BNEWS Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) Filippo Grandi cảnh báo nguy cơ sụp đổ kinh tế tại Afghanistan và sự gia tăng của mạnh người tị nạn.
Ngày 7/12, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) Filippo Grandi cảnh báo sự gia tăng mạnh số người tị nạn Afghanistan trong bối cảnh lo ngại nguy cơ sụp đổ kinh tế ngày càng lớn ở quốc gia Tây Nam Á này, đồng thời kêu gọi tăng cường viện trợ kinh tế khẩn cấp.
Phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến từ Geneva (Thụy Sỹ), ông Grandi nêu rõ: "Chúng ta đang đứng trước nguy cơ sụp đổ kinh tế tại Afghanistan, tất nhiên sẽ dẫn tới dòng người di cư bên trong nước này và di cư ra nước ngoài để tìm kiếm điều kiện sống tốt hơn".LHQ đã liên tiếp cảnh báo Afghanistan đang đứng bên bờ vực của cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới. Các tổ chức nhân đạo cho biết hơn một nửa trong số 38 triệu dân nước này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu ăn trong mùa Đông, khi nền kinh tế có nguy cơ sụp đổ do quốc tế vẫn "đóng băng" viện trợ kể từ khi Taliban tiến vào Kabul.
Ông Grandi nhấn mạnh hoàn toàn có thể tránh được cuộc khủng hoảng này, song cần nhanh chóng hành động để đảm bảo nền kinh tế Afghanistan có thể vận hành, các dịch vụ được tiếp diễn và dòng tiền mặt vào nước này được nối lại.
Theo kế hoạch, ông Grandi sẽ đến Iran trong vài ngày tới để thảo luận với lãnh đạo nước này về tình hình "đang hết sức đáng lo ngại" của người tị nạn Afghanistan.Iran là một điểm đến hàng đầu của những người tị nạn Afghanistan muốn trốn tránh chiến tranh và những khó khăn kinh tế kéo dài nhiều thập niên. Theo UNHCR, hiện có 3,4 triệu người Afghanistan tại Iran, trong đó gần 2 triệu người di cư không có giấy tờ tùy thân.Ngoài ra, khoảng 3,5 triệu người Afghanistan đang phải sơ tán trong nước, nhiều trong số này đi sơ tán trước khi Taliban tiến vào Kabul./.
Tin liên quan
IMF: Kinh tế Afghanistan sẽ suy giảm 30% trong năm 2021
Do những bất ổn về chính trị và an ninh, kinh tế Afghanistan được dự báo suy giảm tới 30% trong năm 2021 và điều này có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng người tị nạn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Tuần qua ghi nhận Canada áp thuế trả đũa Mỹ, kinh tế Mỹ giảm tốc còn 1,5% trong quý II, giá vàng chạm 4.680 USD/ounce, bitcoin vượt 80.000 USD lần đầu từ giữa tháng 5...
-
Kinh tế Thế giớiDữ liệu trở thành động lực thúc đẩy AI và đổi mới sáng tạo ở Trung Quốc
Công nghiệp dữ liệu của Trung Quốc đang phát triển nhanh, trong khi các hình thức dịch vụ liên quan đến dữ liệu mới cũng đang xuất hiện khi trí tuệ nhân tạo ngày càng thâm nhập sâu vào nền kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiNgành nhôm Mỹ-Canada kêu gọi hợp tác ứng phó cạnh tranh từ Trung Quốc
Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Mỹ duy trì mức thuế 50% đối với nhôm Canada, trong khi Ottawa đáp trả bằng mức thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiCanada điều chỉnh danh sách hàng hóa áp thuế trả đũa Mỹ
Chính phủ Canada đã loại hải sản Mỹ khỏi danh sách chịu thuế trả đũa và thay bằng một số mặt hàng khác với mức thuế 50%, nhằm điều chỉnh biện pháp đáp trả cho phù hợp.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đạt thỏa thuận kiểm soát hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ của Venezuela
Thỏa thuận được kỳ vọng giúp Washington tăng nguồn cung dầu từ Tây bán cầu, hỗ trợ an ninh năng lượng và tạo điều kiện để các công ty Mỹ đầu tư khôi phục ngành dầu khí Venezuela.











