Làng hoa đầu tiên của thành phố Đà Lạt

07:22' - 19/12/2016
BNEWS Làng hoa Hà Đông là làng hoa đầu tiên của thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng).

Làng hoa này được thành lập vào năm 1938 khi người dân ở các làng hoa Nghi Tàm, Quảng Bá thuộc ngoại thành Hà Nội đi di cư theo lời kêu gọi lập ấp tại Đà Lạt.

Trải qua gần 80 năm phát triển, làng hoa Hà Đông đã có trên 400 hộ sản xuất hoa với diện tích vào khoảng 390ha, gồm chủ yếu là hoa cúc.

Không chỉ sản xuất hoa theo phương thức truyền thống, nhiều nhà vườn đã áp dụng công nghệ cao vào trồng hoa trong nhà kính cho giá trị kinh tế cao như hoa cúc, cát tường, cẩm chướng, lily…

Hiện nay nghề trồng hoa đem đến cho các hộ gia đình tại làng hoa Hà Đông mức thu nhập từ 100 – 150 triệu đồng/1.000m2/năm.

Người dân Hà Đông tất bật xuống giống hoa cúc cho vụ mới. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN
Hoa được đóng trong các thùng giấy trước khi chuyển đến các địa phương tiêu thụ. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN
Một nông dân làng hoa Hà Đông tưới nước cho vườn cúc mới xuống giống. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN
Người dân làng hoa Hà Đông thu hoạch hoa cúc – sản phẩm hoa đặc trưng và nổi tiếng của làng hoa này. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN
Người dân làng hoa Hà Đông thu hoạch hoa cúc – sản phẩm hoa đặc trưng và nổi tiếng của làng hoa này. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN
Người dân làng hoa Hà Đông chăm sóc hoa cúc trồng trong nhà kính công nghệ cao. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN
Sắc hoa tràn ngập khi mùa xuân 2017 tràn về. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN
Một góc làng hoa Hà Đông (Phường 8, thành phố Đà Lạt). Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục