BNEWS Trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc năm 2018, Hội Nhà báo Việt Nam và Cục Báo chí (Bộ Thông tin Truyền thông) đã tổ chức buổi giao lưu với các nữ tổng biên tập.
Theo ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, nghề báo nhiều vinh quang nhưng đôi khi phải đối mặt với những nguy hiểm, cạm bẫy.
Vốn được coi là phái yếu, phụ nữ luôn được nhìn nhận là sẽ gặp nhiều khó khăn để theo đuổi công việc, phải chịu nhiều vất vả, áp lực lớn. Có khi, nữ nhà báo phải nỗ lực làm việc gấp đôi, gấp ba mới được thừa nhận năng lực so với nam giới.
Tại Việt Nam, nhà báo, phóng viên, biên tập viên nữ chiếm số lượng lớn trong các cơ quan báo chí. Không chỉ chịu áp lực trong công việc, những nhà báo nữ còn mang trên vai nhiều trách nhiệm cũng như phải làm tròn thiên chức đáng quý là làm vợ, làm mẹ.Để trở thành người đứng đầu cơ quan báo chí, nữ tổng biên tập lại càng phải nỗ lực nhiều hơn để cân bằng, dung hòa giữa công việc và gia đình. Bằng niềm đam mê và bản lĩnh nghề nghiệp, những nhà báo nữ vẫn đang ngày càng khẳng định khả năng cũng như vị trí của mình.
Bà Chu Thị Thu Hằng, Tổng biên tập Báo Văn Hóa chia sẻ: Người phụ nữ làm lãnh đạo sẽ góp phần làm mềm hóa các mối quan hệ trong cơ quan. Làm báo trong bối cảnh hiện nay có sự cạnh tranh khốc liệt về thông tin, đòi hỏi người lãnh đạo phải năng động, bản lĩnh và luôn tìm tòi, đổi mới.
Lãnh đạo không chỉ truyền cảm hứng, tạo niềm tin, động lực cho lao đông động trong cơ quan mà bản thân cần thay đổi để phù hợp với nhiệm vụ mới.
Còn Tổng biên tập báo Tin tức (Thông tấn xã Việt Nam) Ninh Hồng Nga chia sẻ: Trong tập thể báo Tin tức, nữ chiếm trên 50%. Đặc biệt, hơn 50% lãnh đạo cấp phòng cũng là nữ.Những lãnh đạo nữ của Báo Tin tức luôn đam mê, năng động, sáng tạo để góp phần không nhỏ vào sự phát triển của một tờ báo chính thống, tin cậy nhưng cũng luôn phải làm mới mình để tăng sự hấp dẫn, thu hút độc giả.
Chia sẻ về chuyện nghề, Tổng biên tập Tạp chí Thương gia Nguyễn Thùy Dường cho rằng: Chúng ta vẫn nói trao quyền cho phụ nữ, nhưng thực tế, phụ nữ luôn phải bỏ ra công sức dường như gấp đôi với nam giới để vừa hoàn thành công việc, vừa làm việc gia đình. Nhiều khi làm việc muộn, rất ít ai được người chồng mang cho 1 cốc nước. Đặc biệt làm báo trong thời kỳ kinh tế thị trường này rất khó khăn.
Một tòa soạn hiện không khác một doanh nghiệp khi phải đảm bảo kinh tế, lo đầu ra đầu vào, cạnh tranh với mạng xã hội. Trong khi vừa đảm bảo thông tin, không được đưa tít tin bài giật gân câu khách, thì cần rất nhiều cố gắng. Cái nghiệp làm báo đeo đẳng, do vậy, làm để thấy mình khỏe khoắn, yêu đời hơn.
Trao quà cho gia đình thân nhân các nữ liệt sĩ nhà báo.Còn nhà báo Nguyễn Thục Hạnh, Tổng biên tập báo Phụ nữ Việt Nam cho rằng: Làm tổng biên tập một tờ báo đang gặp thách thức nhiều hơn là cơ hội, nhất là khi phát triển báo điện tử thì thách thức càng lớn. Thậm chí, vào 1 đến 2 giờ đêm vẫn gọi nhau họp bàn, quyết định đăng tin bài là chuyện bình thường.Bà Hà Thị Hồng Dương, Trưởng Ban công tác Hội – Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Theo thống kê, toàn quốc hiện có 8 nữ liệt sĩ nhà báo. Nhân dịp cuộc giao lưu các nữ tổng biên tập đầu tiên này, ban tổ chức đã tặng quà cho thân nhân gia đình các nữ liệt sĩ nhà báo./.Xem thêm:
>>>TTXVN có 3 phóng viên, biên tập viên trẻ tiêu biểu được tuyên dương
>>>Nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin của Thông tấn xã Việt Nam
Tin liên quan
Hội Báo toàn quốc 2018: Làm báo trong thời đại 4.0
Tọa đàm “Làm báo trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0” do Tạp chí Người Làm báo, Ban Nghiệp vụ và Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 17/3, tại Bảo tàng Hà Nội.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamChủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam
Sáng 10/9 theo giờ địa phương, tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulan Bator, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam J.Bayarmaa.
-
Kinh tế Việt NamQuốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ ký Bản ghi nhớ hợp tác
Ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ.
-
Kinh tế Việt NamChủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt
Theo đặc phái viên TTXVN, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân thăm chính thức Mông Cổ từ ngày 9-11/9/2026.
-
Kinh tế Việt NamTây Ninh phê duyệt Chiến lược dữ liệu giai đoạn 2026 - 2030
Tây Ninh xác định dữ liệu là tài nguyên chiến lược, tài sản và nguồn lực phát triển mới, đóng vai trò nền tảng cho quản trị hiện đại, phát triển kinh tế số, xã hội số và chính quyền số.
-
Kinh tế Việt NamMetro và TOD mở không gian phát triển mới cho TP. Hồ Chí Minh
TP. Hồ Chí Minh không đơn thuần đặt mục tiêu xây dựng 255 km metro; thành phố đang dùng metro làm trục để tổ chức không gian đô thị và TOD là cơ chế biến hạ tầng giao thông thành nguồn lực phát triển.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 57-NQ/TW: Lấy năng suất và công nghệ làm động lực cho tăng trưởng
Với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, nền kinh tế cần chuyển dần từ việc phụ thuộc nhiều vào gia tăng đầu vào sang dựa vào năng suất, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hiệu quả sử dụng nguồn lực...
-
Kinh tế Việt NamKhơi thông dòng chảy Vàm Cỏ Đông: Mở rộng không gian sống cho Tây Ninh
Khi được đầu tư đồng bộ, Vàm Cỏ Đông sẽ phát huy vai trò là tuyến vận tải hàng hóa quan trọng, góp phần kết nối khu vực sản xuất, công trình xây dựng với hệ thống cảng, trung tâm logistics trong vùng.
-
Kinh tế Việt NamĐà Nẵng khơi thông hơn 350 dự án, đất đai bằng cơ chế đặc thù
Đến nay, UBND thành phố Đà Nẵng đã liên tục bổ sung danh mục các dự án, đất đai áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù, tổng cộng hơn 350 dự án.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những thành tựu của Liên bang Nga trong phát triển kinh tế, bảo đảm phúc lợi cho người dân và nâng cao uy tín của đất nước trên trường quốc tế.














