Làm thời vụ ở Hàn Quốc: Lời giải cho bài toán sinh kế vùng quê
Ông Vũ Trường Giang, quyền Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) cho biết, có 16 tỉnh, thành phố đã ký kết và đưa lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình lao động thời vụ. Các địa phương có số lượng Thỏa thuận ký kết nhiều là Cà Mau, Hưng Yên, Lai Châu, Lào Cai, Ninh Bình, Quảng Trị, Đồng Tháp. Các lao động được đưa đi làm việc chủ yếu trong ngành nông nghiệp (trồng trọt, thu hoạch nông sản) và một số ít làm trong lĩnh vực ngư nghiệp/thủy sản.
Phía Hàn Quốc đánh giá cao hiệu quả của chương trình hợp tác lao động thời vụ, qua đó đã góp phần giải quyết vấn đề thiếu hụt nhân lực nông nghiệp của các địa phương Hàn Quốc, đặc biệt là thời điểm vào vụ mùa.
Ông Vũ Trường Giang cho biết thêm, chương trình đã góp phần giải quyết việc làm cho người lao động của các địa phương, tạo cơ hội cho họ học hỏi kinh nghiệm và tăng thêm thu nhập. Ước tính sau thời gian làm việc từ 5-8 tháng, mỗi lao động thời vụ tích lũy được từ 150 - 320 triệu đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động vi phạm hợp đồng và cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc vẫn là vấn đề đáng quan ngại ở nhiều địa phương. Hoạt động đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc cũng gặp những khó khăn, vướng mắc như công tác tuyển chọn, đào tạo lao động tại một số địa phương còn bất cập và chưa có biện pháp hiệu quả trong việc đảm bảo thực hiện hợp đồng của người lao động...Quyền Cục trưởng Vũ Trường Giang đề nghị Chính phủ tiếp tục mở rộng triển khai chương trình này do tính hiệu quả và phù hợp với năng lực, trình độ của lao động địa phương; tiến tới hoàn thiện khung pháp lý theo hướng bổ sung hình thức đưa người lao động đi làm việc thời vụ theo thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương với bên nước ngoài vào Luật người lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi). Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam có quy định cho vay đối với người lao động đi làm việc thời vụ ở nước ngoài theo chương trình hợp tác địa phương để tháo gỡ khó khăn về tài chính ban đầu. Ông cũng đề xuất phía Hàn Quốc tăng cường hơn nữa bảo vệ quyền lợi lao động; tăng cường kiểm tra, quản lý người sử dụng lao động để ngăn chặn việc tiếp nhận lao động bất hợp pháp, xử phạt nghiêm người sử dụng lao động vi phạm, có giải pháp quyết liệt truy quét lao động bỏ trốn; có cơ chế hỗ trợ lao động chấp hành tốt.
Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ và Trung tâm Dịch vụ việc làm các địa phương đã trao đổi về cách làm của địa phương trong việc đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước, chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc, các biện pháp hỗ trợ người lao động, giải pháp để quản lý lao động, chống bỏ trốn…
Ông Nguyễn Ngọc Phước, Trưởng phòng Lao động - Việc làm, Sở Nội vụ Cần Thơ cho biết, giai đoạn 2022 - 2025, thành phố đã ký 5 bản thỏa thuận hợp tác với hai huyện Cheorwon và Gangjin (Hàn Quốc), tiếp nhận 846 lao động. Hiện còn hiệu lực 2 bản thỏa thuận đến ngày 31/12/2026. Dự kiến năm 2026, huyện Cheorwon tiếp nhận 349 lao động và huyện Gangjin tiếp nhận 20 lao động của thành phố Cần Thơ. Thu nhập bình quân của người lao động thời vụ khoảng 2 triệu won/tháng (tương đương 36 - 40 triệu đồng/tháng). Sau khi trừ chi phí, mỗi lao động gửi về gia đình khoảng 30 triệu đồng/tháng, tương đương 150 triệu đồng/hợp đồng 5 tháng.
Trước lo ngại về việc lao động bỏ trốn, ông Phước đề xuất tăng cường biện pháp ngăn ngừa thông qua việc thống nhất quy trình phối hợp xử lý lao động vi phạm giữa hai nước; nâng mức chế tài hoặc bổ sung quy định phù hợp với thực tiễn. Chia sẻ cách làm từ Đồng Tháp, ông Nguyễn Phú Hiếu, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm cho hay, chi phí cho một lao động sang Hàn Quốc làm việc khoảng từ 20 đến 25 triệu đồng, trong đó người lao động được tỉnh hỗ trợ tiền học ngoại ngữ, khám sức khỏe, học giáo dục định hướng... Hiệu quả của chương trình thí điểm làm việc thời vụ tại Hàn Quốc là rất tích cực. Ngoài giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, chương trình còn giúp người lao động tiết kiệm khoảng 30 triệu đồng/tháng. Do đó, có nhiều lao động mong muốn tham gia chương trình. Tính đến nay, có khoảng 1.000 lao động đăng ký tham gia trong năm 2026.- Từ khóa :
- Cần Thơ
- làm việc thời vụ tại Hàn Quốc
- Bộ Nội vụ
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
"Vòng tuần hoàn nhân lực”: Chiến lược đưa lao động Việt vươn ra thế giới
13:44'
Phải tiếp cận công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo tư duy “vòng tuần hoàn nhân lực” và “đối ngoại nhân lực”, đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong toàn bộ chu trình.
