Lĩnh vực chế tạo của Hàn Quốc tăng cao nhất 7 tháng

06:04' - 01/06/2016
BNEWS Ngày 30/5, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) thông báo Chỉ số niềm tin kinh doanh (BSI) trong lĩnh vực chế tạo cho tháng 6/2016 đã tăng lên mức cao nhất trong 7 tháng qua.
Chỉ số niềm tin nhà sản xuất của Hàn Quốc tăng cao nhất 7 tháng qua. Ảnh: TTXVN

Việc chỉ số BSI tăng liên tiếp 3 tháng được xem là dấu hiệu nền kinh tế Hàn Quốc có thể đã thoát đáy.

Theo đó, chỉ số BSI tháng 6/2016 được BoK khảo sát từ 16-23/5 đứng ở 72 (điểm), mức cao nhất kể từ tháng 11/2015 và cao hơn mức 69 được ghi nhận trong cuộc khảo sát cho tháng Năm.

Cuộc khảo sát của BoK được tiến hành với sự tham gia của 1.700 nhà sản xuất trên cả nước, cho thấy tình hình kinh doanh và xuất khẩu của doanh nghiệp cũng như tâm lý thị trường đã được cải thiện.

Cuối tuần trước BoK dự báo tình hình xuất khẩu của Hàn Quốc sẽ được cải thiện trong những tháng tới. Trong khi khảo sát của Reuters đưa ra dự báo xuất khẩu tháng Năm sẽ ghi dấu lần tăng đầu tiên kể từ tháng 12/2014.

Chỉ số BSI thể hiện niềmg tin của các doanh nghiệp về tình hình kinh tế Hàn Quốc. Khi chỉ số BSI dưới 100 điểm thì có nghĩa tỷ lệ doanh nghiệp có tâm lý bi quan về tình hình kinh tế nhiều hơn số người lạc quan.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục