Lufthansa sẽ cần nhiều tiền hơn nữa trong năm 2021

05:30' - 07/11/2020
BNEWS Truyền thông Đức ngày 6/11 cho hay Chính phủ Đức tin rằng hãng hàng không lớn nhất của nước này Lufthansa sẽ cần nhiều tiền hơn nữa vào năm tới.

Theo tạp chí Der Spiegel, một nguồn tin giấu tên từ Chính phủ Đức nói rằng các quan chức và chính trị gia đang “mất kiên nhẫn” với Giám đốc điều hành (CEO) Lufthansa Carsten Spohr và xuất hiện tâm lý nghi ngờ rằng ông có đúng là người phù hợp để thực hiện các khoản tiết kiệm cần thiết cho hãng hàng không hay không.

Tuy nhiên, ông Hermann Thiele, một cổ đông lớn của Lufthansa, cho biết ông tin tưởng CEO Spohr là người phù hợp để thực hiện các khoản tiết kiệm cần thiết cho hãng hàng không.

Hãng hàng không Lufthansa, vốn nhận được khoản cứu trợ với trị giá 9 tỷ euro (11 tỷ USD) từ Chính phủ Đức vào tháng Sáu, vừa thông báo thua lỗ 2 tỷ euro (2,35 tỷ USD) trong quý III/2020 khi đang chuẩn bị đối phó với những khó khăn và mùa Đông 2020 đầy thử thách qua các đợt phong tỏa nhằm hạn chế sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Lufthansa cho biết sẽ hoạt động tối đa 25% công suất trung bình trong giai đoạn từ tháng 10-12/2020 vì dự kiến "đốt" 350 triệu euro (411 triệu USD)/tháng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục