Lần đầu tiên sau gần 5 năm, ô tô Nhật Bản tại Hàn Quốc vượt mốc 14% thị phần

10:02' - 03/03/2024
BNEWS Lần đầu tiên sau gần 5 năm, kể từ tháng 6/2019, thị phần ô tô nhập khẩu từ Nhật Bản tại thị trường Hàn Quốc vượt mốc 14%.

Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đang dần lấy lại danh tiếng và thị phần tại Hàn Quốc sau thời kỳ suy thoái kéo dài do tranh chấp thương mại song phương và đại dịch COVID-19.

 

Theo dữ liệu thống kê do Hiệp hội các nhà nhập khẩu và phân phối ô tô Hàn Quốc (KAIDA) công bố ngày 2/3, tổng cộng có tới 1.961 ô tô thương hiệu Nhật Bản, chủ yếu là Toyota, Honda và Lexus, được bán tại thị trường Hàn Quốc trong tháng 1/2024, chiếm 14,98% thị phần ô tô nhập khẩu của nước này.

Theo đó, đây là lần đầu tiên sau gần 5 năm, kể từ tháng 6/2019, thị phần ô tô nhập khẩu từ Nhật Bản vượt mốc 14%.

Sau khi bùng phát tranh chấp thương mại giữa Seoul và Tokyo, thị phần ô tô của các thương hiệu Nhật Bản dừng ở mức 7,48% vào năm 2020 và tiếp tục giảm xuống còn 7,44% vào năm 2021. Năm 2022, thị phần ô tô Nhật Bản tăng nhẹ lên 5,99% và 8,64% vào năm ngoái.

Nguyên nhân chính lý giải cho hiện tượng này là người dân Hàn Quốc ngày càng quan tâm nhiều hơn đến các mẫu xe hybrid trong bối cảnh nhu cầu về xe thuần điện suy giảm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục