Lao động tự do ở Cần Thơ phấn khởi được nhận hỗ trợ vượt qua khó khăn

09:20' - 18/09/2021
BNEWS Cùng với việc thực hiện Nghị quyết 68 và Quyết định 23, Cần Thơ đang chi hỗ trợ cho 5 nhóm đối tượng là lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khác theo Nghị quyết 52/NQ-HĐND của HĐND thành phố.

Số tiền hỗ trợ phần nào đồng hành, giúp người lao động vượt qua khó khăn trong thời gian dịch bệnh kéo dài. Mức hỗ trợ đối với những trường hợp trên là 2 triệu đồng/người, chi trả một lần bằng nguồn ngân sách Nhà nước và nguồn vận động khác. Riêng những người bán vé số lẻ đã nhận hỗ trợ đợt 1 với 1,2 triệu đồng thì đợt này được nhận thêm 800.000 đồng.

Được nhận tiền hỗ trợ đúng lúc khó khăn đã đem lại niềm vui rất lớn cho nhiều người lao động tự do, giúp họ có thêm kinh phí trang trải cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Ông Nguyễn Tấn Dũng, Khu vực 2, phường An Cư, quận Ninh Kiều làm nghề chạy xe ôm.

Trước khi dịch bệnh xảy ra, mỗi ngày, ông Dũng kiếm được 100.000 - 150.000 đồng từ chạy xe. Từ khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội, ông Dũng thất nghiệp, không có thu nhập. Vì thế được nhận khoản tiền 2 triệu đồng hỗ trợ, ông Dũng rất vui mừng.

"Vui quá. Tôi cứ tưởng địa phương lập danh sách xong thì đến tháng 10 hoặc Tết mới có tiền hỗ trợ, nhưng chỉ 10 ngày sau là tôi được mời đi nhận tiền. Số tiền này, tôi tiết kiệm để mua vật dụng trong nhà, đồ ăn, thức uống, gạo muối...", ông Dũng hồ hởi nói.

Vui mừng vì nhận được hỗ trợ, bà Trần Thị Mo, phường An Cư xúc động cho biết, vì đi lại khó khăn nên bà được Trưởng khu vực đến tận nhà trao 2 triệu đồng tiền hỗ trợ. Hai tháng qua, dịch bệnh không đi bán rau được, không có thu nhập nên với bà số tiền hỗ trợ này rất quý.

Những ngày qua, cán bộ phụ trách Lao động - Thương binh và Xã hội các phường trên địa bàn quận Ninh Kiều phối hợp cán bộ khu vực thực hiện chi hỗ trợ cho 2.788 lao động tự do theo Nghị quyết 52. Ngoài ra, quận cũng tiếp tục chi hỗ trợ bổ sung hơn 1,2 tỷ đồng cho 1.600 người bán vé số dạo.

Ông Bùi Xuân Định, Trưởng Khu vực 2, Phường An Cư, quận Ninh Kiều cho biết, số tiền hỗ trợ thời điểm này đối với người dân rất quý nên chúng tôi tranh thủ làm cả ngày nghỉ để bà con sớm nhận được tiền, trang trải sinh hoạt hằng ngày.

Theo ông Nguyễn Hải Phong, Bí thư Đảng ủy phường An Cư, quận Ninh Kiều, để vừa đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch vừa thực hiện chi hỗ trợ kịp thời, không bỏ sót trường hợp được nhận hỗ trợ, các địa phương chủ động thực hiện thủ tục, rà soát tới đâu, phê duyệt và chi hỗ trợ tới đó. 

Cán bộ phường phối hợp với cán bộ khu vực liên hệ mời trực tiếp người dân đến nhà văn hóa khu vực để nhận tiền và phân bổ theo từng đợt nhằm hạn chế thấp nhất tập trung đông người. Đối với trường hợp khó khăn, hạn chế đi lại thì cán bộ khu vực đến cấp phát cho bà con tại gia đình.

Quận Ninh Kiều là một trong 3 địa phương ở Cần Thơ sớm triển khai chi hỗ cho người lao động tự do.

Theo thống kê, tại 11 phường trong quận có gần 11.000 người thuộc đối tượng tự do cần được hỗ trợ (theo Nghị quyết 52) với số tiền trên 22 tỷ đồng. Quận Ninh Kiều đã chi hỗ trợ đợt 1 cho 1.600 người bán vé số lưu động (1,2 triệu đồng/người) và đang tiếp tục chi hỗ trợ bổ sung 800.000 đồng/người, với số tiền 1,28 tỷ đồng.

Từ ngày 14/9, các phường tổ chức chi cho 2.788 người lao động tự do, mức chi 2 triệu đồng/người; tổng số tiền là 5,56 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng gặp một số khó khăn, bất cập. Ông Lý Hoàng Chương - Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận Ninh Kiều cho biết, người dân kê khai các ngành nghề quá rộng, một số ngành nghề không thuộc nhóm đối tượng trong Nghị quyết 52. Chúng tôi sẽ lập danh sách nhóm đối tượng này, trình Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố để xin ý kiến.

Ngày 27/8, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đã thông qua Nghị quyết số 52, ban hành chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động trong thời gian áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ” gồm 5 nhóm đối tượng: người bán lẻ xổ số lưu động; bốc vác, thu mua phế liệu, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách bằng xe gắn máy (xe ôm truyền thống), bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ, bán hàng tự sản, tự tiêu ở chợ truyền thống, chợ dân sinh, chợ nổi, rửa xe, sửa xe, sửa chữa đồ gia dụng; làm việc theo thời vụ trong lĩnh vực xây dựng; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực lưu trú, ăn uống, du lịch; làm công việc thuộc một số lĩnh vực, ngành, nghề khác phải tạm ngừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 52 đến ngày 17/9, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ đã chi hỗ trợ cho 7.110/7.690 người bán lẻ xổ số lưu động, với kinh phí trên 10,25 tỷ đồng, đạt 92,46%.

Đối với 4 nhóm đối tượng còn lại: có 6 quận, huyện (quận Ninh Kiều, Ô Môn, Thốt Nốt, Bình Thủy và các huyện Phong Điền, Thới Lai) được UBND thành phố phê duyệt hỗ trợ 32.615 người, kinh phí 65,23 tỷ đồng; có 3 quận, huyện (quận Ninh Kiều, Thốt Nốt và huyện Phong Điền) đã chi hỗ trợ cho 10.358 người, với kinh phí hơn 20,71 tỷ đồng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục