Lo ngại về kinh tế Trung Quốc phủ bóng lên thị trường chứng khoán châu Á

10:52' - 31/07/2025
BNEWS Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết giảm điểm trong phiên giao dịch sáng 31/7, khi nhà đầu tư phản ứng tiêu cực trước các dữ liệu kinh tế yếu kém từ Trung Quốc và đà lao dốc mạnh của giá đồng.

Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết giảm điểm trong phiên giao dịch sáng 31/7, khi nhà đầu tư phản ứng tiêu cực trước các dữ liệu kinh tế yếu kém từ Trung Quốc và đà lao dốc mạnh của giá đồng, giữa bối cảnh lo ngại dai dẳng về chính sách thương mại của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Sáng phiên này, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 0,7%, dù vẫn hướng đến tháng tăng điểm thứ tư liên tiếp.

Tại Trung Quốc, các chỉ số chính mở cửa trái chiều. Chỉ số Shanghai Composite giảm 0,3% xuống còn 3.604,7 điểm, trong khi chỉ số Shenzhen Component nhích nhẹ 0,05%, lên 11.208,46 điểm. Sự suy yếu này diễn ra sau khi Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) cho thấy hoạt động kinh tế Trung Quốc trong tháng 7/2025 yếu hơn kỳ vọng.

Tại Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng cũng mở cửa giảm mạnh 194,06 điểm (0,77%) xuống còn 24.982,87 điểm.

 

Thị trường Hàn Quốc giao dịch gần như đi ngang trong sáng nay, dù nước này vừa đạt được thỏa thuận thương mại quan trọng với Mỹ. Tính đến 11 giờ 20 phút sáng (giờ địa phương, tức 9 giờ 20 phút giờ Việt Nam), chỉ số KOSPI chỉ tăng nhẹ 0,01% lên 3.254,89 điểm. Trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, Samsung Electronics giảm 1,24%, trong khi SK hynix bật tăng 3,61%. Các mã sản xuất quốc phòng và đóng tàu như Hanwha Aerospace (+2,56%) và HD Hyundai Heavy (+4,56%) tăng mạnh. Ngược lại, cổ phiếu ngành ô tô giảm sâu do lo ngại về mức thuế mới, Hyundai Motor mất 3,92% và Kia lao dốc 6,07%.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ áp thuế 15% với hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc, đồng thời cho biết phía Hàn Quốc sẽ đầu tư 350 tỷ USD vào các dự án tại Mỹ và mua 100 tỷ USD năng lượng Mỹ. Đồng won Hàn Quốc giảm nhẹ, giao dịch ở mức 1.390,1 won/USD, thấp hơn 7 won so với phiên trước đó.

Tại Nhật Bản, trái ngược với xu hướng chung trong khu vực, thị trường chứng khoán Tokyo ghi nhận sắc xanh nhờ đồng yen yếu, hỗ trợ các cổ phiếu ngành xuất khẩu. Chỉ số Nikkei 225 tăng 102,43 điểm (0,25%) lên 40.757,13 điểm trong 15 phút đầu phiên. Đồng USD giao dịch quanh mức 149,22 yen/USD sau khi chạm đỉnh bốn tháng trong phiên trước.

Giới đầu tư hiện theo dõi sát sao cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) diễn ra trong ngày, chờ đợi phát biểu của Thống đốc Kazuo Ueda về khả năng nâng lãi suất tiếp theo vào năm nay.

Trên thị trường Mỹ, các hợp đồng tương lai của chỉ số Nasdaq và S&P 500 lần lượt tăng 1,2% và 0,8% sau khi Meta và Microsoft công bố lợi nhuận vượt kỳ vọng trong quý II/2025, nhờ tăng trưởng trong mảng điện toán đám mây và quảng cáo tích hợp AI. Cùng lúc đó, đồng USD giữ vững ở mức cao nhất trong hai tháng sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách kết thúc hôm 30/7 (giờ địa phương). Dù vậy, Chủ tịch Fed Jerome Powell vẫn phát tín hiệu chưa vội giảm lãi suất, khiến thị trường nghi ngờ khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ trong tháng Chín tới.

Ngoài ra, các tuyên bố mới từ Tổng thống Trump về chính sách thuế cũng gây xáo trộn thị trường. Giá đồng kỳ hạn giảm mạnh 19,4% sau khi Mỹ công bố áp thuế 50% với sản phẩm ống đồng và dây đồng, nhưng lại loại trừ các nguyên liệu đầu vào như quặng, tinh quặng và cathode. Đồng thời, Mỹ cũng tuyên bố đình chỉ cơ chế "de minimis" (một điều khoản trong luật hải quan cho phép hàng hóa có giá trị nhỏ, hoặc không đáng kể, được miễn thuế nhập khẩu và các thủ tục hải quan phức tạp), khiến các nền tảng thương mại điện tử giá rẻ như Shein và Temu của Trung Quốc gặp bất lợi.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi sắc ngay đầu phiên giao dịch cuối cùng của tháng 7/2025, trong bối cảnh Fed giữ nguyên lãi suất, đúng như kỳ vọng giới đầu tư toàn cầu.

Chỉ sau ít phút mở cửa sáng 31/7, VN-Index vọt tăng hơn 15 điểm. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng chững lại; đến 9h20, chỉ số này chỉ còn tăng 7,71 điểm, HNX-Index tăng 3,61 điểm và UPCOM-Index tăng 1,35 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục