Đức Trọng), lòng hồ thủy điện Đồng Nai (thuộc huyện Di Linh và Lâm Hà)... cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều hoạt động san gạt, lấp đất, xây bờ kè, bao móng... lấn chiếm diện tích bảo vệ lòng hồ.Trước tình trạng vi phạm, lấn chiếm đất bảo vệ hành lang an toàn hồ, đập thủy lợi trái pháp luật ngày càng diễn ra nghiêm trọng, từ tháng 7/2022, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ra các thông báo, chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh và Bí thư các địa phương có liên quan kiên quyết xử lý tình trạng này.Các địa phương xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm, buộc các đối tượng vi phạm khôi phục lại hiện trạng ban đầu, nếu không chấp hành tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo làm rõ, xử lý nghiêm trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương, đơn vị, cá nhân liên quan để xảy ra các vi phạm nêu trên theo quy định pháp luật…/.
Tin liên quan
Lâm Đồng: Bé trai 11 tuổi bị điện giật tử vong khi dùng điện thoại đang sạc pin
Ngày 24/7, trên địa bàn Phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra 1 vụ tai nạn thương tâm, làm bé trai tử vong.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamMở rộng không gian phát triển, Vĩnh Long lấy kinh tế biển làm trụ cột
Trường Long Hòa có những lợi thế để phát triển kinh tế biển, năng lượng tái tạo, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, thương mại - dịch vụ và du lịch gắn với chiến lược phát triển chung của Vĩnh Long.
-
Kinh tế Việt NamVĩnh Long đề xuất hợp tác phát triển khu công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao với Singapore
Singapore mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam và tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác mới phù hợp với thế mạnh của hai bên.
-
Kinh tế Việt Nam
Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 26/8/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 26/8/2026
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phải tạo chuyển biến căn bản, thực chất trong công tác cán bộ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, Nghị quyết mới của Trung ương khóa XIV phải thực sự tạo ra bước phát triển mới về tư duy, thể chế và phương thức công tác cán bộ.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 57 -NQ/TW: TP. Hồ Chí Minh hình thành hệ sinh thái công nghệ chuyên biệt
TP. Hồ Chí Minh đã dành quỹ đất chiến lược gần 53 ha để kiến tạo một hệ sinh thái công nghệ được thiết kế riêng cho các nhà đầu tư về trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, bán dẫn.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 57-NQ/TW: Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển
Chuyển đổi số đang giúp Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng thị trường thủy sản, giảm chi phí giao dịch và kết nối người dân với kinh tế số, tạo thêm động lực phát triển cho xã đảo.
-
Kinh tế Việt NamNinh Bình hoàn thiện tiêu chí đô thị, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương
Ninh Bình đang huy động nguồn lực, hoàn thiện hạ tầng và phát triển đô thị, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.
-
Kinh tế Việt NamTừ nội lực đổi mới đến khát vọng vươn tầm - Bài cuối: Xây dựng thương hiệu Việt vươn tầm thế giới
Từ một sản phẩm đặc hữu của vùng biển đảo Khánh Hòa, yến sào từng bước trở thành một ngành hàng có giá trị kinh tế cao, gắn với thương hiệu, văn hóa và hình ảnh của địa phương.
-
Kinh tế Việt NamTừ nội lực đổi mới đến khát vọng vươn tầm - Bài 2: Chiến lược trong kỷ nguyên mới
Thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW, Tỉnh ủy Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 có 01 doanh nghiệp nhà nước nằm trong nhóm 170 doanh nghiệp lớn nhất cả nước.











