Lễ cúng bến nước của đồng bào dân tộc Gia Rai

10:14' - 28/05/2018
BNEWS Trong tín ngưỡng tâm linh đồng bào Gia Rai (hay còn gọi là Jrai), Yang Ia (Thần Nước) được người Tây Nguyên thờ cúng long trọng và vô cùng linh thiêng.
Đồng bào dân tộc Gia Rai tái hiện Lễ cúng bến nước hay còn gọi là cúng giọt nước tại bến nước làng dân tộc Gia rai, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Lễ cúng giọt nước cầu mong cho nguồn nước dồi dào quanh năm để phục vụ cho sản xuất cũng như sinh hoạt hàng ngày của người dân. Ảnh: TTXVN
Lễ cúng giọt nước cầu mong thần Yang Ia che chở, phù hộ độ trì cho cộng đồng Gia Rai và cho cây cối, hoa màu phát triển tốt,không bị sâu bọ phá hoại mùa màng. Ảnh: TTXVN
Lễ cúng bến nước hay còn gọi là cúng giọt nước tại bến nước làng dân tộc Gia rai, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Trong chuỗi hoạt động cuối tuần sự kiện tháng 5 với chủ đề “Bác Hồ với Tây Nguyên, Tây Nguyên với Bác Hồ” đồng bào dân tộc Gia Rai tái hiện Lễ cúng bến nước hay còn gọi là cúng giọt nước tại bến nước làng dân tộc Gia rai, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Giọt nước đối với đồng bào dân tộc Gia rai ở Tây Nguyên là một biểu tượng văn hóa hết sức độc đáo, nó gắn liền với đời sống văn hóa, tinh thần, tâm linh của bà con buôn làng. Ảnh: TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục