BNEWS Với kết quả này, LG V50 đã vượt xa sản phẩm tiền nhiệm là V40 – được tung ra vào tháng 10 năm ngoái, với doanh số cao gấp 4 lần.
Chính thức ra mắt thị trường từ ngày 10/5, có vẻ như tân binh V50 ThinQ (còn gọi là LG V50) của “đại gia” Hàn Quốc LG khá được lòng người tiêu dùng khi công bố doanh số bán hàng hơn 100.000 chiếc chỉ trong 8 ngày mở bán đầu tiên.
Với kết quả này, LG V50 đã vượt xa sản phẩm tiền nhiệm là V40 – được tung ra vào tháng 10 năm ngoái, với doanh số cao gấp 4 lần. Theo các chuyên gia trong ngành, kết quả kinh doanh khả quan của LG V50 một phần nhờ vào cuộc cạnh tranh đang ngày càng nóng giữa các nhà mạng di động nhằm giới thiệu và thu hút thêm nhiều thuê bao 5G, thông qua các chương trình trợ cấp và khuyến mãi, khiến giá của chiếc điện thoại “tân binh” này thậm chí còn rẻ hơn những chiếc điện thoại 4G trong một số trường hợp. Những chương trình khuyến mãi hấp dẫn có thể kể đến như việc nhà mạng hàng đầu “xứ Kim chi” SK Telecom Co. đã tung ra chương trình khuyến mãi lên tới 770.000 won cho LG V50, trong khi các đối thủ KT Corp và LG Uplus Corp “tặng” hẳn 600.000 won, cao hơn cả mức chiết khấu dành cho Galaxy S10. Cùng với đó, những người mua LG V50 trong tháng này cũng sẽ nhận được phụ kiện màn hình kép được dùng khi chơi game và sử dụng đa nhiệm màn hình kép. Một chuyên gia tại LG cho biết: "Sự cạnh tranh của các nhà mạng nhằm thu hút nhiều thuê bao 5G đã giúp làm tăng doanh số của V50 trong giai đoạn đầu. Là một chiếc điện thoại thông minh 5G có khả năng đa nhiệm và một màn hình kép có thể tháo rời, LG V50 đã thu hút phản ứng tích cực từ khách hàng." Nhà sản xuất Hàn Quốc cho biết họ kỳ vọng chiếc điện thoại thông minh 5G thế hệ đầu tiên sẽ tạo ra một cuộc “lội ngược dòng” cho hãng tại những thị trường quan trọng, bao gồm Hàn Quốc và Mỹ. LG có kế hoạch ra mắt LG V50 với nhà mạng Sprint của Mỹ tại 4 thành phố vào ngày 31/5 sắp tới, sau khi đối thủ Samsung cũng lựa chọn ra mắt thiết bị 5G vào ngày 23/5 tới tại một số thành phố của nước này. Các chuyên gia cho biết thị trường điện thoại thông minh 5G của Mỹ có thể làm thay đổi cuộc chơi cho các nhà sản xuất điện thoại Hàn Quốc trong năm nay, vì Apple dự kiến sẽ ra mắt thiết bị của riêng mình vào năm 2020 trong khi Huawei đang phải đối mặt với một loạt rắc rối tại nền kinh tế lớn nhất thế giới. "Sẽ không dễ để thu hút người dùng điện thoại thông minh 5G ở thị trường Mỹ trong giai đoạn đầu vì phải mất nhiều thời gian hơn để thiết lập cơ sở hạ tầng trong một khu vực diện tích đất rộng lớn", một quan chức ngành cho biết. "Tuy nhiên, với “sự vắng mặt” của những chiếc điện thoại 5G đến từ các hãng Apple và Huawei, Samsung và LG có cơ hội tốt hơn để mở rộng sự hiện diện trên thị trường cao cấp này trong năm nay". Theo hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, dòng điện thoại iPhone của Apple chiếm 39% trên thị trường Mỹ trong quý đầu tiên năm 2019, tiếp theo là Samsung với 28% và LG với 11%. LG V50 là dòng điện thoại thông minh đầu tiên sử dụng công nghệ 5G của tập đoàn LG Electronics Inc., được chào bán tại thị trường với mức giá tương đương 1.000 USD.>>> Samsung Galaxy S10 5G chính thức lên kệ tại Mỹ
Tin liên quan
Cảnh báo tình trạng giới trẻ nghiện điện thoại thông minh và Internet
Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn kết quả một cuộc thăm dò dư luận do Chính phủ Hàn Quốc công bố ngày 14/5 cho thấy 16% thanh thiếu niên Hàn Quốc có nguy cơ nghiện điện thoại thông minh hay Internet.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế sốVinSpace công bố hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX
Công ty Cổ phần VinSpace, công ty thành viên thuộc hệ sinh thái Vingroup, vừa ký kết hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX (Mỹ).
-
Kinh tế sốCao Bằng tập trung gỡ khó cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu
Xuất nhập khẩu hàng hóa qua tỉnh Cao Bằng 7 tháng năm 2026 tiếp tục gặp khó khăn, khi tổng kim ngạch chỉ đạt 942,3 triệu USD, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước và mới bằng 54% kế hoạch UBND tỉnh giao.
-
Kinh tế sốNghị quyết 57-NQ/TW: Để dữ liệu trở thành tài sản của ngành năng lượng
Việc ứng dụng công nghệ số vào xử lý dữ liệu địa chấn rất lớn trong tìm kiếm thăm dò dầu khí sẽ tạo ra "tài sản" quan trọng của ngành năng lượng.
-
Kinh tế sốNghị quyết 57-NQ/TW: Bộ Tài chính tạo nền tảng phát triển kinh tế số
Việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW phải gắn chặt với yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
-
Kinh tế sốNghị quyết 57-NQ-TW: Doanh nghiệp năng lượng tăng tốc chuyển đổi số để bứt phá tăng trưởng
Nhiều tập đoàn năng lượng nhà nước như Petrovietnam hay Petrolimex đang tăng tốc chuyển đổi số để đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo bứt phá tăng trưởng.





