Liên hợp quốc: Kinh tế Nam Phi cần 5 năm để phục hồi sau COVID-19
Ngày 24/8, Liên hiệp quốc (LHQ) dự đoán kinh tế Nam Phi có thể phải cần đến 5 năm mới có thể phục hồi do những ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong khi tỷ lệ đói nghèo và thất nghiệp tại nước này được dự báo sẽ tăng đột biến trong năm 2020.
Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, trong một báo cáo cùng ngày, Chương trình phát triển LHQ (UNDP) cho biết dịch COVID-19 có thể khiến Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế phát triển nhất châu Phi này giảm khoảng 7,9% trong năm 2020 rồi sau đó mới phục hồi dần cho đến hết năm 2024.
Tuy nhiên, ngay trong năm 2020 này, tỷ lệ đói nghèo cùng cực sẽ tăng khoảng 66%, trong khi 34% số gia đình có thu nhập trung bình sẽ bị đẩy xuống tầng lớp ‘’dễ bị tổn thương’’, trong đó những đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất là người da màu, người ít học vấn và người hoạt động trong những lĩnh vực kinh tế phi chính thức.
Theo tính toán của UNDP, với kịch bản lạc quan nhất, dịch COVID-19 có thể sẽ lấy đi việc làm của khoảng 50.000 người dân nước này trong năm 2020, bất chấp tỷ lệ thất nghiệp tại Nam Phi hiện đã vượt quá 30%.
Trước đó, hồi tháng 7, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế S&P Global Ratings (S&P) dự báo kinh tế Nam Phi có thể tăng trưởng âm tới 6,9% trong năm 2020. Tháng 4/2020, S&P cùng hai hãng xếp hạng tín dụng khác là Moody's và Fitch cũng từng hạ xếp hạng tín dụng của Nam Phi xuống mức “vô giá trị”, nghĩa là không đáng đầu tư.
Trên thực tế, ngay cả trước khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, kinh tế Nam Phi đã rơi vào khủng hoảng triền miên trong nhiều năm qua, đặc biệt dưới thời cựu Tổng thống Zacob Zuma (2009-2018), do năng lực quản lý yếu kém cùng tình trạng tham nhũng tràn lan.
Liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, tính đến hết ngày 24/8, Nam Phi ghi nhận 609.773 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 13.159 trường hợp tử vong.
Tuy nhiên, 506.470 người mắc COVID-19 tại nước này đã khỏi bệnh, chiếm 83% tổng số ca và cao hơn mức trung bình thế giới là 62%.
Theo Bộ trưởng Y tế Nam Phi Zweli Mkhize, măc dù vẫn đang đứng thứ 5 trên thế giới về tổng số ca mắc COVID-19, nước này hiện đã qua giai đoạn đỉnh dịch với số ca nhiễm mới giảm từ 12.000 xuống còn khoảng hơn 3.000-4.000 trong 2 tuần qua.
Ông Mkhize khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng dịch trong bối cảnh Nam Phi có thể sẽ phải đối mặt với làn sóng dịch thứ 2 trong thời gian tới.
Nhằm mục đích từng bước khôi phục nền kinh tế hiện đang gặp rất nhiều khó khăn, Nam Phi hôm 18/8 đã nới lỏng lệnh phong tỏa từ cấp độ 3 hiện tại xuống cấp độ 2 trong đó bao gồm việc cho phép người dân di chuyển liên tỉnh, gặp gỡ bạn bè và người thân với quy mô dưới 50 người, cũng như dỡ bỏ lệnh cấm bán đồ uống có cồn và thuốc lá.
Ngoài ra, hầu hết các lĩnh vực kinh tế đã được phép hoạt động nhưng phải tuân thủ đầy đủ các biện pháp vệ sinh phòng dịch theo quy định của các cơ quan chức năng./.
Tin liên quan
-
Hàng hoá
Ngành bán lẻ của Nam Phi chịu tổn thất kép do COVID-19
06:04' - 24/08/2020
Ngành bán lẻ của Nam Phi đang phải chịu tổn thất kép từ đại dịch COVID-19 do các cửa hàng phải đóng cửa theo lệnh phong tỏa và sức mua của các hộ gia đình giảm mạnh.
-
Ý kiến và Bình luận
WHO: Nam Phi có nguy cơ "suy kiệt khả năng ứng phó" do COVID-19
18:29' - 02/08/2020
WHO cảnh báo đại dịch COVID-19 có thể khiến Nam Phi "suy kiệt khả năng ứng phó’’ trong bối cảnh số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại quốc gia phát triển nhất châu Phi này đã vượt quá nửa triệu người.
-
Tài chính & Ngân hàng
IMF thông qua khoản vay 4,3 tỷ USD giúp Nam Phi ứng phó với COVID-19
10:43' - 28/07/2020
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 27/7 cho biết đã thông qua khoản vay trị giá 4,3 tỷ USD nhằm giúp Nam Phi ứng phó với tác động từ đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luận
Truyền thông Mỹ Latinh ấn tượng trước quyết tâm cải cách hành chính của Việt Nam
09:19'
Với việc kiên trì đổi mới thể chế, Việt Nam đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
-
Ý kiến và Bình luận
Hợp tác Việt Nam-Cuba tạo bước đột phá trong sản xuất lúa gạo
10:02' - 19/06/2025
“Hợp tác lúa gạo với Việt Nam thay đổi mô hình nhượng quyền đất đai của Cuba” là tiêu đề một bài viết của hãng tin IPS đăng tải ngày 18/6.
-
Ý kiến và Bình luận
Tổng thống Nga đề xuất làm trung gian hòa giải Iran - Israel
08:27' - 19/06/2025
Moskva sẵn sàng đóng vai trò trung gian nhằm chấm dứt xung đột giữa Iran và Israel.
-
Ý kiến và Bình luận
Căng thẳng Israel - Iran: Tổng thư ký LHQ kêu gọi giảm leo thang, hướng tới lệnh ngừng bắn
08:08' - 19/06/2025
Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 18/6 đã kêu gọi giảm leo thang ngay lập tức cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và Iran để hướng tới một lệnh ngừng bắn.
-
Ý kiến và Bình luận
Các lãnh đạo G7 kêu gọi Mỹ chấm dứt căng thẳng thương mại
09:05' - 17/06/2025
Các nhà lãnh đạo thế giới tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển tại Canada đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump đảo ngược chính sách thuế quan đơn phương.
-
Ý kiến và Bình luận
Australia khuyến khích tiêm vaccine ngừa virus RSV cho thai phụ
08:56' - 16/06/2025
Giới chuyên gia y tế của quốc gia châu Đại Dương cho rằng việc tiêm vaccine ngừa virus xin RSV cho thai phụ sẽ giúp bảo vệ trẻ ngay từ khi mới sinh.
-
Ý kiến và Bình luận
Nhật Bản: Chính sách tài khóa trở thành 'vũ khí" tranh cử
12:02' - 15/06/2025
Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, đã chỉ thị nghiên cứu triển khai chính sách hỗ trợ tiền mặt cho người dân, nhằm giảm bớt áp lực do giá cả leo thang.
-
Ý kiến và Bình luận
Khoảng 20 triệu thùng dầu thô/ngày của thế giới có thể bị ảnh hưởng
08:19' - 15/06/2025
Khoảng 20 triệu thùng dầu và các sản phẩm tinh chế mỗi ngày có thể bị ảnh hưởng nếu hoạt động vận chuyển qua Eo biển Hormuz bị gián đoạn.
-
Ý kiến và Bình luận
Nỗ lực tước quyền trả tiền lãi của Fed có thể gây biến động lớn cho thị trường
11:16' - 13/06/2025
Theo nhận định kế hoạch của một thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa nhằm tước bỏ quyền trả tiền lãi của Fed cho các ngân hàng gửi tiền mặt tại đây có thể gây hỗn loạn cho việc thực thi chính sách tiền tệ.