Liên hợp quốc: Trữ lượng dầu mỏ ở Mỹ Latinh sẽ cạn kiệt trong 1 thập kỷ tới

11:51' - 03/06/2025
BNEWS Liên hợp quốc cảnh báo nếu vẫn giữ sản lượng khai thác như hiện tại, trữ lượng dầu trong khu vực Mỹ Latinh và Caribe (không bao gồm Venezuela) sẽ cạn kiệt trong vòng chưa đầy một thập kỷ.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe của Liên hợp quốc (ECLAC) cảnh báo nếu tiếp tục giữ mức sản lượng hiện tại, trữ lượng dầu đã được kiểm chứng trong khu vực Mỹ Latinh và Caribe (không bao gồm Venezuela) sẽ cạn kiệt trong vòng chưa đầy một thập kỷ.

 

Theo một báo cáo được công bố vào năm 2024, các quốc gia như Mexico, Ecuador, Trinidad và Tobago, Argentina và Peru đã ghi nhận mức giảm trữ lượng dầu đáng kể. Bộ Mỏ và năng lượng Colombia cho biết dù nước này đã tăng trữ lượng dầu đã được kiểm chứng, nhưng công suất hiện tại của nước này chỉ đủ dùng trong 7,2 năm. Trong khi đó, tại Ecuador, cựu Bộ trưởng Năng lượng Alberto Acosta đã cảnh báo theo ước tính, nước này sẽ ngừng xuất khẩu dầu thô trong 8 năm tới.

Hãng tin Bloomberg Línea trích dẫn nghiên cứu của ngân hàng Bancolombia nêu rõ rằng khu vực Mỹ Latinh và Caribe hiện có trữ lượng dầu mỏ đã kiểm chứng là 46 tỷ thùng, một con số thấp hơn nhiều so với mức 65 tỷ thùng ghi nhận vào năm 1990 (không bao gồm Venezuela).

Theo số liệu thống kê của ECLAC, trong giai đoạn 2000-2020, Mỹ Latinh đã đóng góp hơn 48% trữ lượng dầu mới toàn cầu. Tuy nhiên, nếu không tính Venezuela vào số liệu, khu vực này mất đi 41% trữ lượng dầu mới trong giai đoạn trên.

Cảnh báo của ECLAC nêu bật tính cấp thiết của việc đa dạng hóa nguồn năng lượng của khu vực, khi đồng hồ dự trữ tiếp tục đếm ngược.  Ủy ban này cũng kêu gọi chính phủ các quốc gia trong khu vực tăng cường đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió và quang điện.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục