BNEWS Doanh thu trong dịp giáng sinh chiếm 30% tổng doanh thu cả năm của ngành bán lẻ tại Thuỵ Sỹ.
Hoạt động kinh doanh cuối năm 2016 diễn ra trong một bối cảnh tình hình kinh tế thế giới khá phức tạp. Tuy nhiên, trong dịp Giáng Sinh vừa qua, lĩnh vực bán lẻ của Thụy Sỹ đã ghi nhận xu hướng ổn định, còn các nhà kinh tế lạc quan với nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.
Các cửa hàng lớn như Globus, thuộc tập đoàn Migros (kinh doanh các mặt hàng như thực phẩm, thời trang, đồ da, mỹ phẩm, đồng hồ, trang sức, trang trí nội thất), Loeb hay Coop City đều tỏ ra hài lòng với tình hình kinh doanh trong tháng 12 đến thời điểm Giáng Sinh.Doanh thu trong dịp Giáng Sinh này chiếm khoảng 30% tổng doanh thu cả năm. Hai tập đoàn phân phối lớn là Migros và Coop đều ghi nhận có sự gia tăng trong doanh số vào ba tháng gần đây.
Tuy nhiên, đại diện của các tập đoàn bán lẻ đều không tiết lộ con số doanh thu và đề cập đến bối cảnh kinh tế “khó khăn”. Những đại diện này cho rằng việc đồng franc tăng giá so với đồng euro đã tác động đến hoạt động du lịch mua sắm. Trong vài tháng gần đây, nhiều cơ quan dự báo kinh tế nhận định rằng thị trường bán lẻ đã khả quan hơn sau một năm kinh doanh “ảm đạm”.Từ quý III/2016, Nielsen, công ty nghiên cứu thị trường, từng dự đoán sự phục hồi trong Chỉ số niềm tin người tiêu dùng. Ban Thư ký Nhà nước về các vấn đề kinh tế (SECO) và ngân hàng UBS hàng đầu Thụy Sỹ cũng đã đưa ra nhận định tương tự.
- Từ khóa:
- Thuỵ sỹ
- bán lẻ
- giáng sinh
Tin liên quan
Giáo hoàng gửi thông điệp hòa bình nhân Giáng sinh 2016
Ngày 25/12, trong thông điệp truyền thống nhân dịp Giáng sinh, Giáo hoàng Francis kêu gọi hòa bình cho một thế giới vẫn còn chiến tranh và bạo lực.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐầu tư của doanh nghiệp Đức vào Mỹ giảm xuống thấp nhất 3 năm
Bức tranh đầu tư của doanh nghiệp Đức tại Mỹ có sự phân hóa rõ rệt: các công ty đã hiện diện tại thị trường này vẫn tiếp tục tái đầu tư lợi nhuận, nhưng thận trọng hơn.
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.













