Các thị trường chứng khoán châu Á hầu như tăng điểm sáng 22/2

13:03' - 22/02/2021
BNEWS Trong phiên sáng 22/2, các thị trường chứng khoán châu Á hầu như tăng điểm do kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế hồi phục nhanh hơn trong khi lạm phát cao, lợi suất trái phiếu và giá hàng hóa tăng.
Chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) đã tăng 0,2%, sau khi rời khỏi mức kỷ lục vào tuần trước do lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt khiến các nhà đầu tư bất an. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 356,15 điểm (1,19%) lên 30.374,07 điểm, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 140,84 điểm (0,46%) lên 30.785,57 điểm, chỉ số chứng khoán của Hàn Quốc tăng 0,4%, nhưng các mã cổ phiếu blue-chip của Trung Quốc lại giảm 1,2%.
Trái phiếu đã bị ảnh hưởng bởi triển vọng phục hồi kinh tế mạnh mẽ hơn và các khoản vay lớn hơn khi gói kích thích kinh tế trị giá 1,9 nghìn tỷ USD của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang được thúc đẩy.
Christian Keller, chuyên gia nghiên cứu kinh tế hàng đầu của Barclays, nhận định lợi suất tiếp tục tăng lên do tỷ lệ mắc COVID tiếp tục giảm, các kế hoạch mở cửa được thảo luận trở lại và gói kích thích tài chính lớn của Mỹ có vẻ khả thi. Ông cũng cho biết điều này báo hiệu một triển vọng tăng trưởng trung hạn tốt hơn cho nước Mỹ, trong khi đó, các ngân hàng trung ương dường như sẽ xem xét sự gia tăng lạm phát trong năm nay.
Tại thị trường Việt Nam, vào cuối phiên giao dịch sáng 22/2 chỉ số VN-Index tăng 6,51 điểm (0,55%) lên 1.180,01 điểm, HNX-Index tăng 0,64 điểm (0,28%) lên 231,82 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục