Liban ngừng cung cấp đồng USD để nhập khẩu xăng dầu

09:12' - 13/09/2022
BNEWS Người phát ngôn Ngân hàng trung ương Liban ngày 12/9 cho biết, cơ quan này đã hoàn toàn ngừng cung cấp đồng USD phục vụ việc nhập khẩu xăng dầu.

Động thái này khiến giá mặt hàng xăng dầu tại quốc gia Trung Đông tăng mạnh.
Trong năm 2021, ngân hàng trung ương Liban từng tuyên bố sẽ ngừng cung cấp USD với tỷ giá hối đoái được nhà nước trợ giá cao, do nguồn dự trữ ngoại tệ đang cạn kiệt.

 

Tuy nhiên, cơ quan này vẫn tiếp tục bán USD với tỷ giá thấp hơn thị trường, theo cơ chế hối đoái Sayrafa của Liban, nhằm duy trì nền kinh tế vận hành ở mức tối thiểu.
Trong vài tuần qua, Ngân hàng trung ương Liban đã phải giảm dần nguồn ngoại tệ cung cấp qua cơ chế Sayrafa./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục