Lượng dầu xuất khẩu của các nước OPEC+ đến Mỹ sụt giảm

13:30' - 28/10/2023
BNEWS Mức nhập khẩu dầu thô của Mỹ từ OPEC+ cũng như các chuyến hàng của Mỹ tới châu Âu có thể sẽ có tác động trực tiếp đến giá dầu toàn cầu nhờ sự thay đổi được thực hiện vào đầu năm nay đối với dầu Brent.
Theo dữ liệu và các nhà phân tích, nhập khẩu dầu thô bằng đường thủy của Mỹ từ các thành viên Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), và những quốc gia sản xuất dầu liên minh, hay còn gọi là OPEC+, trong đó có Saudi Arabia, đã giảm đều đặn trong năm qua.

Mức nhập khẩu dầu thô của Mỹ từ OPEC+ cũng như các chuyến hàng của Mỹ tới châu Âu có thể sẽ có tác động trực tiếp đến giá dầu toàn cầu nhờ sự thay đổi được thực hiện vào đầu năm nay đối với dầu Brent.

 
Nhập khẩu của Mỹ thấp hơn trùng hợp với việc OPEC cắt giảm nguồn cung, cũng như các biện pháp tự nguyện cắt giảm dầu bổ sung của Saudi Arabia và Nga lên tới tổng cộng 1,3 triệu thùng/ngày cho đến cuối năm 2023, gây ra lo ngại triển vọng nguồn cung thắt chặt.

Quyết định của Saudi Arabia và Nga về việc gia hạn cắt giảm tự nguyện đã đẩy giá dầu lên hơn 90 USD/thùng vào cuối tháng 9/2023. Việc cắt giảm này cũng thắt chặt nguồn cung dầu thô, đặc biệt là loại dầu thô chua, trước mùa sưởi ấm mùa Đông.

Theo số liệu từ công ty dịch vụ dữ liệu Kpler, tổng nhập khẩu dầu thô bằng đường thủy của Mỹ dự kiến đạt trung bình 2,47 triệu thùng/ngày trong tháng 10/2023, giảm so với mức 2,92 triệu thùng/ngày trong tháng 9/2023, trong đó nhập khẩu từ các nhà sản xuất OPEC+ bao gồm Nigeria (Ni-giê-ri-a), Algeria (An-giê-ri-a) và Saudi Arabia sụt giảm.

Số liệu của Kpler cho thấy trong số đó, xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia sang Mỹ dự kiến giảm xuống 241.000 thùng/ngày trong tháng 10/2023, giảm so với mức 286.000 thùng/ngày trong tháng 9/2023 và mức 410.000 thùng/ngày trong tháng 10/2022.

Một số mức giảm có liên quan đến sự thay đổi theo mùa. Nhu cầu xăng đỉnh điểm của Mỹ sẽ giảm vào cuối mùa Hè do các nhà máy lọc dầu hoạt động chậm lại để bảo trì. Các nhà phân tích cho hay có nhiều lý do khác dẫn đến sự sụt giảm này.

Matt Smith, nhà phân tích dầu mỏ hàng đầu khu vực châu Mỹ tại Kpler, cho hay Saudi Arabia đang xuất khẩu nhiều dầu thô hơn sang Trung Quốc. Dữ liệu của Kpler cho thấy xuất khẩu dầu thô của Saudi sang Trung Quốc đã tăng lên gần 1,6 triệu thùng/ngày trong tháng 9/2023, tăng từ mức 1,2 triệu thùng/ngày trong tháng 8/2023 và 1,37 triệu thùng/ngày trong tháng 7/2023.

Rohit Rathod của Vortexa cho biết các nhà máy lọc dầu ở Bờ Tây trong đó có nhà máy lọc dầu của Chevron ở Richmond, California và các nhà máy lọc dầu ở khu vực Los Angeles đã nhập ít dầu thô của Saudi Arabia hơn trong tháng 9/2023.

Khi Mỹ nhận thấy nhập khẩu dầu thô ít hơn, nước này đã xuất khẩu ít dầu hơn sang châu Âu.

Dữ liệu của Kpler cho thấy xuất khẩu dầu thô của Mỹ sang châu Âu giảm xuống 1,86 triệu thùng/ngày trong tháng 9/2023 và 1,84 triệu thùng/ngày trong tháng 8/2023, so với mức 2,01 triệu thùng/ngày trong tháng 7/2023.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục