Lưới điện truyền tải Phú Yên vững vàng trong bão số 9
Để ứng phó và giảm thiểu thiệt hại, sự cố lưới truyền tải điện do bão số 9 gây ra, lãnh đạo Truyền tải điện Phú Yên đã ra văn bản số 879-TTĐPY yêu cầu toàn đơn vị thực hiện tập trung nhân lực, vật lực chủ động ứng phó bão số 9.
Theo ông Nguyễn Công Thắng, Bí thư đảng ủy, Giám đốc công ty Truyền tải điện 3 (PTC3), dù hành lang tuyến đã được phát quang toàn bộ trước mùa mưa bão, nhưng để đảm bảo an toàn, trong hai ngày 25, 26/10, đội truyền tải điện Tuy Hòa đã tổ chức kiểm tra rà soát toàn bộ hành lang các tuyến đường dây, đặc biệt là các vị trí xung yếu, chặt bỏ những cây cao nằm ngoài hành lang có khả năng gây mất an toàn đến lưới điện; vận động, giúp đỡ các hộ gia đình chằng néo những mái tạm, bạt che có khả năng bay vào đường dây gây sự cố.
Đồng thời, đơn vị đã kiểm tra, gia cố, khơi thông dòng chảy tại các vị trí móng cột có khả năng bị xói lở khi có mưa to sau bão; chằng néo nhà cửa, kho vật tư, di dời các tài liệu thiết bị có thể bị ngập nước nếu xảy ra ngập úng.
Trạm biến áp 220 kV Tuy Hòa tổ chức kiểm tra rà soát, làm kín toàn bộ các tủ thiết bị ngoài trời, kiểm tra, khơi thông hệ thống thoát nước, tránh tính trạng ngập cục bộ khi có mưa lớn; kiểm tra, giúp đỡ các hộ dân xung quanh trạm chằng néo các mái tôn có thể bay vào trạm; lập phương án chuẩn bị lương thực, thực phẩm cần thiết cho cán bộ công nhân viên sinh hoạt tập trung trong vòng 1 tuần, kể từ ngày 28/10.
Ngoài ra, trạm biến áp 220 kV Tuy Hòa cũng đã được bổ sung dầu phục vụ chạy máy phát điện đảm bảo nguồn AC/DC trong trường hợp sự cố khẩn cấp; tỉa cành, chặt bỏ các cây xanh, gia cố mái tôn bể chữa cháy, nhà tập thể, có thể gãy đổ, tốc mái, bay vào thiết bị, che chắn kín toàn bộ cửa kính có thể bị vỡ vì gió lớn tại trạm biến áp 220 kV Tuy Hòa.
Phòng kỹ thuật đơn vị tổ chức kiểm tra rà soát hệ thống thông tin liên lạc, đảm bảo thông suốt, đặc biệt là tam giác bộ đàm từ văn phòng truyền tải điện Phú Yên, đội truyền tải điện Tuy Hòa và trạm biến áp 220 kV Tuy Hòa trong trường hợp các mạng điện thoại bị tê liệt. Phối hợp với các đội sản xuất kiểm tra lại toàn bộ vật tư thiết bị phục vụ xử lý sự cố khẩn cấp lưới điện trong mưa bão nếu có.
Đúng 17h ngày 27/10, toàn bộ các thành viên đội xung kích phòng chống thiên tai tập trung đầy đủ tại 3 địa điểm văn phòng truyền tải điện Phú Yên, đội truyền tải điện Tuy Hòa và trạm biến áp 220 kV Tuy Hòa.
Gần 22 giờ, trời bắt đầu mưa, gió đã mạnh dần lên theo hoàn lưu di chuyển của bão. Thông tin đường đi tâm bão được cập nhật liên tục qua các kênh truyền thông. Đúng 22h30’, không báo trước, đồng chí Nguyễn Công Thắng – Bí thư đảng ủy, Giám đốc công ty Truyền tải điện 3(PTC3) và đoàn công tác xuất hiện tại trạm 220 kV Tuy Hòa, kiểm tra công tác ứng phó bão số 9. Trong cơn mưa nặng hạt, đồng chí cùng đoàn công tác rà soát từng vị trí xung yếu tại trạm, hệ thông thông liên lạc, kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, nhu yếu phẩm cần thiết cho cán bộ công nhân viên trực bão. Động viên tinh thần và yêu cầu mọi người thực hiện đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ, đảm bảo an toàn khi xử lý sự cố trong mưa bão.
Đồng chí Nguyễn Công Thắng cũng thông tin cho biết, hiện tại toàn bộ ban giám đốc và trưởng các phòng chức năng, cán bộ kỹ thuật, an toàn của PTC3 đã có mặt tại các đơn vị chịu ảnh hưởng trực tiêp của bão số 9 như: truyền tải điện Khánh Hòa, Bình Định, Gia Lai, ban chỉ huy tiền phương sẽ đặt tại đội truyền tải điện Tuy Hòa – Phú Yên. Sự có mặt, quan tâm kịp thời của lãnh đạo công ty như tiếp thêm nguồn động lực để cán bộ công nhân viên truyền tải điện Phú Yên và các đơn vị bạn sẵn sàng ứng phó với thiên tai, địch họa.
Ngày 28/10, 9h sáng, bão bắt đầu đổ bộ vào đất liền. Gió mạnh dần, rít liên hồi. Cây cối oằn mình vì gió, đã có nhiều cành cây gãy đổ. Ai nấy đều căng mình, sẵn sàng xử lý sự cố. Lưới điện truyền tải Phú Yên vẫn đững vững, tiếng rầm rì của dòng điện tan vào tiếng gió. Thông tin dòng, áp, tần số được trực ca vận hành theo dõi liên tục. Tiếng chuông điện thoại cập nhật thông tin reo liên tục. Lưới điện truyền tải Phú Yên vẫn vững vàng, liên tục, tiếng rầm rì của dòng điện như hòa vào tiếng gió.
Sau hàng giờ quần thảo, gió cũng giảm dần, bão tan dần, ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Không có sự cố nào xảy ra. Toàn bộ lực lượng tỏa ra kiểm tra hiện trường sau bão. Dọc hành lang tuyến, cây xanh ngã đổ, nhưng đều trong phạm vi khoảng cách an toàn. Các tủ thiết bị ngoài trời đều khô ráo, đảm bảo công tác quản lý vận hành. Tinh thần phấn khởi lan tỏa đến mọi người, quên đi những mệt mỏi vì những nỗ lực, tận tâm, trách nhiệm đã mang lại kết quả tốt.
Mùa mưa bão năm 2020 chưa đi qua, nhưng có thể nói, với sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo công ty truyền tải điện 3, những giải pháp phòng chống lụt bão hiệu quả của truyền tải điện Phú Yên, lưới truyền tải điện Phú Yên đã đứng vững trước cơn bão số 9./.
- Từ khóa :
- ptc3
- công ty truyền tải điện 3
- lưới điện
- truyền tải
Tin liên quan
-
Doanh nghiệp
Công ty Truyền tải Điện 3 ủng hộ, hướng về miền Trung
15:09' - 25/10/2020
Toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Truyền tải Điện 3 (PTC3) đã ủng hộ một phần tiền lương của mình để cùng cả nước chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung
-
Chuyển động DN
Kinh nghiệm trong ứng phó với bão lụt của Truyền tải điện Quảng Bình
12:31' - 21/10/2020
Truyền tải điện Quảng Bình là đơn vị trực thuộc Công ty Truyền tải điện 2 - PTC2 được giao nhiệm vụ quản lý vận hành lưới điện truyền tải quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
-
Doanh nghiệp
Đảm bảo vận hành an toàn lưới truyền tải điện trong mùa mưa bão
16:47' - 13/10/2020
Trong những ngày qua, liên tiếp xảy ra nhiều đợt áp thấp nhiệt đới, bão số 5, 6 gây mưa lớn dài ngày, đồng thời xuất hiện lũ trên diện rộng gây nhiều thiệt hại cho nhân dân các tỉnh thành miền Trung.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệp
Việt Nam và Campuchia thúc đẩy hợp tác, kết nối giao thương
21:46' - 15/07/2025
Hội nghị thu hút gần 300 doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia tham dự, với các hoạt động giao thương trực tiếp, trưng bày sản phẩm, giới thiệu dịch vụ trong nhiều lĩnh vực.
-
Doanh nghiệp
Lợi ích lớn từ việc tận dụng nhiệt dư trong sản xuất xi măng
15:34' - 15/07/2025
Theo tổng hợp của Sở Công Thương Ninh Bình, hiện các nhà máy xi măng trên địa bàn tỉnh đã đầu tư xây dựng các trạm phát điện tận dụng nhiệt dư với tổng công suất 82,8 MW để phát điện tự dùng.
-
Doanh nghiệp
Lợi nhuận của nhiều "ông lớn" dầu khí sụt giảm
15:19' - 15/07/2025
Các tập đoàn dầu khí hàng đầu thế giới như BP, Shell và ExxonMobil đưa ra cảnh báo về khả năng lợi nhuận quý II/2025 sẽ giảm mạnh, chủ yếu do giá dầu và khí đốt tự nhiên thế giới sụt giảm.
-
Doanh nghiệp
Mỏ Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam đón dòng dầu thương mại đầu tiên
14:47' - 15/07/2025
Dự án phát triển mỏ Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam (KNT-KTN) đã chính thức đón dòng dầu thương mại đầu tiên vào ngày 14/7/2025.
-
Doanh nghiệp
Samsung vẫn dẫn đầu thị trường điện thoại thông minh toàn cầu
11:08' - 15/07/2025
Theo dữ liệu từ Canalys công bố hôm 15/7, Samsung Electronics vẫn duy trì vị trí dẫn đầu thị trường điện thoại thông minh toàn cầu trong quý II nhờ doanh số bán các mẫu Galaxy A có giá cả cạnh tranh.
-
Doanh nghiệp
Panasonic khai trương nhà máy sản xuất pin thứ 2 tại Mỹ giữa nhiều khó khăn
09:06' - 15/07/2025
Ngày 14/7, tập đoàn Panasonic của Nhật Bản khai trương một nhà máy sản xuất pin lớn trị giá 4 tỷ USD tại Mỹ, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy các hoạt động sản xuất trong nước.
-
Doanh nghiệp
Cần Thơ nâng chất điều hành, mở đường cho doanh nghiệp
17:29' - 14/07/2025
Ngày 14/7, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ cho Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp Cần Thơ.
-
Doanh nghiệp
Việt Nam xây nền móng hạ tầng cho kỷ nguyên AI
12:33' - 13/07/2025
Dự án Trung tâm Dữ liệu siêu quy mô ở Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh do Tập đoàn CMC đầu tư là bước đi chiến lược trong lộ trình xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển AI và công nghệ lõi của Việt Nam.
-
Doanh nghiệp
Ai Cập ký 12 thỏa thuận trị giá 631 triệu USD phát triển dầu khí
09:32' - 13/07/2025
Ai Cập ký 12 thỏa thuận trị giá 631 triệu USD với các tập đoàn năng lượng quốc tế để khoan 43 giếng dầu khí, nhằm tăng sản lượng nội địa và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.