Lập lại trật tự đô thị trên phố Cầu Mới

15:47' - 15/07/2020
BNEWS Sau phản ánh của các cơ quan thông tin đại chúng, Công an phường Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) đã ra quân xử lý tình trạng họp chợ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, lập lại trật tự trên phố Cầu Mới.

 

Ngay sau khi nhận được phản ánh của các cơ quan thông tin đại chúng, Công an phường Ngã Tư Sở (quận Đống Đa, Hà Nội) đã ra quân xử lý tình trạng họp chợ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, lập lại trật tự trên phố Cầu Mới.

Theo phản ánh trước đó, vào buổi sáng hàng ngày, vỉa hè dọc sông Tô Lịch, trên phố Cầu Mới thường xảy ra tình trạng người dân chiếm dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán, họp chợ, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.

Mặc dù các lực lượng chức năng liên tục tổ chức đẩy đuổi nhưng ngay khi vừa vắng bóng, chợ cóc lại tái họp.

Với tinh thần cầu thị, Công an phường Ngã Tư Sở đã chủ động vào cuộc thiết lập lại trật tự khu vực này.

Thượng úy Đoàn Ngọc Việt, Phó Trưởng Công an phường, phụ trách Cảnh sát trật tự Công an phường Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin phản ánh của báo chí, từ ngày 14/7, công an phường đã huy động lực lượng, tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị tại khu vực trên, trả lại sự thông thoáng cho vỉa hè phố Cầu Mới.

Trước đó, việc kiểm tra, xử lý vi phạm cũng được công an phường duy trì thực hiện. Cụ thể, từ đầu tháng 7 đến nay, Công an phường Ngã Tư Sở đã xử lý 91 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 21,8 triệu đồng; trong đó có 68 trường hợp bán hàng rong, kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, 23 phương tiện dừng, đỗ sai quy định.

Song song với việc ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm, Công an phường Ngã Tư Sở còn kết hợp với các ban ngành, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền vận động những hộ kinh doanh nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán.

Hiện Công an phường bố trí lực lượng tổ chức chốt trực, ngăn chặn các hành vi tái vi phạm, không để tái diễn tình trạng như các cơ quan truyền thông phản ánh.

Đối với những trường hợp cố tình vi phạm, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Khu chợ tại phố Cầu Mới đã tồn tại 20 năm nay và là chợ đầu mối nên các tiểu thương họp từ rất sớm.

Hàng ngày, lực lượng công an phường, tự quản… đều phải xuất quân từ rất sớm, khoảng 3h sáng - ngay từ khi chợ chuẩn bị họp và duy trì quân số bám chốt đến 11 giờ trưa để giải quyết các vi phạm, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Tuy nhiên, do lực lượng mỏng, ý thức người dân chưa cao nên các vi phạm vẫn tái diễn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục