Làm hoa không chỉ để bán: Sa Đéc tái định vị ngành hoa kiểng
Tỉnh Đồng Tháp được biết đến là địa phương sản xuất hoa cảnh lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Những năm qua, với sự phát triển của khoa học công nghệ, tỉnh Đồng Tháp cũng đã sản xuất thêm nhiều giống hoa mới cung ứng cho thị trường, nhất là các dịp lễ, Tết. Không những vậy, vùng hoa kiểng nơi đây đang trở thành trung tâm du lịch, nông nghiệp xanh với nhiều tiềm năng vươn ra thế giới.
Từ “làm đẹp” đến làm “kinh tế”
Riêng khu vực phường Sa Đéc có hơn 1.000 ha, với giá trị sản xuất bình quân trên 600 triệu đồng/ha, cao gấp nhiều lần so với trồng lúa. Còn làng hoa Mỹ Phong cũng có thế mạnh riêng, tập trung hơn 130 hộ sản xuất với diện tích gần 1.000 ha, nhưng chỉ sản xuất hoa cung ứng dịp Tết, không sản xuất quanh năm như làng hoa Sa Đéc. Khi qua vụ hoa, các hộ nông dân lại chuyển đổi sản xuất để phát triển kinh tế linh hoạt.
Ông Đặng Văn Giàu - Tổ trưởng Tổ hợp tác hoa, cảnh Tân An, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, trước đây, đa số người dân trồng hoa tại làng hoa Sa Đéc trồng hoa theo thời vụ. Nhưng về sau đã phát triển thành một làng hoa hướng đến làm kinh tế. Nhưng chưa phát triển thực sự như hiện nay, bởi tâm lý lo sợ quảng bá hoặc truyền thông thì sẽ gặp khó khăn trong mua bán hoa.Nhưng hiện nay, những người trồng hoa cảnh ở Sa Đéc đều hướng đến làm kinh tế, tư duy đã đổi khác, sẵn sàng tìm hiểu thông tin thị trường, kết nối với các đơn vị để phát triển ngành hàng hoa kiểng của tỉnh. Nhiều hộ dân không chỉ làm nông nghiệp mà còn kết hợp làm du lịch, làm thương mại, tạo thêm việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động tại địa phương.
Còn ông Trần Hữu Tài, người nông dân 2 đời gắn bó với nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc cũng hướng đến sự phát triển nghề hoa cảnh Sa Đéc. Theo ông Trần Hữu Tài, từ những tư duy, cách nghĩ, cách làm của người trồng hoa, có thể thấy, để hoa cảnh Sa Đéc phát triển và vươn xa hơn, không chỉ dừng lại ở sản xuất, mà phải có sự gắn kết giữa nhà vườn, thương lái, doanh nghiệp tiêu thụ, mỗi khâu trong chuỗi đều cùng phát triển, cùng chia sẻ lợi ích.Hoa kiểng Sa Đéc không chỉ phục vụ thị trường trong nước, còn phải đạt chất lượng xuất khẩu;… Ngoài những nỗ lực của người dân, ngành hoa cảnh cũng cần sự quan tâm, đồng hành của Chính quyền địa phương, để có những cơ chế chính sách, những định hướng để phát triển.
Cần cơ chế cho khát vọng vươn xaTheo đánh giá của các chuyên gia ngành hàng hoa cảnh, việc kết hợp hai vùng hoa nổi tiếng Sa Đéc và Mỹ Phong của tỉnh Đồng Tháp là bước đi chiến lược, mở ra hướng phát triển mới cho ngành kinh tế sản xuất hoa cảnh và du lịch sinh thái của tỉnh Đồng Tháp. Nếu Sa Đéc được biết đến là thủ phủ hoa cảnh miền Tây, thì làng hoa Mỹ Phong mang nét đặc trưng của vùng trồng hoa truyền thống, giàu tiềm năng khai thác du lịch sinh thái kết hợp với phát triển văn hóa nông nghiệp.
Khi hai vùng hoa Sa Đéc và Mỹ Phong liên kết, được quy hoạch kỹ thuật và thương hiệu, cũng như xây dựng hạ tầng du lịch, tỉnh Đồng Tháp hình thành nên một chuỗi giá trị khép kín, vừa tạo sức bật cho kinh tế nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp, vừa thu hút được khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan tại các vùng hoa này. Ông Đặng Văn Giàu - Tổ trưởng Tổ hợp tác hoa cảnh Tân An, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp nhìn nhận, khi tư duy sản xuất được chuyển thành tư duy kinh tế, ngành hàng hoa cảnh của địa phương có nhiều cơ hội vươn mình. Hiện nay, người dân làng hoa Sa Đéc đã có sự thay đổi rõ nét trong tư duy của người trồng hoa, từ khép kín sang chủ động mở cửa vườn, gắn sản xuất với truyền thông và du lịch. Đây là kết quả của quá trình tái cơ cấu nông nghiệp ngành hoa cảnh, khi bà con không chỉ trồng hoa để bán, mà còn nâng giá trị cho nghề và cho làng hoa.Với sự thay đổi về tư duy đó, người dân nơi đây còn liên kết với nhau thông qua tổ hợp tác, hội quán để cùng bàn cách làm ăn, học hỏi lẫn nhau về kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc, chia sẻ nguồn lực và cùng nhau giải quyết vấn đề khó khăn vướng mắc,… từ đó đã nâng chất lượng sản phẩm hoa cảnh, tạo ra sản phẩm hoa cảnh có giá trị cao hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường. Nhiều người dân làng hoa cũng đang học tập kỹ thuật trồng hoa để hướng đến xuất khẩu.
Ông Nguyễn Ngọc Hùng, chủ cơ sở điểm du lịch Happy Land Hùng Thy, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đánh giá, xuất khẩu hoa cảnh không chỉ là vấn đề mà các doanh nghiệp của tỉnh Đồng Tháp quan tâm, mà đây còn là hướng đi của ngành hàng hoa cảnh Đồng Tháp trong tương lai. Chính vì vậy, ngành hàng hoa cảnh của tỉnh Đồng Tháp cần nhiều cơ chế, chính sách, sự tạo điều kiện chuyển đổi và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất hoa cảnh của chính quyền địa phương cho doanh nghiệp xuất khẩu. Đồng thời, các doanh nghiệp kinh doanh hoa cảnh của Đồng Tháp cũng rất cần những hướng dẫn để hoàn tất thủ tục pháp lý phục vụ cho xuất khẩu hoa cảnh.
Trong thời gian tới, tỉnh Đồng Tháp đặt mục tiêu xây dựng thương hiệu ngành hàng hoa cảnh trở thành biểu tượng văn hóa đặc trưng, sánh ngang với những trung tâm hoa nổi tiếng trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ,… Đại diện Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Đồng Tháp cho biết, tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng du lịch, nâng cấp các tuyến tham quan làng hoa, khuyến khích nhiều mô hình canh tác thông minh, giảm phát thải, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và chuyển đổi số trong quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.Bên cạnh đó, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan để kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân được đẩy mạnh, tạo môi trường thuận lợi để hình thành chuỗi giá trị hoa cảnh - du lịch - OCOP mang tính bền vững.
Tin liên quan
-
Kinh tế tổng hợp
Hành trình đổi đời của "ông Ba muối sấy" đất Đồng Tháp
11:06' - 05/02/2026
Ông Huỳnh Văn Bé (ở xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) là chủ thương hiệu muối sấy Ngọc Yến nên người dân địa phương thường gọi là ông Ba muối sấy.
-
Kinh tế tổng hợp
Giữ mùa trái ngọt Tết: Đồng Tháp chủ động ứng phó triều cường
15:55' - 04/02/2026
Tỉnh Đồng Tháp đang triển khai các giải pháp nhằm bảo vệ an toàn các vùng chuyên canh cây ăn trái phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trước đợt triều cường rằm tháng Chạp.
