BNEWS Trong ngày 30/5, lực lượng chức năng tại nhiều địa phương liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến thực phẩm không rõ nguồn gốc.
* Tại Hà Nội:
Ngày 30/5, Đội Quản lý thị trường số 11 (Chi Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội) phối hợp với Công an phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông (Hà Nội) đã bất ngờ tiến hành kiểm tra Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Thực phẩm Trần Gia, có địa chỉ tại Thửa đất số 417-2, tổ 5, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông ,thành phố Hà Nội, tạm giữ 130kg thực phẩm không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Cụ thể, lô thực phẩm trên gồm: 70kg mực vòng, 30kg cuống tim, 30kg cá nục. Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô thực phẩm đã không xuất trình hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô thực phẩm trên.
Ước tính, tổng trị giá lô thực phẩm vi phạm khoảng 7,2 triệu đồng. Với hành vi vi phạm nêu trên, lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Thực phẩm Trần Gia với số tiền là 16 triệu đồng. Đồng thời, buộc tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm vi phạm theo quy định. Đặc biệt, trước thực trạng trong thời gian gần đây, nhiều cơ sở kinh doanh bất chấp lợi nhuận buôn bán thực phẩm kém chất lượng, trôi nổi không rõ nguồn gốc ra thị trường, tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng, lực lượng Quản lý thị trường khuyến cáo người dân nên lựa chọn các sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc, địa chỉ rõ ràng tránh gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe khi sử dụng. Đồng thời các tổ chức, cá nhân kinh doanh cần tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm để tránh các hành vi vi phạm tương tự. *Tại Nghệ An:Ngày 30/5, thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này phối hợp với lực lượng công an tỉnh Nghệ An phát hiện một hộ kinh doanh đang buôn bán gần 150 chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Thực hiện đợt cao điểm triển khai giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Chiều ngày 29/5, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh thực phẩm có địa chỉ tại thôn Giang Nam, xã Mai Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An do ông NĐD làm chủ. Qua kiểm tra, đoàn phát hiện cơ sở đang kinh doanh có gần 150 kg chân gà đông lạnh. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng trên. Đội Quản lý thị trường số 8 đã xử phạt vi phạm hành chính 12 triệu đồng; đồng thời, buộc hộ kinh doanh tiêu huỷ số hàng vi phạm với tổng giá trị gần 23 triệu đồng. Từ đầu tháng 5/2025 đến nay, lực lượng quản lý thị trường và công an tỉnh Nghệ An liên tục phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Điển hình như: phát hiện hơn 500 kg mì chính nghi giả mạo, gần 500kg chân gà, đuôi lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ; thu giữ 1,5 tấn pháo... *Tại Sóc Trăng:Ngày 30/5, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu vừa ký công văn hỏa tốc chỉ đạo các sở, ngành chức năng tỉnh Sóc Trăng xác minh thông tin phản ánh của người dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng về việc Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam sản xuất, chế biến thực phẩm không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Công Thương, Công an tỉnh, các cơ quan liên quan và địa phương tổ chức kiểm tra đột xuất theo nội dung phản ánh của người dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh chịu trách nhiệm báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.
Cùng ngày đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại Cửa hàng thực phẩm Fresh Shop (Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam) tại thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng). Ông Lâm Minh Hoàng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc Trăng cho biết, qua kiểm tra thực tế, đoàn xác định cơ sở kinh doanh có đầy đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm. Thịt lợn bày bán đều có kiểm soát giết mổ, kiểm tra lâm sàng, không phát hiện dấu hiệu sử dụng hóa chất hoặc chất bảo quản ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.Trong quá trình kiểm tra, đoàn phát hiện một xe đang vận chuyển thịt lợn giao tại cửa hàng. Chủ phương tiện đã xuất trình đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa hợp lệ.
Ông Hoàng cũng cho biết, toàn tỉnh hiện có 52 cơ sở giết mổ tập trung, lực lượng Thú y tỉnh được phân công kiểm tra thường xuyên, nhất là vào ban đêm. Ngành cũng đang siết chặt công tác kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc lợn đưa vào giết mổ. Trước đó, thông tin trên mạng xã hội lan truyền đơn tố cáo vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm của một cửa hàng thực phẩm (Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam) phân phối, bán lẻ thịt lợn, thịt gà; sự việc này đã thu hút hàng chục lượt chia sẻ trên mạng xã hội. Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.Tin liên quan
Nestlé Việt Nam phản hồi kết luận của Sở Y tế Đồng Nai về “thực phẩm bổ sung sữa lúa mạch Nestlé Milo”
Sản phẩm "Thực phẩm bổ sung Sữa lúa mạch Nestlé MILO" đáp ứng tất cả các yêu cầu về chất lượng và nhu cầu dinh dưỡng của người tiêu dùng Việt Nam.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtNgày 7/10 sẽ tuyên án phúc thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác
Trước những tình tiết mới tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.
-
Kinh tế và pháp luậtHọp báo Bộ Công an: Khởi tố 7 bị can liên quan sai phạm xây dựng quanh hồ Đồng Đò
Cơ quan điều tra đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 7 bị can về các hành vi "Đưa, Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ".
-
Kinh tế và pháp luậtĐã khởi tố 41 bị can trong vụ án gian lận thi tốt nghiệp THPT ở Tuyên Quang
Vụ án này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của Kỳ thi, tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành Giáo dục và Đào tạo.
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị cáo khác xin nộp thêm tiền khắc phục hậu quả
Luật sư bào chữa và các bị cáo có đề xuất Tòa tạm dừng để họ có thêm thời gian chuẩn bị tiền khắc phục hậu quả chung.
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị đề nghị phạt 20 năm tù
Đối với nhóm bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Tòa tuyên phạt bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) mức án 20 năm tù.
-
Kinh tế và pháp luậtVụ Viện Pháp y tâm thần Trung ương: Mâu thuẫn trong lời khai môi giới, đưa và nhận hối lộ
Ngày 29/9, phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục với phần thẩm vấn.
-
Kinh tế và pháp luậtTòa án Tối cao Mỹ tạm cho phép trục xuất người nhập cư sang nước thứ ba
Tòa án Tối cao Mỹ cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump tạm thời tiếp tục đưa người nhập cư bị trục xuất đến các nước thứ ba, trong khi xem xét tính hợp pháp của chính sách này.
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ) bị phạt 16 năm 6 tháng tù
Chiều 29/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 10 bị cáo trong vụ án Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ và Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại Yên Bái (cũ).
-
Kinh tế và pháp luậtGoogle kháng cáo yêu cầu chia sẻ dữ liệu của EU
Google đã kháng cáo quyết định của Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu tập đoàn này hỗ trợ các đối thủ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và công cụ tìm kiếm tiếp cận một số dịch vụ, dữ liệu của Google.











