BNEWS Qua các vụ bắt giữ, quá trình làm việc với các đối tượng có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam thời gian qua nổi lên một số vấn đề.
Dù cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về chiêu trò “việc nhẹ lương cao” nhưng với những lời mời gọi, dụ dỗ của đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội và đánh vào tâm lý thu nhập cao nên có nhiều lao động Việt Nam vẫn bị sập bẫy.
Cạm bẫy nơi xứ người Tuyến biên giới giữa 2 tỉnh Đồng Tháp (Việt Nam) - Prey Veng (Campuchia) dài hơn 50 km, trong đó, có khoảng 40 km biên giới trên sông. Từ tháng 1/2026 đến nay, Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp phát hiện, xử lý nhiều vụ nhập cảnh trái phép qua biên giới với hơn 40 đối tượng; phối hợp các lực lượng liên quan tổ chức tiếp nhận trên 160 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia trao trả, trong đó, có nhiều trường hợp vỡ mộng “việc nhẹ lương cao” nơi xứ người. Những công dân Việt Nam được trao trả ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Điện Biên, Tuyên Quang... Anh Bùi Thanh Huy (sinh năm 1998) ngụ xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp kể, lúc đó, anh đang thất nghiệp, lướt facebook thấy có thông tin tuyển dụng làm việc với mức lương 12 triệu đồng/tháng tại Châu Đốc (An Giang), anh không nghĩ là bên Campuchia. Đi đến Châu Đốc có người đón rồi đưa tới Bến xe Long Bình. Họ dẫn anh đi một đoạn, đưa qua sông bằng xuồng để vượt biên sang Campuchia. Lúc đó, anh mới biết mình bị lừa và muốn quay về Việt Nam nhưng không được. Làm phục vụ trong nhà hàng khoảng 1 tháng, chưa được lĩnh lương thì anh bị lực lượng chức năng Campuchia tạm giữ, trao trả về Việt Nam. Là một trong những công dân Việt Nam được lực lượng chức năng Campuchia trao trả tại cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, anh Trần Sầm Bạch ngụ phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau chia sẻ về cuộc sống trong gần 2 năm bị lừa bán sang Campuchia.Anh Bạch nhớ lại, tháng 3/2024, anh lên facebook tìm việc làm, thấy thông tin tuyển dụng công nhân bóc vỏ trái cây, bao ăn và chỗ ở. Sau khi trao đổi, có người đưa ô tô tới Bến xe miền Tây (Thành phố Hồ Chí Minh) rồi đến Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Đến đó, họ đã sắp xếp xong mọi thứ, đưa anh vượt biên sang Campuchia và đập bỏ điện thoại của anh. Khi lên xe ô tô, thấy có 2 khẩu súng, 4 còng số 8, roi điện...anh mới biết mình bị lừa.
Sang Capuchia, họ bắt anh học gõ chữ trên bàn phím. Sau 3 ngày học, tốc độ gõ chữ của anh không đạt yêu cầu nên anh bị bán qua khu khác. Theo anh Bạch, tiền bán nghĩa là số tiền anh phải trả để được về Việt Nam nhưng anh đã mất liên lạc với người thân và kinh tế gia đình nghèo khó nên cũng không có tiền chuộc anh về. Nếu không làm được việc người ta bán anh qua khu khác, tiền bán cứ tăng lên, làm không biết ngày về. Anh Bạch làm app game (tài xỉu, cá độ), một ngày làm 15 - 16 giờ. Nếu anh làm không có doanh thu thì họ đánh, chích điện và phạt tiền. Có tháng số tiền anh Bạch kiếm được không đủ đóng phạt. “Qua thực tế câu chuyện của mình, tôi mong nếu ai có lên mạng xã hội tìm việc làm thì hãy cẩn thận vì có rất nhiều chiêu trò lừa gạt”, anh Trần Sầm Bạch chia sẻ. Cảnh giác khi tìm việc qua mạngQua phân loại, sàng lọc, xác minh và điều tra, lực lượng chức năng xác định đa số công dân Việt Nam được trao trả có dấu hiệu xuất cảnh trái phép hoặc làm việc không phép tại Campuchia; bị phía nước bạn tạm giữ và sau đó bàn giao lại cho lực lượng chức năng của Việt Nam. Nhiều công dân khai nhận xuất cảnh qua Campuchia làm phục vụ, tiếp viên cơ sở kinh doanh karaoke, làm sale (game, giả shipper, đầu tư chứng khoán…) cho các công ty tại đây.
Theo Thượng tá Đào Quốc Hưng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đồng Tháp), qua làm việc, các đối tượng khai nhận đi qua nhiều con đường không chính thống, đường tiểu ngạch giáp biên giới của Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang qua bên Campuchia làm việc trong tòa nhà do Campuchia xây dựng cho thuê, hoạt động trên lĩnh vực không gian mạng, sử dụng công nghệ dụ dỗ người dân chơi chứng khoán, giả danh Công an lừa đảo. Qua các vụ bắt giữ, quá trình làm việc với các đối tượng có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam thời gian qua nổi lên một số vấn đề. Các đối tượng thông qua mạng xã hội (facebook, zalo, whatsapp, telegram…) tìm kiếm việc làm, rồi được các đối tượng người Việt Nam ở Campuchia hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện đưa qua Campuchia bằng đường tiểu ngạch và một số ít xuất cảnh hợp pháp qua cửa khẩu. Sau khi sang Campuchia, các đối tượng bị bán vào các khu hoạt động lừa đảo qua mạng như, Tam Thái Tử, Hai Con Voi, Kim Sa 1, 2, 3, 4… Hầu hết các đối tượng này không có việc làm hoặc việc làm không ổn định, muốn tìm “việc nhẹ lương cao”, độ tuổi từ 16 - 30 tuổi, trình độ dân trí thấp, điều kiện kinh tế khó khăn, nhận thức về pháp luật còn hạn chế. Các đối tượng tổ chức đưa người sang Campuchia hầu hết là người Việt Nam sinh sống, làm việc lâu năm ở Campuchia hoặc người gốc Việt tại Campuchia sử dụng trang mạng xã hội tìm kiếm người có nhu cầu tìm việc làm. Sau đó, họ dụ dỗ, dẫn dắt, hướng dẫn và đưa sang Campuchia bằng nhiều hình thức. Các đối tượng đều không gặp mặt hay giao dịch trực tiếp mà thông qua các tài khoản mạng xã hội.Thượng tá Trần Tiếng Quân, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà (Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp) cho biết, trong số những công dân Việt Nam Đồn phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận, có nhiều thành phần và chia thành các nhóm: Nhóm người nhẹ dạ cả tin, tin tưởng lời mời gọi của các đối tượng trong các đường dây lừa đảo; nhóm người chủ động tìm việc làm ở Campuchia, có giấy tờ xuất cảnh hợp lệ nhưng không có hợp đồng lao động. Tuy nhiên, cũng có nhóm người biết thủ đoạn lừa gạt nhưng cố tình xuất cảnh trái phép để tham gia hoạt động lừa đảo.
Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp, Đảng ủy, Ban Chỉ huy yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả kế hoạch, hướng dẫn, điện chỉ đạo của cấp trên về công tác quản lý, bảo vệ biên giới; đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là đấu tranh phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép. Phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị trong tổ chức, quán triệt, thực hiện công tác phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép. Bộ đội Biên phòng phối hợp tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới, các tổ tự quản về việc không tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; điều tra, làm rõ đối tượng liên quan đến hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép cũng như ổ nhóm, đường dây có dấu hiệu tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép.Tin liên quan
Đồng Tháp trấn áp hung thần chở thuốc lá lậu
Sau 3 tháng triển khai tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật bảo đảm an ninh trật tự, Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ 97 vụ buôn lậu, thu giữ trên 120.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtMeta đối mặt vụ kiện mang tính bước ngoặt về an toàn số trẻ em
Ngày 19/8, phiên tòa xét xử Meta liên quan đến cáo buộc các nền tảng Facebook và Instagram gây ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em tiếp tục diễn ra tại bang California (Mỹ).
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị mức án từ 12 - 13 năm tù
Bị cáo Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 12 - 13 năm tù về tội "Nhận hối lộ" (theo quy định tại Điều 354 - Bộ luật Hình sự).
-
Kinh tế và pháp luậtCảnh báo nguy cơ khi phượt chui, cắm trại tự phát ở núi Bà Đen
Việc tự ý tổ chức các hoạt động mạo hiểm, tự phát này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách mà còn gây tác động tiêu cực đến công tác bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên
-
Kinh tế và pháp luậtVụ cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan: “Dây chuyền” móc nối đưa và nhận hối lộ
Tại vụ án này, nhiều doanh nghiệp đã khai số tiền mà họ phải chi ra để được cấp phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cao gấp hàng trăm lần mức chi phí theo quy định.
-
Kinh tế và pháp luậtXuất hiện văn bản giả mạo về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền Văn bản số 20923/VP-VX ngày 13/8/2026 của Văn phòng UBND Thành phố ban hành kèm phụ lục là chưa đúng, giả mạo văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
-
Kinh tế và pháp luậtBắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép 15 bánh heroin
Đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận là Giàng A Sênh (sinh năm 2003) và Giàng A Di (sinh năm 2000) cùng trú bản Háng Táu (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên).
-
Kinh tế và pháp luậtTruy tố đối tượng giả danh Thiếu tướng lừa 4,5 tỷ đồng rồi trốn ra nước ngoài
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Dũng (sinh năm 1981, trú phường An Biên, thành phố Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luậtItaly: Hơn 2,9 triệu người sập bẫy lừa đảo hóa đơn điện
Dù số nạn nhân đã giảm 27% so với 3 năm trước nhờ các chiến dịch truyền thông, tổng thiệt hại kinh tế vẫn chạm ngưỡng báo động, lên tới gần 650 triệu euro (752 triệu USD).
-
Kinh tế và pháp luậtLập 20 gian hàng để tạo đơn “ảo” bán thực phẩm giả, 3 bị cáo lĩnh 46 năm tù
Các bị cáo còn tạo lập các đơn hàng “ảo”, thông qua dịch vụ giao hàng để phát sinh đơn hàng thành công, qua đó làm tăng lượt bán hàng trên các gian hàng.