-
Kinh tế & Xã hội
Khi lễ hội trở thành "thỏi nam châm" hút du khách
13:31' - 17/11/2025
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, khách tham quan đến thành phố trong tháng 10/2025 ước đạt 642.000 lượt. Khách lưu trú ước đạt trên 250.500 lượt.
-
Đời sống
Phát huy “tiếng nói lòng dân” của người có uy tín vùng đồng bào dân tộc
12:26' - 11/11/2025
Thành phố Cần Thơ có 13 tôn giáo với trên 1.370 chức sắc, trên 3.550 chức việc, 2.415 nhà tu hành và trên 1,3 triệu đồng bào có đạo; đồng bào dân tộc thiểu số có gần 495.000 người.
-
Đời sống
Khi ngọn lửa tuổi trẻ chưa bao giờ tắt
19:16' - 10/11/2025
Đối với thế hệ trẻ thành phố, với tinh thần xung kích, sáng tạo, tuổi trẻ Cần Thơ đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên, tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Hơn 15.000 kiện hàng cứu trợ vận chuyển tới Nam Trung Bộ bằng tàu hỏa
17:27'
Từ ngày 10/10 đến 24/11/2025, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã tổ chức vận chuyển 15.334 kiện hàng thiết yếu đến tay người dân vùng lũ ở khu vực Nam Trung Bộ.
-
Kinh tế & Xã hội
Phú Thọ: Xã Liên Sơn hướng đến chuẩn nông thôn mới nâng cao
16:56'
Xã Liên Sơn (Phú Thọ) được thành lập từ 3 xã: Cao Sơn, Liên Sơn và Cư Yên (huyện Lương Sơn, Hòa Bình cũ) với diện tích tự nhiên hơn 120km² và gần 32.000 dân.
-
Kinh tế & Xã hội
Cả nước cùng miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ
16:33'
Hướng về đồng bào vùng lũ, chính quyền, các tổ chức, nhiều cá nhân trong cả nước đã sẻ chia cùng nhân dân bằng những hành động thiết thực, thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách" của dân tộc ta.
-
Kinh tế & Xã hội
Lâm Đồng hoàn tất di dời 20 hộ dân vùng sạt lở D'ran đến nơi an toàn
15:23'
Trưa 24/11, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương xã D’ran (Lâm Đồng) đã hoàn tất di dời khẩn cấp 20 hộ dân trên địa bàn thôn Lạc Thiện 2 (đoạn nằm sát mặt tiền quốc lộ 27) đến nơi an toàn.
-
Kinh tế & Xã hội
Tạo sức hấp dẫn riêng để phát triển du lịch cộng đồng bền vững
15:11'
Việc tìm được những giải pháp để phát triển du lịch cộng đồng bền vững là nhiệm vụ quan trọng của ngành văn hóa, thể thao và du lịch Quảng Ngãi trong những năm tới.
-
Kinh tế & Xã hội
Tp. Hồ Chí Minh - Điểm đến hấp dẫn trên “bản đồ” ẩm thực của Michelin
14:57'
Thành phố Hồ Chí Minh đang trở thành điểm đến hấp dẫn trên “bản đồ” ẩm thực của Michelin, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm du lịch ẩm thực quốc tế.
-
Kinh tế & Xã hội
Thái Lan lý giải nguyên nhân lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam
14:48'
RID cho biết lũ lịch sử ở miền Nam Thái Lan do rãnh gió mùa mạnh và áp thấp gây mưa đặc biệt lớn, riêng Hat Yai ghi nhận 335 mm/ngày – mức cao nhất 300 năm, khiến nhiều khu vực ngập 0,5-2,5 m.
-
Kinh tế & Xã hội
Vingroup tiếp tục hỗ trợ thêm 500 tỷ đồng cứu trợ miền Trung
13:59'
Trước diễn biến mưa lũ nghiêm trọng đang gây thiệt hại lớn tại các tỉnh miền Trung, Vingroup đề xuất tiếp tục hỗ trợ khẩn cấp thêm 500 tỷ đồng cho công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.
-
Kinh tế & Xã hội
"Vòng tuần hoàn nhân lực”: Chiến lược đưa lao động Việt vươn ra thế giới
13:44'
Phải tiếp cận công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo tư duy “vòng tuần hoàn nhân lực” và “đối ngoại nhân lực”, đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong toàn bộ chu trình.

Ông Vũ Trường Giang, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Nội vụ, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN
Ông Nguyễn Ngọc Phước, Trưởng phòng Phòng Lao động - Việc làm, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN
Đại biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN