BNEWS Đặc khu Phú Quốc là đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, có vai trò quan trọng trên nhiều lĩnh vực.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1654/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 "Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh An Giang năm 2025", trong đó, sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 2 phường Dương Đông, An Thới và 6 xã Dương Tơ, Hàm Ninh, Cửa Dương, Bãi Thơm, Gành Dầu, Cửa Cạn của thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) thành đặc khu Phú Quốc với tổng diện tích hơn 589 km2.
Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chứcPhú Quốc đang thực hiện xây dựng bộ máy chính quyền địa phương mới đặc khu Phú Quốc phù hợp với đặc điểm, đặc thù và chiến lược phát triển của “đảo Ngọc”. Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND thành phố Phú Quốc cho biết: “Phú Quốc cơ bản chuẩn bị xong các mặt về con người, cơ sở vật chất, nguồn lực, pháp lý… cùng với tỉnh An Giang mới vận hành chính quyền địa phương 2 cấp vào ngày 1/7/2025. Thành phố tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại các đơn vị bên trong, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân để phục vụ tốt hơn như chỉ đạo của Trung ương. Phú Quốc thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp dịch vụ công, giúp người dân tiếp cận chính quyền dễ dàng hơn”.
Trong quản lý Nhà nước, địa phương sẽ rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm bớt chi phí cho người dân, doanh nghiệp khi làm các thủ tục sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển vào Phú Quốc. Đây là một mô hình đặc khu mới. Do đó, Phú Quốc quyết tâm thực hiện, vừa làm, vừa nghiên cứu, bổ sung để có cách làm linh hoạt, sáng tạo, giải pháp phù hợp nhằm xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ dân tốt hơn, tăng tính hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền Nhà nước phục vụ chiến lược phát triển toàn diện đặc khu Phú Quốc - Chủ tịch UBND thành phố Phú Quốc chia sẻ.Lãnh đạo thành phố Phú Quốc nhận định, đi vào vận hành mô hình chính quyền đặc khu không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc ban đầu. So với thành phố, UBND đặc khu cơ cấu lại các phòng, ban chuyên môn theo hướng tinh gọn, tin giản số lượng. Tuy nhiên, do tính chất đặc thù của “đảo Ngọc” quy mô, số lượng công việc sẽ tăng lên trong thời gian tới. Mặt khác, khung pháp lý cho đặc khu vẫn đang trong quá trình hoàn thiện sẽ gây ra sự lúng túng trong việc vận hành bộ máy chính quyền, thực thi nhiệm vụ. Ngoài ra, nguồn nhân lực chất lượng còn hạn chế. Trong khi đó, việc vận hành mô hình mới đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chuyên môn tốt…Ngoài việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu, xin nghỉ trước tuổi, tinh giản theo quy định pháp luật, Phú Quốc còn sắp xếp, bố trí lại cán bộ theo hướng trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm, chú trọng năng lực thực tiễn, kinh nghiệm công tác, đảm bảo bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vận hành tốt mô hình đặc khu. Đồng thời, địa phương tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ để cán bộ nhanh chóng thích nghi với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Xây dựng Phú Quốc thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao Đặc khu Phú Quốc là đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, có vai trò quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Đây là trung tâm kinh tế biển, đầu tàu phát triển du lịch, thu hút đầu tư nước ngoài, là điểm đến chiến lược trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Là cửa ngõ giao thương quốc tế, với sân bay quốc tế và cảng biển, nơi đây là điểm kết nối quan trọng giữa Việt Nam với các nước ASEAN và thế giới.Trở thành đặc khu, Phú Quốc có thể được áp dụng các cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, hành chính… nhằm thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững, tạo động lực phát triển cho khu vực biển, đảo vùng cực Nam Tổ quốc. Người dân Phú Quốc kỳ vọng mô hình chính quyền đặc khu Phú Quốc tinh gọn bộ máy hành chính, rút ngắn quy trình xử lý công việc và tiết kiệm nguồn lực. Chính quyền đặc khu được trao nhiều quyền tự chủ hơn trong quản lý đất đai, xây dựng, an sinh xã hội... nâng cao tính chủ động và trách nhiệm. Chính quyền gần dân, sát dân giúp nắm bắt nhanh nhu cầu thực tế, giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.Cuộc “Cách mạng hành chính” giúp Phú Quốc vận hành hiệu quả hơn, phù hợp với vai trò đặc khu kinh tế trọng điểm, tăng tính hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả thực hiện mục tiêu chiến lược “Xây dựng Phú Quốc thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế”.
Theo đó, tỉnh phát triển Phú Quốc thành trung tâm kinh tế biển, du lịch sinh thái và đô thị thông minh; tăng cường hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài và nguồn lực chất lượng cao; bảo tồn môi trường sinh thái và văn hóa bản địa trong quá trình phát triển. Phú Quốc ưu tiên phát triển du lịch xanh, logistics biển, công nghệ cao và dịch vụ tài chính; hoàn thiện sân bay quốc tế, nâng cấp cảng biển, mở rộng giao thông đô thị và viễn thông; hợp tác, liên kết đào tạo nguồn nhân lực chất lượng; thực hiện quy hoạch xanh, quản lý rác thải và phát triển năng lượng tái tạo; xây dựng khung pháp lý đặc thù của đặc khu.Từ một địa phương chủ yếu dựa vào nghề biển, Phú Quốc đã vươn lên trở thành trung tâm du lịch - kinh tế quan trọng, đóng góp đáng kể vào sự phát triển chung của Kiên Giang, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Sau hơn 20 năm phát triển, nền kinh tế thành phố chuyển dịch đúng hướng, tăng trưởng luôn duy trì ở mức cao, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất giai đoạn 2011 - 2024 đạt trên 38%/năm, cao gấp 6 lần mức bình quân chung cả nước. Đặc biệt, du lịch phát triển mạnh mẽ, lượng khách tăng từ 130.000 lượt khách (năm 2004) lên 5,9 triệu lượt du khách (năm 2024); thu hút đầu tư đạt kết quả ấn tượng với 321 dự án, tổng vốn đầu tư 428.000 tỷ đồng, chiếm 45,8% tổng vốn thu hút đầu tư toàn tỉnh. Hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển đồng bộ, đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc kết nối trực tiếp với các thành phố lớn trong nước và quốc tế đưa nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực và quốc tế.Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh, nếu như Quyết định 178/2004/QĐ-TTg ngày 5/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020” đã đặt nền móng quan trọng, là kim chỉ nam “giúp Phú Quốc cất cánh”, thì sự kiện APEC 2027 chính là cơ hội lần thứ hai mang tính đột phá, mở ra sự phát triển mạnh mẽ của “Phú Quốc trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.Nguồn: https://baotintuc.vn/thoi-su/linh-hoat-sang-tao-trong-xay-dung-bo-may-chinh-quyen-dac-khu-phu-quoc-20250623090642439.htm
- Từ khóa:
- bộ máy chính quyền
- đặc khu Phú Quốc
- kiên giang
Tin liên quan
Festival nước mắm Phú Quốc: Hành trình trăm năm đậm vị biển
Ngày 18/6, Hiệp hội nước mắm truyền thống Việt Nam và Hội sản xuất nước mắm Phú Quốc phối hợp tổ chức họp báo công bố Festival nước mắm Phú Quốc truyền thống trăm năm lần thứ I năm 2025.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamLâm Đồng đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 và Sơn Mỹ 2
Lâm Đồng yêu cầu thành lập các Tổ xử lý nhanh, tập trung tháo gỡ vướng mắc bồi thường, tái định cư, tạo mặt bằng sạch cho Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 và Sơn Mỹ 2.
-
Kinh tế Việt NamGấp rút thi công cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn
Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn với tổng mức đầu tư hơn 5.750 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn then chốt.
-
Kinh tế Việt NamHàng không Việt Nam và Đức lập kênh liên lạc chính thức về sự cố tàu bay
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn vừa ký văn bản chỉ đạo về sự cố chuyến bay VN34 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP xảy ra ngày 15/8/2026 tại Cảng hàng không quốc tế Munich (Đức).
-
Kinh tế Việt NamNăng lượng mới thích ứng với biến đổi khí hậu
Việc phát triển các nguồn năng lượng mới (năng lượng xanh) là một trong các giải pháp cốt lõi để giảm mạnh phát thải khí nhà kính, góp phần chống biến đổi khí hậu.
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh nâng chất quản trị đô thị, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương
Tỉnh Bắc Ninh đang tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng đời sống cư dân và đẩy mạnh chuyển đổi số.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 17/8/2026
Ngày 17/8, kinh tế Việt Nam có các tin nổi bật như VIFC được bổ sung cơ chế dẫn vốn, nông sản mở cửa thị trường; đầu tư công, nhà ở, điện, hàng không và đường sắt có nhiều diễn biến đáng chú ý.
-
Kinh tế Việt NamCà Mau thông qua 24 nghị quyết, tạo động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
Chiều 17/8, HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề). Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua 24 dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai phê duyệt dự án cụm công nghiệp Tân Nghi gần 400 tỷ đồng
Dự án Cụm công nghiệp Tân Nghi tại phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai có diện tích 65 ha, tổng vốn dự kiến 397 tỷ đồng, hướng tới phát triển công nghiệp sinh thái và tạo thêm việc làm.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó mưa lớn từ đêm 17/8
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký ban hành Công điện số 54/CĐ-TTg ngày 17/8 của Thủ tướng yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó nguy cơ mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.












