Lũ lụt khiến hàng trăm người thiệt mạng ở vùng Sừng châu Phi

11:06' - 30/11/2023
BNEWS Thống kê cho thấy mưa lũ nghiêm trọng đã cướp đi sinh mạng của gần 100 người ở Somalia, 120 người ở Kenya và 46 người ở Ethiopia.

Ngày 29/11, Trung tâm Ứng dụng và Dự báo khí hậu (ICPAC) thuộc Cơ quan Liên chính phủ về Phát triển khu vực Đông Phi cho biết mưa lớn kéo theo lũ lụt đã khiến gần 270 người thiệt mạng, hơn 900.000 người phải sơ tán ở vùng Sừng châu Phi.

 

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, báo cáo của ICPAC nêu rõ Kenya, Ethiopia và Somalia là 3 nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của hiện tượng El Nino và Lưỡng cực Ấn Độ Dương, trong đó Somalia và Kenya hứng chịu thiệt hại nặng nề do mưa lớn kéo dài hơn 1 tháng.

Thống kê cho thấy mưa lũ nghiêm trọng đã cướp đi sinh mạng của gần 100 người ở Somalia, 120 người ở Kenya và 46 người ở Ethiopia.

Somalia có số người phải di tản nhiều nhất, với 700.000 người, tiếp theo là Kenya, với 136.000 người và Ethiopia khoảng 50.000 người. ICPAC ước tính lũ lụt ảnh hưởng tới tổng cộng 1,5 triệu người ở Somalia, 950.000 người ở Kenya và 101.890 người ở Ethiopia. Không chỉ vậy, phần lớn diện tích đất nông nghiệp ở 3 quốc gia này cũng bị tàn phá nặng nề.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục