Lo ngại lạm phát kéo chứng khoán Âu-Mỹ đi xuống phiên 22/2

08:04' - 23/02/2021
BNEWS Hầu hết các TTCK Mỹ và châu Âu đều đi xuống trong phiên 22/2, trong đó nhóm cổ phiếu công nghệ giảm điểm mạnh nhất trước lo ngại lãi suất sẽ tăng lên khi kinh tế Mỹ phục hồi và lạm phát tăng trở lại.
Lo ngại lạm phát kéo chứng khoán Âu-Mỹ đi xuống phiên 22/2. Ảnh: TTXVN
Trước những đồn đoán rằng Quốc hội Mỹ sẽ sớm thông qua gói kích thích trị giá 1.900 tỷ USD của Tổng thống Joe Biden, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng, khiến giới đầu tư lo ngại điều này là dấu hiệu cho một diễn biến tương tự đối với lãi suất.
Trên Phố Wall, chỉ số công nghệ Nasdaq sụt mạnh nhất khi để mất 2,5% xuống 13.533,05 điểm, đằng sau màn trình diễn yếu của cổ phiếu Apple, Tesla và các công ty công nghệ khác. Chuyên gia Peter Cardillo của công ty Spartan Capital cho biết lãi suất tăng sẽ ảnh hưởng đến các công ty công nghệ nhiều hơn vì các công ty này phụ thuộc hơn vào vốn.
Khép lại phiên này, chỉ số S&P 500 cũng giảm 0,8% xuống 3.876,50 điểm, trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones lại tăng nhẹ 0,1% lên 31.521,69 điểm.
Ông Cardillo cho biết thông thường khi lợi suất trái phiếu chính phủ tăng, lãi suất sẽ tăng, nhưng lần này điều đó có thể không đúng vì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) liên tục nói rằng sẽ không thay đổi chính sách lãi suất trong thời gian tới. Chủ tịch Fed Jerome Powell đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Fed không có ý định nâng lãi suất cho đến khi tình hình việc làm phục hồi và lạm phát bắt đầu tăng lên.
Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng giảm điểm dù tình hình dịch bệnh đã có chuyển biến tốt ở nhiều nơi. Chỉ số FTSE tại thị trường London (Vương quốc Anh) lúc đóng cửa giảm 0,2% xuống 6.612,24 điểm. Chỉ số DAX 30 tại thị trường Frankfurt (Đức) giảm 0,3% xuống 13.950,04 điểm, chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris (Pháp) giảm 0,1% xuống 5.767,44 điểm, trong khi chỉ số EURO STOXX 50 giảm 0,4% xuống 3.699,85 điểm.
Joshua Mahony, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của công ty IG, cho rằng các thị trường chứng khoán châu Âu đã có một khởi đầu kém vững chắc trong tuần này, khi những lo ngại về khả năng lạm phát và lợi suất trái phiếu chính phủ ở Mỹ gia tăng một lần nữa làm ảnh hưởng tâm lý của giới đầu tư vào thời điểm mà những kỳ vọng về việc tái mở cửa đáng nền kinh tế đáng ra phải chiếm ưu thế.
Tại thị trường Việt Nam, chốt phiên chiều 22/2, chỉ số VN-Index tăng 1,54 điểm (0,13%) lên 1.175,04 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index tăng 6,79 điểm (2,94%) lên 237,97 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục