BNEWS Sau 3 tháng triển khai tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật bảo đảm an ninh trật tự, Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ 97 vụ buôn lậu, thu giữ trên 120.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu.
Thời gian gần đây, tại tỉnh Đồng Tháp, một số đối tượng điều khiển xe mô tô với tốc độ cao trên đường để vận chuyển thuốc lá lậu từ biên giới vào nội địa, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và bức xúc trong nhân dân. Công an Đồng Tháp đã triển khai nhiều giải pháp đấu tranh quyết liệt để ngăn chặn và xử lý đối với những "hung thần" chở thuốc lá lậu này.
Ám ảnh "hung thần" buôn lậu Đối với nhiều người dân sinh sống dọc tuyến Quốc lộ 30 hay thường xuyên tham gia giao thông trên đường, hình ảnh những chiếc xe mô tô, chở cả phía sau và trước những bao thuốc lá nhập lậu, lao vun vút trên đường đã trở thành nỗi ám ảnh, khiếp sợ. Những "hung thần" buôn lậu này chạy xe rất nhanh với vận tốc trên dưới 100km/h, không tuân thủ biển báo giao thông cũng như tín hiệu đèn giao thông. Chúng nẹt bô, lạng lách, phóng nhanh, vượt ẩu. Những "nài" chở thuốc lá lậu hoạt động bất kể ngày hay đêm, trở thành "hung thần" đường phố không chỉ trên tuyến quốc lộ mà còn trên các tuyến đường trong nội ô đô thị. Trong khu vực nội ô xã Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp), chỉ từ tháng 1/2026 đến nay, đã xảy ra 3 vụ va chạm, tai nạn giao thông liên quan đến xe mô tô chở thuốc lá lậu, khiến người dân càng thêm lo lắng. Gần đây, ông T.B.A ở xã Thanh Bình đã chứng kiến vụ tai nạn giao thông do đối tượng chở thuốc lá lậu gây ra tại ngã 3 (Quốc lộ 30 giao với đường Võ Văn Kiệt) thuộc ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình. Ông T.B.A cho biết, người phụ nữ chạy từ Quốc lộ 30 vào đường Võ Văn Kiệt, hướng về xã Tam Nông. Lúc đó, xe mô tô chở thuốc lá lậu chạy ngược chiều, lao tới, va chạm với phương tiện do người phụ nữ điều khiển làm cả hai đều té ngã. Xe mô tô chở thuốc lá chạy rất nhanh, không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông ngay ngã 3. Ông T.B.A rất mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm những đối tượng chở thuốc lá lậu bằng xe mô tô với tốc độ cao vì gây nguy hiểm cho người đi đường.Ông N.M.C là người dân ở xã An Long (tỉnh Đồng Tháp) sống ven Quốc lộ 30 cho hay, ông rất sợ những chiếc xe mô tô chở thuốc lá lậu vì luôn chạy quá tốc độ. Có khi những chiếc mô tô chạy hàng 3, hàng 4 với tốc độ cao và nẹt bô. Ông lo lắng nhất là khi tham gia giao thông vào ban đêm, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Mỗi khi nghe tiếng xe nẹt bô, gầm rú của những đối tượng chở thuốc lá lậu, mọi người chạy xe thường phải nép sát vào lề đường.
Thời gian qua, trên Quốc lộ 30 (chủ yếu đoạn từ phường Cao Lãnh đến phường Hồng Ngự) xảy ra nhiều vụ va chạm, tai nạn giao thông liên quan đến xe mô tô chở thuốc lá lậu. Nhiều nạn nhân dù đã may mắn thoát khỏi "lưỡi hái tử thần" nhưng phải chịu di chứng nặng nề. Điển hình như trường hợp ông Nguyễn Nhứt Phương (sinh năm 1978, ngụ xã An Long. Tối 28/1, ông chạy xe mô tô trên Quốc lộ 30, hướng từ xã An Hòa về xã An Long. Chỉ còn vài chục m là đến nhà nhưng ông Phương bị đối tượng Trần Hồng Phúc (sinh năm 2006, ở xã Phong Mỹ) điều khiển xe mô tô với tốc độ cao tông trúng, trên xe chở 1.480 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Sau cú va chạm, tuy thoát chết nhưng ông Phương bị chấn thương ở vùng đầu và chấn thương phần mềm nhiều nơi trên cơ thể. Sau gần 2 tháng, ông Phương suy giảm trí nhớ, tốn nhiều chi phí điều trị. Kiên quyết đấu tranh với buôn lậuTrong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm gần đây, Công an các đơn vị cấp tỉnh, cấp xã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, nắm tình hình, quản lý tuyến, địa bàn, đối tượng, tăng cường phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, trong đó có buôn lậu. Đặc biệt, vào ngày 4/2, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo khẩn trương thành lập 8 tổ công tác gồm các đơn vị nghiệp của Công an tỉnh và Công an các xã, phường biên giới nhằm đấu tranh với tội phạm khu vực biên giới, nhất là đối tượng vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu.
Thượng tá Văn Công Tính, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, môi trường (Công an tỉnh Đồng Tháp) cho biết, 8 tổ công tác đóng quân trực tiếp ở trên tuyến biên giới nhằm ngăn chặn tình hình buôn lậu, nhập cảnh trái phép qua biên giới; đấu tranh ngăn chặn những đối tượng sử dụng xe mô tô chạy với tốc độ cao chở thuốc lá điếu nhập lậu. Các tổ công tác phối hợp với Công an xã, phường và các lực lượng đứng chân trên tuyến biên giới (Biên phòng, Hải quan) đã ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng sử dụng xe mô tô chở thuốc lá lậu và chạy với tốc độ cao. Với sự quan tâm chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, 8 tổ công tác ngày đêm tuần tra dọc theo các tuyến đường, tập trung khoanh vùng, vây chặt những đối tượng thanh thiếu niên thường xuyên di chuyển đêm khuya. Qua hơn một tháng đấu tranh quyết liệt, lực lượng làm nhiệm vụ đã tổ chức tuần tra hơn 100 ca với gần 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phát hiện, bắt giữ 26 vụ, 9 đối tượng liên quan đến hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thu giữ gần 18.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu, tạm giữ 15 phương tiện không có giấy tờ hợp pháp.Bên cạnh đó, Công an cấp xã cũng tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm đối với hành vi vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu. Điển hình là vào ngày 16/3, Công an xã Thanh Bình đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 80 triệu đồng đối với Nguyễn Văn Luân (ngụ xã Bình Thành) vì có hành vi vận chuyển 1.490 bao thuốc lá điếu nhập lậu và gây va chạm giao thông vào ngày 25/2/2026 trên đường Lê Văn Nhung, thuộc ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình.
Sau 3 tháng triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ 97 vụ buôn lậu, thu giữ trên 120.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu, khởi tố 77 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 23 đối tượng. Điểm sáng trong công tác đấu tranh lần này là việc thành lập các tổ phòng, chống tội phạm khu vực biên giới, luôn bám sát địa bàn 24/24h. Dù thủ đoạn của đối tượng chở hàng lậu tinh vi, luôn có người canh đường, giám sát mọi hoạt động của lực lượng chức năng và thường xuyên thay đổi quy luật hoạt động, nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì đấu tranh quyết liệt nhằm đem lại sự bình yên trên từng cung đường, xóa dần nỗi ám ảnh về những "hung thần" buôn lậu.Tin liên quan
Phục hồi đất ngập nước: Nền tảng kinh tế xanh ĐBSCL
Theo nhiều chuyên gia, nhà khoa học, hệ sinh thái đất ngập nước từ lâu đã được ví như "trái tim sinh thái" của Đồng bằng sông Cửu Long.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtMeta đối mặt vụ kiện mang tính bước ngoặt về an toàn số trẻ em
Ngày 19/8, phiên tòa xét xử Meta liên quan đến cáo buộc các nền tảng Facebook và Instagram gây ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em tiếp tục diễn ra tại bang California (Mỹ).
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị mức án từ 12 - 13 năm tù
Bị cáo Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 12 - 13 năm tù về tội "Nhận hối lộ" (theo quy định tại Điều 354 - Bộ luật Hình sự).
-
Kinh tế và pháp luậtCảnh báo nguy cơ khi phượt chui, cắm trại tự phát ở núi Bà Đen
Việc tự ý tổ chức các hoạt động mạo hiểm, tự phát này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách mà còn gây tác động tiêu cực đến công tác bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên
-
Kinh tế và pháp luậtVụ cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan: “Dây chuyền” móc nối đưa và nhận hối lộ
Tại vụ án này, nhiều doanh nghiệp đã khai số tiền mà họ phải chi ra để được cấp phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cao gấp hàng trăm lần mức chi phí theo quy định.
-
Kinh tế và pháp luậtXuất hiện văn bản giả mạo về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền Văn bản số 20923/VP-VX ngày 13/8/2026 của Văn phòng UBND Thành phố ban hành kèm phụ lục là chưa đúng, giả mạo văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
-
Kinh tế và pháp luậtBắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép 15 bánh heroin
Đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận là Giàng A Sênh (sinh năm 2003) và Giàng A Di (sinh năm 2000) cùng trú bản Háng Táu (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên).
-
Kinh tế và pháp luậtTruy tố đối tượng giả danh Thiếu tướng lừa 4,5 tỷ đồng rồi trốn ra nước ngoài
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Dũng (sinh năm 1981, trú phường An Biên, thành phố Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luậtItaly: Hơn 2,9 triệu người sập bẫy lừa đảo hóa đơn điện
Dù số nạn nhân đã giảm 27% so với 3 năm trước nhờ các chiến dịch truyền thông, tổng thiệt hại kinh tế vẫn chạm ngưỡng báo động, lên tới gần 650 triệu euro (752 triệu USD).
-
Kinh tế và pháp luậtLập 20 gian hàng để tạo đơn “ảo” bán thực phẩm giả, 3 bị cáo lĩnh 46 năm tù
Các bị cáo còn tạo lập các đơn hàng “ảo”, thông qua dịch vụ giao hàng để phát sinh đơn hàng thành công, qua đó làm tăng lượt bán hàng trên các gian hàng.