-
Thị trường
Đồng Tháp giữ nhịp thị trường thịt Tết bằng hàng rào chống dịch
12:35' - 03/02/2026
Đồng Tháp thực hiện nghiêm kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật; tiêu độc, khử trùng, tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi; tăng giám sát dịch tễ, phát hiện sớm và xử lý dứt điểm các ổ dịch.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trường
Xuất khẩu gạo chững lại, giá giảm nhẹ do áp lực chi phí vận tải
17:00' - 29/03/2026
Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo 5% tấm của Việt Nam giảm nhẹ xuống 350 – 355 USD/tấn, so với 355 – 360 USD/tấn của tuần trước.
-
Thị trường
Cà Mau kích hoạt đòn bẩy OCOP cho kinh tế nông thôn
18:45' - 27/03/2026
Ngày 27/3, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình OCOP tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021–2025 và công bố chứng nhận sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm).
-
Thị trường
Làm rõ thông tin về tần suất kiểm tra một số nông sản Việt Nam tại thị trường EU
12:52' - 27/03/2026
Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, hiện mặt hàng thanh long của Việt Nam đang thuộc diện kiểm soát tăng cường của EU với tần suất kiểm tra là 30%, không phải là 50% .
-
Thị trường
Ngăn hàng giả, Quảng Trị bảo vệ chuỗi cung ứng nội địa
18:54' - 26/03/2026
Quảng Trị đặt mục tiêu kiên quyết phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và từng bước đẩy lùi, tiến tới chấm dứt tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.
-
Thị trường
Nhiều khuyến mãi lớn tại Lotte Mart
17:51' - 26/03/2026
Từ 25/03 đến 07/04/2026, hệ thống Lotte Mart triển khai chương trình khuyến mãi “GIÁ RẺ THẬT CHẤT LƯỢNG THẬT” với nhiều ưu đãi hấp dẫn.
-
Thị trường
GO! bình ổn giá cho hơn 20.000 mặt hàng thiết yếu
13:57' - 26/03/2026
Từ ngày 26/3 - 30/6/2026, hệ thống siêu thị GO! trên toàn quốc triển khai chương trình “giá luôn bất bại”, nhằm chung tay bình ổn thị trường.
-
Thị trường
TP. Hồ Chí Minh thí điểm đưa thịt lợn lên sàn giao dịch
21:54' - 25/03/2026
Thịt lợn sẽ được niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam nhằm minh bạch giá, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc, đảm bảo lợi ích các khâu trong chuỗi ngành hàng này.
-
Thị trường
Xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Senegal tăng gần 30 lần
15:08' - 24/03/2026
Năm 2025, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Senegal có bước nhảy vọt, đạt 168.020 tấn, kim ngạch 52,57 triệu USD, tăng gần 30 lần so với năm 2024.
-
Thị trường
Tái cấu trúc chuỗi lúa gạo: Lối thoát "được mùa, mất giá"
10:00' - 24/03/2026
Vụ lúa Đông Xuân 2025-2026 tại Đồng Tháp tiếp tục lặp lại nghịch lý quen thuộc của ngành lúa gạo, đó là năng suất cao, sản lượng lớn nhưng giá bán giảm, lợi nhuận nông dân bị thu hẹp.

Nông dân làng hoa Mỹ Phong, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp chăm sóc hoa Tết. Ảnh: Công Trí-TTXVN
Làng hoa Mỹ Phong, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp vào vụ hoa Tết nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh: Công Trí-TTXVN
Nông dân làng hoa Mỹ Phong, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp chăm sóc hoa Tết. Ảnh: Công Trí-TTXVN
Nông dân làng hoa Mỹ Phong, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp chăm sóc hoa Tết. Ảnh: Công Trí-TTXVN