Lừa cấp chứng chỉ tiếng Anh giả, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Ngày 29/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo trong vụ giả danh liên kết với Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội để lừa đảo tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh giả, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của các bị hại.
Tòa đã tuyên án phạt 2 bị cáo: Nguyễn Văn Thuật (sinh năm 1972, Giám đốc Công ty cổ phần phát triển nguồn lực Đông Dương) 7 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Hạnh (sinh năm 1983, giảng viên Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 12 năm tù về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a, Bộ luật Hình sự năm 2015. Tại phiên tòa đã làm rõ: Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2017 đến ngày 28/1/2018, Nguyễn Văn Thuật đã bàn bạc, thỏa thuận với Nguyễn Thị Hạnh tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam (trình độ A1, A2, B1, B2, C1, C2).Thuật nhờ Hạnh liên hệ làm thủ tục liên kết với Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và đưa cho Hạnh 1 văn bản thể hiện việc Công ty cổ phần phát triển nguồn lực Đông Dương (trụ sở tại khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) liên kết với Viện Công nghệ thông tin thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội để Hạnh tham khảo.
Đến ngày 2/1/2018, Hạnh chuyển cho Thuật văn bản giả mạo Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội không số đề ngày 28/12/2017 gửi Công ty cổ phần phát triển nguồn lực Đông Dương có nội dung là trường này nhất trí phối hợp xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cũng như tổ chức thi cấp chứng chỉ đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung tham chiếu châu Âu. Hạnh biết rõ văn bản này là giả nhưng vẫn cung cấp cho Thuật.Thuật biết rõ văn bản này chưa đủ cơ sở pháp lý để Thuật tổ chức tuyển sinh, thu tiền của các thí sinh và tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ đánh giá năng lực ngoại ngữ. Tuy nhiên, sau khi nhận được văn bản, để tạo lòng tin đối với một số đầu mối trung gian và các thí sinh, Thuật đã gửi bản chụp công văn này cho một số cá nhân, tổ chức để thông báo, giới thiệu về việc Công ty cổ phần phát triển nguồn lực Đông Dương do Thuật làm Giám đốc đã ký văn bản hợp tác được với Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tuyển sinh, ôn tập và thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh theo khung tham chiếu châu Âu các trình độ A2, B1, B2, C1. Giấy chứng nhận ngoại ngữ sẽ do Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội cấp. Sau đó, thông qua các đầu mối trung gian, có 142 thí sinh tin tưởng nộp hồ sơ và tiền cho Thuật để được ôn, thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ.
Với hành vi này, Nguyễn Văn Thuật đã nhận được tổng số gần 570 triệu đồng từ các đầu mối trung gian và các thí sinh, sau đó chuyển cho Nguyễn Thị Hạnh 350 triệu đồng. Thuật và Hạnh bàn bạc để tổ chức cuộc thi y như thật. Thuật thuê địa điểm thi, thuê các giám thị coi thi. Hạnh chuẩn bị các bộ đề ôn và đề thi, thẻ giám thị coi thi đề Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Thuật tự làm Chủ tịch Hội đồng thi. Sáng 28/1/2018, khi Thuật và Hạnh đang tổ chức cho 142 thí sinh làm bài thi thì bị Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an phát hiện, bắt quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật như đã nêu trên. Ngoài hành vi đồng phạm với Thuật như trên, Hạnh còn nhiều lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Cụ thể, từ tháng 8/2017 đến tháng 10/2017, Hạnh đã cung cấp thông tin gian dối về việc bản thân là giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Hạnh có thể giúp các thí sinh thi để được cấp Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh trình độ C1 do Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội cấp. Tin tưởng Hạnh cùng là giáo viên, 5 giáo viên Trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao Hà Nội đã nộp hồ sơ và tổng số 67,5 triệu đồng cho Hạnh. Ngày 26/8/2017 và ngày 22/9/2017, Hạnh tổ chức cho 5 giáo viên này thi. Hạnh trực tiếp phát đề thi và làm giám thị trông thi. Khoảng 2 tuần sau khi thi, Hạnh phát Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh trình độ C1 giả mạo của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội cho 5 giáo viên này. Tương tự, cuối tháng 9, đầu tháng 10/2017, Hạnh bịa thông tin gian dối về việc bản thân là giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và có thể lo cho các thí sinh lấy được chứng chỉ IELTS của Hội đồng Anh do Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Hội đồng Anh tổ chức, với chi phí từ 40 - 45 triệu đồng. Bằng thủ đoạn này, Hạnh đã lừa đảo thêm một số bị hại khác, bước đầu đã chiếm đoạt 45 triệu đồng./. >>> Giả danh nhân viên điện lực bán hàng kém chất lượngTin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Điều tra vụ giả danh phóng viên Tạp chí Truyền thống và Phát triển
17:56' - 12/06/2019
Hiện Tạp chí Truyền thống và Phát triển đã đề nghị Cơ quan công an điều tra làm rõ đối tượng trên giả danh phóng viên Tạp chí Truyền thống và Phát triển với mục đích gì.
-
Kinh tế và pháp luật
Giả danh Thượng tá quân đội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
09:17' - 29/05/2019
Từ tháng 12/2015, đối tượng giả danh Thượng tá quân đội đã nhận tổng số tiền trên 141 triệu đồng của 6 bị hại, sau đó sử dụng chi tiêu cá nhân.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh giác thủ đoạn giả danh cán bộ Nhà nước lừa đảo chiếm đoạt tài sản
13:34' - 11/04/2019
Thiếu tá Bùi Việt Hùng, Phó trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, cho biết, trên địa bàn thị xã xuất hiện đối tượng giả danh là cán bộ Nhà nước để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Hong Kong (Trung Quốc) bắt giữ 15 người liên quan đến vụ cướp 1 tỷ yen
21:19' - 22/12/2025
Ngày 22/12, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) thông báo đã bắt giữa 15 người liên quan đến vụ cướp 1 tỷ yen (khoảng 6,35 triệu USD) tại một cửa hàng đổi tiền ở khu Sheung Wan, Tây Bắc đảo Hong Kong.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt băng nhóm “Cưỡng đoạt tài sản” núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ
20:11' - 22/12/2025
Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 20 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Đức thắt chặt an ninh sau các vụ xâm nhập của drone lạ
19:13' - 22/12/2025
BKA nêu rõ các vụ xâm nhập đã gây gián đoạn nghiêm trọng tại sân bay Munich và Berlin, buộc nhiều chuyến bay bị hoãn hoặc hủy, đặc biệt là trong dịp lễ hội Oktoberfest.
-
Kinh tế và pháp luật
Lâm Đồng xử lý nghiêm tái lấn chiếm đất Cụm công nghiệp Quảng Tâm
17:44' - 22/12/2025
UBND xã Tuy Đức đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu tái lấn chiếm, sử dụng trái phép đất đai thuộc cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm.
-
Kinh tế và pháp luật
Ngày 5/1/2026, xét xử 55 bị cáo trong vụ nhận hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế
17:32' - 22/12/2025
Ngày 22/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định ngày 1/5/2016 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 55 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 7 đối tượng sản xuất, buôn bán thịt heo giả thịt bò
16:39' - 22/12/2025
Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
-
Kinh tế và pháp luật
Quốc hội Hàn Quốc điều tra vụ tai nạn máy bay của hãng Jeju Air
15:11' - 22/12/2025
Quốc hội Hàn Quốc đã thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Jeju Air làm 179 người thiệt mạng hồi năm ngoái.
-
Kinh tế và pháp luật
Tuyên án phúc thẩm vụ Tập đoàn Phúc Sơn: Giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo
10:52' - 22/12/2025
Sáng 22/12, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương.
-
Kinh tế và pháp luật
Hải quân Colombia thu giữ 27 tấn cocaine
07:14' - 22/12/2025
Theo thống kê chính thức của Bộ Quốc phòng Colombia, các lực lượng quốc gia Nam Mỹ này đã thu giữ tổng cộng 900 tấn cocaine chỉ trong năm 2025.
