Làm sáng lên chủ trương: Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp

13:57' - 04/06/2017
BNEWS Tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp vừa diễn ra tại Hà Nội, đã ghi nhận nhiều tiếng nói từ doanh nghiệp lên Chính phủ.
Ông Hà Mạnh Dũng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư quốc tế GIICO. Ảnh: Ngọc Quỳnh/BNEWS

Phóng viên BNEWS đã có cuộc trao đổi với ông Hà Mạnh Dũng, Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư quốc tế GIICO, người đã có những đề xuất và kiến nghị về việc xây dựng Chính phủ kiến tạo với tinh thần phục vụ doanh nghiệp, phục vụ nhân dân.

BNEWS: Cảm nhận của ông như thế nào về những nỗ lực hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp qua 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 35 của Chính phủ?

Ông Hà Mạnh Dũng: Phải ghi nhận đã có rất nhiều chuyển biến và nỗ lực trong công tác cải cách thủ tục hành chính; đổi mới cung cách phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức ở khu vực hành chính công; chính sách thu hút đầu tư của chính quyền các địa phương; việc tạo thuận lợi thương mại và hỗ trợ mở rộng thị trường cho doanh nghiệp, hay việc rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục nộp thuế, các quy định về hải quan… qua báo cáo mà các bộ, ngành đã nêu.

Cá nhân tôi cũng đánh giá cao sự thay đổi tư duy của các cơ quan quản lý Nhà nước, nhất là việc sẵn sàng lắng nghe thông qua những cuộc tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp mà hội nghị với Thủ tướng Chính phủ là một minh chứng cho thấy quyết tâm cao và sức nóng của chủ trương “Đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Tôi không nghi ngờ về những kết quả đang và sẽ thu hái được trong tương lai nhằm thực hiện mục tiêu đạt 1 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vào năm 2020.

Đó là tín hiệu đáng mừng cho thấy Chính phủ đang thực sự vào cuộc, biến lời nói thành hành động và đang có những hành động thiết thực, hiệu quả nhằm hỗ trợ doanh nghiệp.

BNEWS: Được biết, GIICO đang gặp vướng mắc trong dự án Khu du lịch sinh thái quốc tế GIICO. Ông có thể cho biết cụ thể về dự án này ?

Ông Hà Mạnh Dũng: Dự án được nhận giấy chứng nhận đầu tư vào năm 2010. Sau khi được điều chỉnh (thời gian triển khai từ tháng 6/2012 đến tháng 12/2020). Giai đoạn 1, dự án có quy mô gần 170 ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 1.700 tỷ đồng. Giai đoạn này bao gồm khu vui chơi giải trí cao cấp, khu công viên thể thao, khu khách sạn cao cấp, khu dịch vụ hành chính, khu bến du thuyền, khu sân golf và các hạng mục phụ trợ khác…

Với dự án này thì các yêu cầu, quy định của chính quyền, các cấp ngành như đánh giá tác động môi trường, chứng minh năng lực tài chính, thủ tục cấp phép đầu tư… chúng tôi đều hoàn thành, bảo đảm nghiêm túc quy định của pháp luật và được sự chứng thực của các bộ, ban, ngành chức năng, kể cả UBND thành phố Hải Phòng.

Chúng tôi đã triển khai giải phóng mặt bằng, đền bù hỗ trợ người dân trong vùng dự án. Cùng với đó là tiến hành phục hồi đất sạch, rà phá bom mìn; đóng nộp đầy đủ nghĩa vụ thuế đất đối với địa phương; đồng thời, chuẩn bị từng bước cho công tác thi công theo hình thức đầu tư theo kiểu “cuốn chiếu”, làm đến đâu, gọn đến đó và đưa vào khai thác để tạo nguồn thu.

Cũng đã có nhiều khách nước ngoài từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả rập Xê út… ngỏ ý mua lại cả cụm biệt thự để xây dựng thành “làng chuyên gia”. Do đó, đầu ra không phải vấn đề đáng lo lắng của dự án này.

Hiện tại, nhiều hạng mục, phần việc - vốn được coi là khó khăn nhất của dự án đã được hoàn thành.

Tuy nhiên, hiện dự án đang được trao cho nhà đầu tư khác. Các quyết định, văn bản pháp lý có liên quan đều bị hủy bỏ.

BNEWS: Vấn đề dự án chậm tiến độ, bị thu hồi là đương nhiên và đúng chủ trương của Chính phủ. Việc tuân thủ nguyên tắc thị trường và quy định pháp luật nhà đầu tư phải nắm rõ?

Ông Hà Mạnh Dũng: Tôi không nói nhiều về những vướng mắc, không chi tiết hóa về dự án của riêng mình. Nhưng chắc đây cũng không phải ngoại lệ.

Quang cảnh họp báo. Ảnh: Ngọc Quỳnh/BNEWS

Đã gọi là một hội nghị để Chính phủ được tận tai nghe những tâm tư của doanh nghiệp, thì câu chuyện của GIICO cũng cần được lắng nghe. Điều đó mới là công bằng và minh bạch.

Với tinh thần cầu thị, tôi mong mỏi một cuộc đối thoại từ chính quyền địa phương thành phố Hải Phòng để chỉ ra cho doanh nghiệp thấy cái sai của mình và lắng nghe phần giải trình của doanh nghiệp về những lý do có thể gây ảnh hưởng tới tiến độ triển khai dự án.

Ít nhất việc xử lý vi phạm (nếu có) của doanh nghiệp thì cũng cần tiến hành theo cấp độ từ thấp tới cao như đang áp dụng trong cả bộ máy hành chính hiện nay.

Không thể ứng xử với doanh nghiệp bằng những mệnh lệnh hành chính mà việc gì, ở đâu, giải quyết thế nào cũng cần có lý, có tình.

Chỉ khi có tiếng nói chung giữa doanh nghiệp với các cấp chính quyền địa phương, mới thực sự làm sáng lên chủ trương mà Chính phủ đang kêu gọi: Hãy cùng Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp.

BNEWS: Xin cảm ơn ông!

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục