BNEWS Cuối năm là thời điểm hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến biên giới tỉnh Lạng Sơn thường diễn ra phức tạp, khó lường.
Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã tăng cường lực lượng, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn sớm các hành vi gian lận thương mại, trốn thuế, đưa hàng giả, hàng lậu vào nội địa tiêu thụ...
Trong quý III năm 2024, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý vi phạm 1.642 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm (bằng 90,17% so với cùng kỳ năm 2023); xử phạt vi phạm hành chính 1.516 vụ (bằng 91,99% so với cùng kỳ năm 2023). Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính: 12.969.352.000 đồng (bằng 62,36% so với cùng kỳ năm 2023).
Trong tháng 11 năm 2024, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý vi phạm 448 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm (bằng 88,89% so với tháng 10/2024; bằng 67,27% so với cùng kỳ năm 2023); xử phạt vi phạm hành chính 422 vụ (bằng 93,99% so với tháng 10/2024; bằng 83,73% so với cùng kỳ năm 2023). Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính: 5.610.920.000 đồng (bằng 41,81% so với tháng 10/2024; bằng 76,7% so với cùng kỳ năm 2023. Đã khởi tố 20 vụ (bằng 48,78% so với tháng 10/2024; bằng 133,33% so với cùng kỳ năm 2023); 40 đối tượng (bằng 76,92% so với tháng 10/2024; bằng 190,48% so với cùng kỳ năm 2023)...
Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lạng Sơn (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) cho biết, dự báo trong thời gian tới, theo quy luật hàng năm, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa diễn ra sôi động hơn, do đây là thời điểm cuối năm, gần Tết Nguyên đán, thời tiết chuyển mùa, nhu cầu mua sắm các mặt hàng tiêu dùng của người dân tăng cao.
Đây cũng là thời điểm tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có chiều hướng tăng và tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, trong đó có thể diễn ra trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, tại các đường mòn, lối tắt khu vực biên giới. Bên cạnh đó, phương thức sản xuất, kinh doanh, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả, hàng cấm có nhiều thay đổi, với nhiều hình thức tinh vi hơn, khó lường hơn...
Trước thực tế đó, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh yêu cầu, các địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định trong công tác này; tuyệt đối không bảo kê, tiếp tay, chứa chấp hàng lậu, không tiêu dùng hàng lậu, hàng giả.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường thu thập thông tin, nắm chắc tình hình, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, nhất là các đường mòn, lối mở; đấu tranh, ngăn chặn, triệt phá, không để hình thành các tụ điểm, bãi tập kết, chứa hàng hóa nhập lậu trong khu vực biên giới; kiểm soát các tuyến trọng điểm trên khu vực biên giới thường bị các đối tượng buôn lậu lợi dụng để buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép.
Cục Hải quan tỉnh nắm chắc tình hình, tuần tra, kiểm soát tại khu vực thuộc địa bàn hoạt động hải quan; kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu; tăng cường lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, ngăn chặn kịp thời hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, tập trung vào các mặt hàng cấm, hàng ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, hàng giả nhãn hiệu, gian lận nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác tăng cường tuần tra, kiểm soát, triển khai thực hiện hiệu quả các chuyên đề, kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.
Công an tỉnh làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, kịp thời phát hiện, tổ chức đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (nếu có); tập trung vào các nhóm hàng như: pháo nổ, thuốc lá điếu nhập lậu, động vật hoang dã, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm nhập lậu; hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán; hàng gian lận xuất xứ; chủ động rà soát, tham mưu kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi mua bán, vận chuyển hàng cấm, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa gian lận nguồn gốc, xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, các hành vi vi phạm trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, mua bán, trao đổi hàng hóa trên sàn giao dịch điện tử, các trang mạng xã hội...
Cục Thuế tỉnh thanh tra, kiểm tra, chống gian lận về thuế đối với các lĩnh vực kinh doanh tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt là những doanh nghiệp được miễn giảm, gia hạn tiền thuế; tăng cường công tác quản lý, kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng sử dụng, mua bán hóa đơn trái phép, xuất hóa đơn khống để hợp thức hóa hàng nhập lậu, trốn thuế; kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin.
Cùng đó, phối hợp với các lực lượng chức năng để điều tra, xác minh, xử lý các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại liên quan đến công tác quản lý thuế; tăng cường hoạt động quản lý thuế đối với các cơ sở kinh doanh sử dụng nền tảng số, thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện vi phạm phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định...
Tin liên quan
Lạng Sơn hướng đến phát triển toàn diện
Lạng Sơn huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là các dự án hạ tầng giao thông, đô thị trọng điểm có tính liên vùng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtPhúc thẩm vụ cựu Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ba Đình thu tiền dạy thêm
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thị Bình được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ba Đình từ tháng 8/2012 đến ngày 1/6/2016.
-
Kinh tế và pháp luậtĐề nghị công an xử lý hành vi vẽ bậy tại các nhà chờ xe buýt
Việc các đối tượng cố ý làm hư hại tài sản, kết cấu hạ tầng giao thông không chỉ gây lãng phí kinh phí bảo trì mà còn làm mất mỹ quan đô thị.
-
Kinh tế và pháp luậtBộ Y tế yêu cầu khẩn trương xác minh thông tin “Muốn nhanh phải kẹp tiền vào sổ” tại Bệnh viện E
Trước đó, bài báo “Điều trị ung thư tại Viện E: Muốn nhanh phải kẹp tiền vào sổ” được đăng tải đã phản ánh nghi vấn về tình trạng bệnh nhân điều trị xạ trị tại Bệnh viện E.
-
Kinh tế và pháp luậtCựu cán bộ Đại học Đông Đô hầu tòa vì thu hơn 1,9 tỷ đồng
Nguyễn Thị Nụ, cựu cán bộ Trường Đại học Đông Đô, bị truy tố vì thu hơn 1,9 tỷ đồng của sinh viên dù biết lớp học không đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp.
-
Kinh tế và pháp luậtĐình chỉ lưu hành, thu hồi 5 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty Bảo Lợi
Lý do thu hồi là các sản phẩm mỹ phẩm lưu thông trên thị trường có công thức không đúng với hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm, vi phạm quy định về quản lý mỹ phẩm.
-
Kinh tế và pháp luậtPhạt tù 2 bị cáo gây rối trong vụ án “tranh chấp khoảng không” ở Trần Khát Chân, Hà Nội
Sau 2 ngày xét xử, chiều 8/9, Tòa án nhân dân khu vực 3-thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 2 bị cáo trong vụ án “tranh chấp khoảng không” xảy ra trên đường Trần Khát Chân, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.
-
Kinh tế và pháp luậtLần đầu xét xử vụ kiện công ích, yêu cầu nộp tiền nợ Bảo hiểm xã hội
Ngày 7/9, Tòa án nhân dân khu vực 12 – thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ kiện công ích do Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 12 – thành phố Hà Nội là nguyên đơn.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố 6 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can liên quan đường dây thuê người đứng tên vay mua ô tô trả góp.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép 355 triệu đồng qua biên giới
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết: Đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với một công dân mang quốc tịch Trung Quốc về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.












